Công Phượng tròn 22 tuổi: Một năm thất vọng của CP10

21/01/2017 16:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay (21/1), Công Phượng tròn 22 tuổi. Sinh nhật lần này có lẽ là sinh nhật buồn nhất trong sự nghiệp của anh. Một năm qua, Phượng gây thất vọng cả trong màu áo CLB và đội tuyển Việt Nam.


Năm 2016 của Công Phượng khởi đầu với ấn tượng tốt tại VCK U23 châu Á 2016. Giải năm ấy, Phượng góp công lớn trong cả 3 bàn thắng của đội tuyển.


Trở về từ giải đấu, Phượng chuyển tới đội bóng hạng nhì Nhật Bản Mito Hollhyock. Nhưng chấn thương đã làm hại anh.


Phượng ngồi dự bị trong phần lớn thời gian ở Nhật, đánh mất cả phong độ và sự tự tin.


Trở về Việt Nam, anh cũng chỉ là dự bị cho Văn Quyết trong cuộc chiến hàng công.


Trong khi tuyển Việt Nam chơi ấn tượng ở mùa 2016 thì Công Phượng gây thất vọng lớn.


Điểm sáng lớn nhất của anh là pha lập công vào lưới Indonesia ở trận giao hữu hôm 8/11.


Cuối năm, Phượng tiếp tục thảm bại cùng U21 HAGL ở Giải U21 quốc tế 2016. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tham dự giải, Phượng mất chức vô địch.


Anh trở về V-League đầu năm 2017 nhưng tiếp tục gây thất vọng. Sau 3 vòng, HAGL của Công Phượng xếp hạng 14/14.


Người hâm mộ kỳ vọng Công Phượng sẽ trở lại sau sinh nhật để hướng tới cái đích quan trọng nhất là SEA Games 2017 - SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp của anh
.

Thanh Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm