Công Phượng giành Vua phá lưới M-150 Cup, tiền vệ Thái Lan nghẹn ngào vì thất bại

16/12/2017 11:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng giành Vua phá lưới M-150 Cup, tiền vệ Thái Lan nghẹn ngào vì thất bại là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 16/12.

Công Phượng giành Vua phá lưới M-150 Cup

Với 4 bàn thắng, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã giành danh hiệu Vua phá lưới M-150 Cup. Anh cùng với tiền đạo Urinboev của U23 Uzbekistan chia sẻ danh hiệu này. Cả 2 đều đã ghi 2 bàn trong trận chung kết và tranh hạng ba.

Ngoài ra, Phượng cũng 2 lần được vinh danh là cầu thủ hay nhất trận đấu. Anh đồng thời có 2 đường kiến tạo khác cho Quang Hải lập công trước U23 Myanmar. Số 10 của U23 Việt Nam chắc chắn là một trong những cầu thủ hay nhất giải.

HLV Lê Thụy Hải: 'Công Phượng rất hay và đầy khát khao'

HLV Lê Thụy Hải: 'Công Phượng rất hay và đầy khát khao'

HLV Lê Thụy Hải đã dành hàng loạt lời khen cho Công Phượng sau màn trình diễn chói sáng của tiền đạo này trước U23 Thái Lan tại trận tranh hạng ba M-150 Cup 2017 tối qua (15/12).

Tiền vệ U23 Thái Lan hẹn báo thù U23 Việt Nam

Tiền vệ 19 tuổi Supachok Sarachat của U23 Thái Lan tỏ rất thất vọng sau thất bại trước U23 Việt Nam. Bản thân anh chính là người ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho chủ nhà. Chia sẻ với Goal Thailand, anh khẳng định: “Cánh cửa đã mở trở lại, toàn đội đã có lại hy vọng.

Nhưng chúng tôi chơi chưa đủ tốt để đưa trận đấu trở lại. Tôi rất thất vọng với phong độ của mình hôm nay. Tôi đã có một cơ hội khác ở đầu trận nhưng bỏ lỡ. Nếu chúng tôi gặp lại U23 Việt Nam lần sau, chúng tôi sẽ đánh bại họ”.

Uzbekistan đăng quang M-150 Cup 2017

Ít giờ sau khi U23 Việt Nam đánh bại người Thái, U23 Uzbebekistan đã đăng quang tại M-150 Cup 2017 sau chiến thắng U23 Nhật Bản. U23 Uzbekistan hòa đối thủ 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức trước khi thắng 4-3 trên chấm luân lưu.

Như vậy, U23 Việt Nam đã có thêm một niềm an ủi nữa. Đội bóng của ông Park Hang Seo chỉ thua duy nhất một trận trước nhà vô địch của giải đấu.

Chú thích ảnh
U23 Uzbekistan trở thành nhà vô địch M-150 Cup. Ảnh: Khaosod

Tuyển nữ Việt Nam đứng 32 thế giới năm 2017

Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) đã công bố bảng xếp hạng bóng đá nữ trong quý IV/2017. Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn thành năm 2017 với thành tích đứng hạng 32 thế giới với 1652 điểm.

Sau thành tích giành Huy chương vàng tại SEA Games 29 diễn ra tại Malaysia tháng 8 vừa qua, đội tuyển nữ Việt Nam không tham dự giải đấu nào trong 4 tháng cuối năm 2017. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến thành tích của bóng đá nữ Việt Nam trên BXH FIFA khi từ vị trí 31 xuống vị trí 32 với 1652 điểm có được.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm