Công Phượng không cao, U23 Thái Lan vẫn phải ngước nhìn

15/12/2017 17:54 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng chỉ mất 21 phút để khiến người Thái ôm hận với cú đúp bàn thắng đẹp mắt giúp U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-1.

Phút thứ 7 của trận đấu, trong khi CĐV Thái Lan còn ngồi chưa ấm chỗ thì Công Phượng bất ngờ làm tung mảnh lưới của thủ thành Muangngam bằng pha đánh đầu vô cùng hiểm hóc. Dù trước đó pha tạt bóng của Quang Hải có phần hơi cao so với Công Phượng nhưng nhờ pha bật nhảy tốt cùng cú lắc đầu tinh tế, trái bóng đã nằm gọn trong mảnh lưới khung thành U23 Thái Lan.

Cũng phải nói thêm rằng, Công Phượng chỉ cao 1m68 và trong sự nghiệp của mình rất hiếm khi cầu thủ xứ Nghệ dứt điểm bằng đầu thành công. Nhưng trong một ngày mà Công Phượng có phong độ cao, cứ đánh đầu của anh có lẽ khiến những chuyên gia khó tính nhất cũng phải dành lời ngợi khen.

Nếu như bàn thắng thứ 1 của Công Phượng có phần lạ mắt với người hâm mộ thì ở bàn thắng thứ 2, Phượng để lại dấu ấn đậm nét với hàng loạt pha xử lý kỹ thuật vốn là sở trường của cầu thủ này.

Công Phượng đã có pha di chuyển thông minh khi lách vào giữa 2 khe hậu vệ của U23 Thái Lan để nhận đường tỉa bóng của Xuân Trường, sau đó anh có pha khống chế bóng một chạm không chê vào đâu được rồi tung ra cú sút quyết đoán khiến thủ thành U23 Thái Lan phải bó tay.

Rõ ràng, Công Phượng đã không còn quá ham rê dắt bóng theo kiểu cắm mặt đâm đầu vào tường mà anh đã có cách giải quyết tình huống hợp lý hơn rất nhiều. Có lẽ, dưới bàn tay nhào nặn của chiến lược gia người Hàn Quốc Park Hang Seo, Công Phượng đã có sự tiến bộ nhất định trong tư duy chơi bóng.

Công Phượng ghi bàn, U23 Việt Nam vẫn thua đau U23 Uzbekistan

Công Phượng ghi bàn, U23 Việt Nam vẫn thua đau U23 Uzbekistan

Công Phượng có pha sút 11m thành công nhưng chừng đó là không đủ để giúp U23 Việt Nam tránh được thất bại 1-2 trước U23 Uzbekistan. Với kết quả này, U23 Việt Nam sẽ không thể chơi trận chung kết với U23 Thái Lan.

Không quá khi nói rằng,  Công Phượng đã đáp ứng được sự kỳ vọng của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam bằng 2 bàn thắng vào lưới của kỳ phùng địch thủ, Thái Lan.

Không dừng lại ở đó, những phút Công Phượng có mặt trên sân là những phút anh nỗ lực cháy hết mình khi Phượng tích cực di chuyển và tranh chấp bóng. Không ít lần khiến CĐV Thái Lan hẳn thót tim trước những pha đi bóng lắt léo xộc thẳng vào khu vực cấm địa của  Công Phượng. Với màn trình diễn chói sáng của Công Phượng, có lẽ, không ai xứng đáng hơn Phượng để giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. 

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm