Công Phượng 'khó thở' với cựu binh HAGL

20/03/2021 08:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovnahoa.vn) - HAGL được dự báo sẽ có một trận đấu không dễ dàng trên sân Hà Tĩnh, dù thầy trò HLV Phạm Minh Đức đã toàn thua 3 trận đầu mùa. Các cựu binh HAGL như Walsh, Kelly rất khát khao chứng tỏ mình khi gặp đội bóng cũ.

Văn Toàn vượt Công Phượng là số 1 ở HAGL?

Văn Toàn vượt Công Phượng là số 1 ở HAGL?

Văn Toàn đang là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất ở HAGL dưới thời HLV Kiatisuk. Nếu phát huy được phong độ hiện tại, Văn Toàn có thể sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho vị trí mũi nhọn trên hàng tấn công từng thuộc về Công Phượng.

HAGL đang có 2 chiến thắng liên tục trước SLNA và T.Bình Định và họ tràn đầy tự tin trước cuộc gặp gỡ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lúc 18h00 ngày 20/3.

Sân Hà Tĩnh sẽ không được hoạt động hết công suất để CĐV vào sân xem trận đấu và đó có thể là lợi thế cho HAGL.

Lịch thi đấu V-League 2021: Hà Tĩnh vs HAGL. VTV6, BĐTV trực tiếp bóng đá Việt Nam. Bảng xếp hạng V-League 2021. BXH bóng đá Việt Nam mới nhất. Hà Tĩnh vs HAGL.
Công Phượng được kỳ vọng sẽ toả sáng ở trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: HAGL

Tuy nhiên, thầy trò HLV Phạm Minh Đức không còn đường lùi. Nếu thua trận thứ 4, họ sẽ vẫn chỉ có 0 điểm và nguy cơ xuống hạng rất hiện hữu.

Đội bóng của ông Minh Đức theo hiểu biết của Công Phượng rất khó chơi và năm ngoái, CLB TP.HCM của Công Phượng cũng đã thua 0-1 đối thủ này. Do đó, tiền đạo của HAGL rất thận trọng.

“Trận thua CLB Hà Tĩnh ở mùa giải 2020 là khi tôi đá cho CLB TP.HCM nên không muốn đề cập đến chuyện này. Trận sắp tới, mục tiêu của HAGL là giành lấy 3 điểm. Chúng tôi phải nỗ lực từng trận, giữ phong độ cho tới cuối mùa giải.

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để thua 3 trận không hẳn là lợi thế cho HAGL, họ đang trong hoàn cảnh như thế sẽ thi đấu với tinh thần cao để tìm chiến thắng ở những trận đấu phía trước. Hà Tĩnh chắc chắn sẽ chơi với 200% sức của mình, nên đây sẽ không phải trận đấu dễ dàng với chúng tôi”, Công Phượng nói.

Ở trận mở màn trên sân nhà năm nay, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thua 1-2 trước Than Quảng Ninh dù chơi hay hơn hẳn. Họ phung phí cơ hội và những trận thua trước TP.HCM và SHB Đà Nẵng ở sân khách cũng diễn ra với tình cảnh đó. HLV Phạm Minh Đức do đó rất cần những tiền đạo ngoại của mình phải toả sáng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hiện sở hữu không ít chân sút chất lượng, từ nội binh Tuấn Hải đến bộ đôi tiền đạo ngoại Walsh – Akinade. Trong đó, Walsh là chân sút số 1 của HAGL năm ngoái với 10 bàn thắng nhưng vẫn bị CLB này thanh lý. Người còn lại là tiền vệ trụ Kelly Kester cũng từng khoác áo HAGL nhưng phải ra đi sau V-League 2020.

Năm ngoái, HAGL đã thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở cả 2 lượt trận nhưng điều đó cũng không có ý nghĩa nhiều khi năm nay hoàn cảnh đã trái ngược.

HLV Phạm Minh Đức nói: “Chúng tôi sẽ có sự trở lại của Kelly Kester. Có cậu ấy, tôi giao chỉ tiêu cho hàng thủ là không để thua. Chúng tôi sẽ phong tỏa các cầu thủ tấn công của HAGL. Tôi cũng cho các học trò tập làm sao để ngăn không cho Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường tiếp cận gần khu vực cấm địa, có vậy mới mong kết quả tốt”.

HAGL có thể vắng Văn Toàn do chấn thương cổ chân phải ra sân sớm ở trận thắng T.Bình Định. Nhưng mọi thứ vẫn còn bỏ ngõ với HLV Kiatisuk. Công Phượng và Brandao có thể lĩnh xướng nhiệm vụ ghi bàn cho đội khách.

Văn Toàn cũng cho biết mình có thể trở lại: “Tôi cũng lo lắng khi những mùa giải vừa qua HAGL có thành tích không tốt khi phải thi đấu xa nhà, chúng tôi cần tự cố gắng chứ không ai có thể giúp cải thiện điều này cả.

Chấn thương của tôi đang có dấu hiệu hồi phục tốt nhưng không biết mình có thể ra sân hay không, và tôi vẫn chờ đợi quyết định của HLV trưởng”.

Trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và HAGL sẽ diễn ra lúc 18h00 ngày 20/3 trên sân Hà Tĩnh. Năm ngoái, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thi đấu cả 2 trận ở Pleiku do ở giai đoạn 2, sân Hà Tĩnh không đảm bảo điều kiện thi đấu và họ đã thua cả 2 trận.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm