Công Phượng là át chủ bài của U23 Việt Nam

07/12/2017 06:25 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) -Công Phượng chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở trận đấu nội bộ của U23 Việt Nam trong buổi tập ngày 6/12, nhưng cầu thủ xứ Nghệ đã chứng minh rất rõ vai trò và giá trị của một người thủ lĩnh trong lối chơi mà HLV Park Hang Seo đang muốn xây dựng.

“Chìa khóa” trong sơ đồ 3-5-2

Chiều hôm qua (6/12), U23 Việt Nam đã có trận đấu khớp lại đội hình và gút danh sách 27 cầu thủ sẽ sang Thái Lan tham dự giải đấu giao hữu M-150. HLV Park Hang Seo đã khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ khi để Công Phượng trên băng ghế dự bị, dù cầu thủ này hoàn toàn khỏe mạnh và không gặp bất kỳ vấn đề nào liên quan tới chấn thương.

Trên thực tế, khi thiếu vắng Công Phượng, cả 2 đội hình chơi theo sơ đồ 3-5-2 mà HLV Park Hang Seo mới áp dụng cho Tuyển U23 Việt Nam tỏ ra khá bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của đối phương. Ngoại trừ bàn thắng của Anh Tài ngay ở hiệp 1 thì trận đấu diễn ra khá buồn tẻ và không có nhiều pha bóng tấn công đẹp mắt.

Phải mãi tới khi hiệp 2 bắt đầu, Công Phượng được HLV Park Hang Seo tung vào sân thì thế trận mới trở nên hấp dẫn hơn. Công Phượng thi đấu khá biến ảo và linh hoạt. Lúc thì anh sắm vai trò tiền đạo, nhưng khi cần lại có thể chơi như một tiền vệ tổ chức tấn công. Với kỹ thuật cá nhân tốt cùng nhãn quan chiến thuật sắc bén, rất nhanh chóng Công Phượng để lại dấu ấn đậm nét với cú đúp bàn thắng và 1 đường kiến tạo cho Minh Vương lập công.

Cũng phải nói thêm rằng, trong sơ đồ 3-5-2, nơi mà tuyến giữa góp mặt rất nhiều cầu thủ đã có thời gian ăn tập và thi đấu cùng Công Phượng như Văn Thanh, Hồng Duy, Quang Hải, Ngọc Quang, Văn Toàn…Điều này tạo nên một hàng tiền vệ thi đấu ăn ý, gắn kết và giàu chất kỹ thuật với những đường ban bật nhỏ, ngắn, sệt ở tốc độ cao.

Trong lối chơi mà HLV Park Hang Seo đang xây dựng cho U23 Việt Nam, Công Phượng được xem là điểm đến đến quan trọng của trái bóng trong các đợt tấn công. Tùy từng tình huống mà Công Phượng có thể cầm, đi bóng và sút xa. Hoặc tiền vệ HAGL có thể phối hợp và tung ra đường chuyền quyết định cho đồng đội lập công. Rõ ràng, Công Phượng sẽ là một trong những con át chủ bài trong cách vận hành chiến thuật mà HLV người Hàn Quốc áp dụng cho U23 Việt Nam trên đất Thái Lan tới đây.

Chia tay Tuấn Anh, Minh Vương

Cũng trong chiều 6/12, HLV Park Hang Seo đã chốt danh sách 27 cầu thủ U23 Việt Nam lên đường tham dự giải M-150 tại Thái Lan. HLV người Hàn Quốc phải nói lời chia tay với Tuấn Anh và Minh Vương do chấn thương.

Trường hợp vắng mặt đáng tiếc nhất là của Trần Minh Vương. Tiền đạo sinh năm 1995 gặp chấn thương bắp đùi phải vào sáng trận đấu nội bộ U23 Việt Nam vào đúng sáng 6/12 và lỡ hẹn với giải đấu đầu tiên cùng U23 Việt Nam.

Ngoài Minh Vương bị loại vì chấn thương thì có 5 cái tên khác chịu chung cảnh ngộ là Tuấn Anh, Đông Triều (HAGL), Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Minh Long (Hà Nội), Tiến Linh (B.Bình Dương). Ngoài ra, 4 cái tên khác không nằm trong kế hoạch của HLV Park Hang Seo là Hữu Dũng (FLC Thanh Hóa), Văn Kiên (Hà Nội), Văn Lợi (Hải Phòng) và Tấn Sinh (Quảng Nam).

Duy Mạnh thừa nhận U23 Việt Nam kém về thể lực

Duy Mạnh thừa nhận U23 Việt Nam kém về thể lực

Theo chia sẻ của tiền vệ Duy Mạnh, U23 Việt Nam đang gặp vấn đề liên quan tới thể lực. Tuy nhiên, đây không phải là trở ngại quá lớn bởi tiền vệ của Hà Nội FC tin tưởng, các bài tập của HLV Park Hang Seo sẽ giúp các cầu thủ cải thiện được thể lực.

Ông thầy Hàn cũng đã triệu tập bổ sung 2 gương mặt đang thi đấu rất tốt tại VCK U21 quốc gia là Nguyễn Trọng Đại (Viettel) và Phạm Xuân Mạnh (SLNA). Trong Đại sẽ hội quân cùng U23 Việt Nam tại Thái Lan sau khi kết thúc trận chung kết giải U21 quốc gia trong khi Xuân Mạnh đi cùng với đội từ Hà Nội.

Sáng hôm nay (7/12), U23 Việt Nam sẽ khởi hành sang Thái Lan. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ nối chuyến tại Bangkok để di chuyển tới Buriram - địa điểm diễn ra M-150 Cup 2017.

2. Trước khi lên đường sang Thái Lan, U23 Việt Nam triệu tập bổ sung 2 cầu thủ là Văn Mạnh (SLNA), Trọng Đại (Viettel).

7. HLV Park Hang Seo đã quyết định loại 7 cái tên để gút lại danh sách chính thức U23 Việt Nam tham dự giải M-150.

27. 27 cầu thủ cùng BHL U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan vào sáng hôm nay 7/12.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm