Công Phượng cạnh tranh Vua phá lưới nội, đối thủ của tuyển Việt Nam triệu tập tiền đạo gốc Phi

04/10/2018 17:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng cạnh tranh Vua phá lưới nội, đối thủ tuyển Việt Nam triệu tập cầu thủ gốc Phi là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 4/10.

Công Phượng cạnh tranh vua phá lưới nội

Ở vòng đấu cuối V-League 2018, HAGL sẽ làm khách trên sân của B.Bình Dương, đội bóng đang xếp thứ 9 với 1 điểm ít hơn HAGL. Đây là trận đấu không chỉ để HAGL và B.Bình Dương cải thiện thứ hạng mà còn là trận đấu để tiền đạo Công Phượng và Tiến Linh kết thúc cuộc đua Vua phá lưới nội mùa giải năm nay.

Ở vòng 25 V-League 2018, Công Phượng không thể ra sân vì án treo giò. Trong khi đó, Tiến Linh có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho B.Bình Dương trên sân Thiên Trường.

Đây là bàn thắng thứ 13 của Tiến Linh ở mùa giải năm nay. Tiến Linh vượt lên Công Phượng (12 bàn) để trở thành chân sút nội tốt nhất mùa giải tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, Công Phượng vẫn còn 90 phút trên sân Gò Đậu để đánh bại Tiến Linh.

Chú thích ảnh
Công Phượng đang kém Tiến Linh 1 bàn trong cuộc đua vua phá lưới nội

Malaysia triệu tập cầu thủ gốc châu Phi

Mới đây LĐBĐ Malaysia đã cho phép HLV trưởng Tan Cheng Hoe có thể triệu tập những cầu thủ nhập tịch. Sau đó HLV trưởng Malaysia HLV Tan Cheng Hoe đã quyết định triệu tập Sumareh vài giờ sau khi anh được công nhân là cầu thủ nội của Malaysia.

Sumareh là cầu thủ sinh ra tại Gambia, hiện thi đấu cho CLB Pahang tại Malaysia Super League. Anh đã trở thành công dân của Malaysia vào tháng 4/2018. Trong danh sách sơ bộ 24 tuyển thủ dự AFF Cup 2018, Sumareh có tên.

Nếu không có gì bất ngờ, cầu thủ này sẽ tham dự giải đấu số một khu vực Đông Nam Á. Chủ tịch LĐBĐ Malaysia Datuk Hamidin cho biết: "Quyết định này có thể coi là sự mở đường cho việc triệu tập các cầu thủ nhập tịch nhằm tăng cường sức mạnh cho đội tuyển. Đội tuyển Pháp đã áp dụng chính sách nhập tịch và thành công khi vô địch World Cup 2018".

Tại AFF Cup 2018,Malaysia nằm cùng bảng với Việt Nam, Myanmar, Lào và Campuchia. Trước mắt, họ sẽ có hai trận giao hữu gặp Sri Lanka ngày 12/10 và Cộng hòa Kyrgyztan ngày 16/10 trước để kiểm chứng sức mạnh.

Timor Leste không được đá sân nhà tại AFF Cup

Dù giải đấu số một Đông Nam Á đã đổi luật thi đấu, theo thể thức sân nhà và khách, nhưng Timor Leste không được đá sân nhà tại AFF Cup.

Nguyên do là bởi chất lượng sân vận động quốc gia của Timor Leste, tại Dili không đảm bảo. Trong buổi khảo sát của Tổng thư ký LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) Dato Sri Azzuddin Ahmad, sân nhà của Timor Leste sẽ bị ngập nếu có mưa lớn. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng các trận đấu.

Theo lịch thi đấu, Timor Leste sẽ đá 2 trận sân nhà ở vòng bảng AFF Cup 2018, gặp Thái Lan và Philippines. Nhưng do chất lượng sân nhà không đảm bảo, Timor Leste quyết định đá với Thái Lan trên sân Rajamangala ở Bangkok.

Ở lượt trận thứ ba, họ sẽ gặp Philippines trên một sân bóng ở Kuala Lumpur, Malaysia.Trong trường hợp, Timor Leste giành quyền vào vòng bán kết, họ sẽ tiếp tục thi đấu trên sân trung lập. Dù vậy, khả năng này khó xảy ra.

U23 Việt Nam là hạt giống số 1 vòng loại U23 châu Á

U23 Việt Nam là hạt giống số 1 vòng loại U23 châu Á

U23 Việt Nam được xếp nhóm hạt giống số 1 vòng loại U23 châu Á 2020, tuyển nữ Việt Nam tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 3/10.

U19 nữ Việt Nam tập trung

Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Mai Đức Chung, đội tuyển U19 nữ quốc gia đã chính thức tập trung từ ngày hôm qua (3/10), tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị tham dự vòng loại thứ nhất giải bóng đá U19 nữ châu Á 2019 sẽ diễn ra từ 24/10 đến 28/10.

26 VĐV đã được triệu tập lên tập trung, chủ yếu thuộc 4 CLB Hà Nội, Hà Nam, TP Hồ Chí Minh và Than KSVN. Do một số VĐV đang cùng CLB thi đấu giai đoạn lượt về giải bóng đá nữ VĐQG 2018 tại thành phố Hồ Chí Minh, vì vậy, trong ngày tập trung đầu tiên, mới có 12 cầu thủ.

Chia sẻ về điều này, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết: “Đây là lí do bất khả kháng, do giải nữ VĐQG 2018 chưa kết thúc nên đội tuyển U19 nữ quốc gia không đủ quân số trong những ngày đầu. Nhưng các cầu thủ vẫn được thi đấu cùng CLB cũng là một điều kiện tốt, chỉ hi vọng không ai bị chấn thương, bảo toàn sức khoẻ để lên tập trung đội tuyển.

Lực lượng lần này có khá nhiều gương mặt trẻ từ U16, U17 được gọi lên để các em được đào tạo ở môi trường yêu cầu chuyên môn cao hơn, qua đó tiếp tục tìm kiếm lớp kế cận cho đội tuyển quốc gia sau này”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm