Công Phượng tròn vai, Quang Hải tỏa sáng'

29/12/2020 13:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo chia sẻ của cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Trần Bình Sự, đội tuyển Việt Nam đã có trận cầu không quá vất vả trước các đàn em U22, dù kết quả trận đấu là bất phân thắng bại.

Công Phượng và thử nghiệm bất thành của HLV Park Hang Seo

Công Phượng và thử nghiệm bất thành của HLV Park Hang Seo

HLV Park Hang Seo đã cho Công Phượng ra sân từ đầu nhưng trong vai trò không mấy thuận lợi trên hàng công là trung phong cắm. Công Phượng lúng túng trông thấy dù đối thủ là đàn em U22 Việt Nam non kinh nghiệm.

Đánh giá về trận hòa 2-2 của đội tuyển Việt Nam và U22 vào ngày 27/12 vừa qua, chuyên gia bóng đá Trần Bình Sự cho hay: "Tôi không bất ngờ với kết quả hòa 2-2 dù đội tuyển Việt Nam tung ra đội hình mạnh nhất trong hiệp 1. Dẫu sao đây cũng là một trận giao hữu đơn thuần nên nó không có nhiều ý nghĩa về mặt chuyên môn. Trên thực tế, các cầu thủ đàn em đã thể hiện khao khát chứng tỏ bản thân.

Họ đá rất quyết liệt và không khoan nhượng trước các cầu thủ đàn anh trên đội tuyển Việt Nam. Vì thế, có thể thấy tinh thần chiến đấu của U22 Việt Nam là tốt hơn. Còn các đàn anh trên đội tuyển rõ ràng có phần nương chân khi đá với U22.

Ở trận giao hữu lượt đi, HLV Park Hang Seo cũng đã thử nghiệm nhiều gương mặt mới trên đội tuyển. Dù lối chơi chưa thực sự thuyết phục nhưng đội tuyển Việt Nam cũng đã giành chiến thắng chung cuộc 3-2. Tôi nghĩ HLV Park Hang Seo có lẽ cũng đã tìm ra một vài nhân tố mới cho đội tuyển Việt Nam, để từ đó ông có thể điều chỉnh lối chơi cho đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần".

Nhận xét về màn trình diễn của các trụ cột đội tuyển Việt Nam như Tuấn Anh, Công Phượng hay Hùng Dũng, HLV Trần Bình Sự cho rằng, các cầu thủ chỉ thi đấu ở mức tròn vai: "Tôi thấy Công Phượng, Hùng Dũng hay Tuấn Anh chỉ thi đấu ở mức tròn vai.

Điều này cũng là dễ hiểu với tính chất của một trận giao hữu. Có chăng là sự lóe sáng của Quang Hải với pha làm bàn đẹp mắt. Còn lại nhìn chung đội hình của đội tuyển Việt Nam thi đấu ở mức trình độ trung bình mà thôi.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, DTVN, Công Phượng, Quang Hải, U22 VN, Park Hang Seo, lịch thi đấu bóng đá, kết quả bóng đá, VFF, VPF
Pha vô lê tuyệt đẹp của Quang Hải tiếp tục chứng tỏ tầm quan trọng của tiền vệ này với ĐT Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Nếu họ đá hết khả năng, U22 Việt Nam có thể thua đậm. Bản lĩnh, kinh nghiệm và sự già dơ là những điều mà các đàn anh nổi trội so với U22. Hùng Dũng và Tuấn Anh vẫn cho thấy khả năng hỗ trợ và bọc lót cho nhau khá tốt.

Hùng Dũng thi đấu bền bỉ không ngại va chạm, còn Tuấn Anh có những pha xử lý bóng rất kỹ thuật".

Có thể nói, điểm nhấn ở trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và U22 chính là bàn thắng tuyệt đẹp của Quang Hải vào lưới U22 ở phút 38. Nhận thấy Văn Đức đang tìm đồng đội để chuyền bóng, Quang Hải giơ tay ra dấu hiệu rồi lặng lẽ băng lên tung người bắt vô lê khiến cho thủ thành U22 chỉ biết đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới.

HLV Trần Bình Sự nhận định, Quang Hải chính là ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Việt Nam. Pha làm bàn của Quang Hải có đẳng cấp cao. Bên cạnh đó, Quang Hải cũng chính là người trực tiếp mang về quả 11m cho đội tuyển Việt Nam sau pha chọn vị trí thông minh và buộc cầu thủ U22 phải phạm lỗi trong vòng cấm địa.

Bên cạnh đó, theo HLV Trần Bình Sự, một số gương mặt của U22 Việt Nam đã chứng tỏ được khả năng của mình.

"Trung vệ Việt Anh, tiền vệ Hữu Thắng đã có những màn trình diễn tốt trước đội tuyển Việt Nam. Người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng các cầu thủ này sẽ trở thành những cầu thủ tốt của bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, tôi thấy cũng không nên quá tâng bốc tài năng của Hữu Thắng hay Việt Anh bởi các em vẫn còn rất trẻ. 1, 2 trận đấu giao hữu không nói lên nhiều điều. Quan trọng là các em phải nỗ lực tập luyện và có tinh thần cầu tiến, học hỏi từ các đàn anh" - chuyên gia bóng đá Trần Bình Sự đưa ra quan điểm.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm