Công Phượng ra mắt tại Bỉ: Khó khăn, nhưng còn hy vọng

05/08/2019 08:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng đã ra mắt giải vô địch quốc gia Bỉ, khi vào sân ở 20 phút cuối ở trận gặp đối thủ danh tiếng Club Brugge. Nhưng tiền đạo người Nghệ An không tạo được dấu ấn đáng kể nào, còn đội bóng của anh thảm bại 0-6.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 Đông Nam Á. Lịch bóng đá ngày 5/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 Đông Nam Á. Lịch bóng đá ngày 5/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 Đông Nam Á. Trực tiếp cúp Tây Á. Lịch thi đấu bóng đá ngày 5/8.

Tại Jan Breydel, Sint Truidense đã thực sự bị ngợp trước sức mạnh của nhà đương kim á quân Club Brugge. Chỉ sau 45 phút hiệp một, họ đã bị dẫn tới 4-0, và HLV Marc Brys đã quyết định thay đổi 3 vị trí trong hiệp hai nhằm tìm kiếm bàn thắng danh dự. Nhưng cả Yohan Boli (thay Nelson Balongo phút 46), Wataru Endo (thay Van Dessel phút 56), và Công Phượng (thay De Bruyn phút 70) đều không thể mang đến sự đột biến nào.

Club Brugge quá mạnh

Mùa giải trước, Sint Truidense từng cầm hòa Club Brugge 2-2 trên sân nhà và thua sát nút 0-1 trên sân đối phương. Nhưng đó là giai đoạn giữa mùa giải, khi các cầu thủ đã bắt nhịp được với giải đấu, đội hình đã có được sự gắn kết nhất định. Ngoài ra, khi đó, Sint Truidense còn có sự phục vụ của trung vệ trụ cột Takehiro Tomiyasu và chân sút chủ lực Daichi Kamada (15 bàn).

Mùa hè này, Tomiyasu đã chuyển sang Bologna ở Serie A, còn Kamada trở lại Frankfurt tại Bundesliga. Hai ngôi sao quan trọng nhất của đội bóng đã tiến lên một đẳng cấp khác, và Sint Truidense sẽ lại tiếp tục hành trình tìm kiếm những viên ngọc thô mới. Đó là lộ trình quen thuộc của những CLB hạng trung như họ, và với một đội hình đang được làm mới, thảm bại 0-6 trên sân Club Brugge, đội bóng từng 15 lần vô địch Bỉ và có giá trị đội hình gấp 5 họ (94 triệu euro so với 18 triệu euro), cũng không phải kết quả quá bất ngờ. Các học trò của Marc Brys đã bị ngợp trước sức mạnh của đối phương.

Trở lại với 20 phút của Công Phượng ở sân Jan Preydel, khi anh đá thay chính vị trí hộ công mà De Bruyn để lại. Tiền đạo 24 tuổi này đã khá nỗ lực trong di chuyển, có vài pha xử lý tốt trước những đối thủ to cao, song rõ ràng chừng đó là chưa đủ để ghi điểm với ban huấn luyện đội nhà. Phượng không có pha rê bóng thành công thực sự nào, và cũng không có được cú sút nào về phía khung thành đối phương cả.

Chú thích ảnh
Công Phượng không thể hiện được nhiều ở 20 phút trước Club Brugge

Khi được hỏi về Công Phượng, HLV Marc Brys thẳng thắn thừa nhận rằng anh cần cải thiện “khả năng di chuyển không bóng” cũng như hòa nhập với hệ thống thi đấu với lối chơi hoàn toàn khác với châu Á”. Quả thực, khả năng quan sát và xử lý tình huống bóng của Phượng có vẻ như hơi chậm hơn so với đà di chuyển của đồng đội.

Vẫn còn những hy vọng

20 phút cuối bất lực trước một đội bóng quá mạnh, khi nhiều đồng đội đã sa sút về thể lực và ý chí chiến đấu, liệu đã đủ để khẳng định rằng Công Phượng không có cơ hội tại Sint Truidense? Chắc chắn là không.

Thậm chí, việc được HLV tin tưởng cho vào sân từ băng ghế dự bị ở trận đấu chính thức thứ hai mà mình được đăng ký cũng là điều mà cá nhân Phượng có thể hài lòng. Trước đây, Lê Công Vinh phải đợi đến gần 2 tháng mới được ra mắt Leixoes, và trận đấu với Uniao de Leiria khi đó cũng là trận đấu duy nhất của Vinh ở giải vô địch Bồ Đào Nha. Với Công Phượng, người ta kỳ vọng anh sẽ được trao nhiều cơ hội hơn thế, vì thời gian của anh còn rất nhiều.

Vấn đề của Sint Truidense, thật ra, lại là cơ hội của Công Phượng. Có thể nhận thấy là ở cả hai vòng đấu vừa qua, hai cầu thủ đá hộ công trong sơ đồ 3-4-2-1 của HLV Marc Brys là Alan Sousa và Alexandre De Bruyn đều thi đấu không tốt, nên chiến lược gia này sẽ phải tiếp tục thử nghiệm bằng cách trao thêm cơ hội cho Công Phượng. Nếu Phượng thực sự quyết tâm trong việc thay đổi bản thân để thích ứng với lối chơi đơn giản và nhanh hơn nữa trong quyết định xử lý khi có bóng, thì anh hoàn toàn có thể ghi điểm với ban huấn luyện.

Và nên nhớ, ở giải vô địch Bỉ, không phải đối thủ nào cũng mạnh cỡ Club Brugge. Trước những đối thủ vừa sức hơn, khả năng thể hiện mình của các cầu thủ như Công Phượng cũng sẽ rõ ràng hơn.

Sint Truidense tiếp tục “chảy máu” tài năng

Thất bại 0-6 trước Club Brugge có thể là trận đấu cuối cùng của Yohan Boli trong màu áo Sint Truidense, bởi theo tin từ Het Belang van Limburg, chân sút 25 tuổi người Bờ Biển Ngà đang chuẩn bị những thủ tục để chuyển sang Lecce ở Serie A. Thương vụ này sẽ hoàn tất trong vài ngày tới.

“Đời cầu thủ ngắn lắm, mà Yohan đang ở đỉnh cao phong độ. Và giờ là lúc cậu ấy ra đi… Đúng vậy, cậu ấy sẽ sớm chuyển đi”, Chính HLV Marc Brys cũng đã thừa nhận thông tin này sau trận đấu với Club Brugge. Boli gia nhập Sint Truidense năm 2015 và đã thi đấu 102 trận trong màu áo đội bóng này, ghi 31 bàn. Mùa trước là mùa anh đá hay nhất với 14 bàn sau 36 trận. Tại Sint Truidense, Boli là một trong những cầu thủ chơi thân nhất với Công Phượng.

Như vậy, Boli sẽ là trụ cột thứ 4 của Sint Truidense ra đi hè này sau Daichi Kamada (Frankfurt), Tomiyasu (Bologna), và Alexis de Sart (Royal Antwerp). HLV Marc Brys hy vọng tân binh 2 triệu USD Yuma Suzuki từ Kashima Antler sẽ là sự thay thế xứng đáng bởi trung phong 19 tuổi Nelson Balongo còn khá ít kinh nghiệm.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm