Công Phượng tụt lùi cùng CLB TPHCM

07/07/2020 20:28 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Công Phượng đang thể hiện phong độ phập phù thời gian qua và không thể cứu nổi TP.HCM có dấu hiệu sa sút. So với mùa giải 2019, đội bóng của HLV Chung Hae Seong thực sự chững lại.

Công Phượng lần đầu 'nổi điên' vì mất kiểm soát

Công Phượng lần đầu 'nổi điên' vì mất kiểm soát

Công Phượng đã không giữ nổi cái đầu lạnh khi nhìn thấy đồng đội Sầm Ngọc Đức bị tiền vệ Tống Anh Tỷ phạm lỗi phút 60 trận tiếp B.Bình Dương tối 6/7. Công Phượng đã mất kiểm soát, dự định chạy đến sút bóng vào người cầu thủ đội khách.

Cụ thể, TP.HCM sau 8 vòng đấu ở mùa giải 2019 đã có 19 điểm. Họ thắng 6, hòa 1 và chỉ chịu thua 1. Đó là thành tích giúp CLB có thể ổn định trên ngôi đầu bảng trước sự cạnh tranh quyết liệt của Hà Nội.

Năm ngoái cùng thời điểm này, Hà Nội kém TP.HCM 1 điểm và CLB xếp thứ 3 SLNA kém TP.HCM đến 4 điểm.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, Công Phượng, TPHCM, HLV Chung Hae Seong, V League, BXH V League, lịch thi đấu vòng 9 V League, Than QN vs TPHCM, BĐTV
Công Phượng đang gặp ức chế ở TP.HCM. Ảnh: HT

Đội bóng của HLV Chung Hae Seong năm ngoái cũng thể hiện phong độ cao khi thắng 3, hòa 1 và chỉ chịu thua 1 sau 5 trận gần nhất. Năm nay, họ đã thua 2, hòa 1 và chỉ thắng 2 trận. TP.HCM hiện tại kém mùa giải trước 5 điểm và họ cũng mất luôn ngôi đầu vào tay đối thủ khó ưa cùng thành phố là Sài Gòn. CLB của HLV Vũ Tiến Thành đã có 16 điểm sau 8 trận bất bại và hơn TP.HCM 2 điểm.

Đội bóng của ông Chung Hae Seong hiện cũng chỉ hơn B.Bình Dương về chỉ số phụ nên được phép xếp trên. B.Bình Dương cũng có 14 điểm sau 8 lượt trận. Hai CLB xếp thứ 2 và 3 đang chịu sự cạnh tranh quyết liệt của 6 cái tên xếp sau.

Trong đó, Than Quảng Ninh có 13 điểm, xếp thứ 4. Viettel và HAGL đang có cùng 12 điểm và xếp thứ 5, 6. SHB Đà Nẵng, Hà Nội và SLNA đang có 11 điểm và có các vị trí 7, 8, 9.

Nói thế để thấy chỉ cần một bước hụt ở Cẩm Phả tới đây, TP.HCM sẽ lại rơi vào vòng xoáy nguy hiểm, họ sẽ bị chính Than Quảng Ninh vượt mặt nếu thất bại ở vòng 9. Nguy cơ này rất dễ xảy ra khi đội bóng vùng Mỏ đã thắng 3, hòa 1, thua 1 ở 5 trận gần nhất.

Than Quảng Ninh đang có phong độ rất cao và ông thầy gốc Đà Nẵng đang chứng tỏ, đội bóng của mình chưa bao giờ dễ chịu. Bằng chứng là việc đánh bại DNH Nam Định ở phút bù giờ cuối cùng vòng 8.

Công Phượng và TP.HCM phải lo lắng cho số phận của họ từ đây đến cuối lượt đi vì lúc này thực sự HLV Chung Hae Seong cũng không có nhiều cách để động viên các học trò. Công Phượng là lựa chọn tốt bậc nhất trên hàng công TP.HCM.

Tuy nhiên, đó là so với Amido Balde và Xuân Nam, những người đã chơi rất nhạt nhòa thời gian qua. Xuân Nam đã quên luôn biệt danh “siêu dự bị” của mình khi 5 vòng gần nhất im tiếng.

Amido Balde có lẽ chỉ cần chờ tới ngày thị trường chuyển nhượng mở ra để bị đẩy đi. Công Phượng dù rất nỗ lực cũng không thể giúp TP.HCM có kết quả khả quan.

Đó chính là lý do cầu thủ này nổi nóng trong pha bóng tưởng chừng không có gì ở vòng đấu thứ 8 mới đây. Công Phượng có thể lý giải hành động bộc phát của mình vì “gai mắt” Anh Tỷ chơi xấu với người đồng đội Ngọc Đức.

Nhưng sâu xa, có thể việc bế tắc của đội nhà lẫn bản thân, khi đó TP.HCM đã bị B.Bình Dương dẫn 2-0 và trọng tài có tiếng còi bất lợi cho TP.HCM nên tiền đạo này đã mất bình tĩnh.

So với mùa bóng lập kỷ lục 12 bàn thắng cho HAGL ở V-League 2018, Công Phượng cũng chịu nhiều sức ép để chinh phục thành tích đó thêm một lần nữa.

Nhưng tại TP.HCM, Công Phượng ngoài môi trường tốt, không nhận được nhiều sự hậu thuẫn như tại HAGL.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm