CLB TP.HCM quyết vô địch giải hạng nhất 2016

29/03/2016 17:01 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Để chuẩn bị cho mùa giải hạng nhất 2016, CLB bóng đá TP.HCM đã tỏ rõ quyết tâm thăng hạng bằng việc chi 20 tỷ đồng, gấp đôi số tiền của nhiều CLB còn lại của giải đấu này. Và chỉ có vô địch, họ mới đoạt vé chính thức trở lại sàn diễn cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Sáng 29/3, tại Hội trường Sân vận động Thống Nhất CLB TP.HCM đã tổ chức buổi lễ xuất quân hướng tới giải hạng Nhất 2016. Mùa giải năm nay, thầy trò HLV Lư Đình Tuấn tỏ rõ quyết tâm lên hạng như chỉ tiêu lãnh đạo CLB giao phó.

Tại giải bóng đá Đăk Lăk mở rộng 2016, giải đấu có thể xem là giải VĐQG thu nhỏ với 8 CLB, thầy trò HLV Lư Đình Tuấn đã xuất sắc đánh bại nhiều đối thủ mạnh để đăng quang ngôi vô địch. Đội bóng của ông Tuấn “nhím” còn thi đấu với nhiều CLB ở V-League như Long An, Sanna Khánh Hòa, XSKT Cần Thơ để tích lũy kinh nghiệm thi đấu.


CLB TP.HCM đặt mục tiêu giành vé lên chơi V-League 2017.Ảnh: V.H

Sau đó, CLB TP.HCM đã có chuyến rèn thể lực 15 ngày tại bãi biển Vũng Tàu. Mới đây nhất, đội bóng chủ sân Thống Nhất  đã tham dự giải đấu tứ hùng Đồng Nai 2016 và xếp hạng 2.

Lãnh đạo TP.HCM cho biết kinh phí hoạt động cho CLB trong mùa giải tới sẽ là 20 tỷ đồng, gấp đôi so với mùa giải trước. Nếu mục tiêu lên hạng thành hiện thực, cùng với việc CLB Hà Nội sắp chuyển hộ khẩu vào TP.HCM, địa phương đông dân nhất cả nước sẽ có 2 CLB chơi ở giải đấu cao nhất Việt Nam. Thái Sơn Nam, công ty được biết đến của Chủ tịch HFF, ông Trần Anh Tú sẽ là nguồn lực tài chính chủ yếu cung cấp để CLB chơi ở mùa giải năm nay.

HLV Lư Đình Tuấn cho biết: “Lực lượng hiện tại đã tạm ổn, dù không có nhiều cầu thủ tên tuổi nhưng với sự đoàn kết, tinh thần quyết tâm, TP.HCM sẽ nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu mà lãnh đạo giao phó. CLB cũng khát khao chứng tỏ để không phụ lòng nhân dân TP.HCM, đội bóng của thành phố sẽ được CĐV địa phương tin yêu.

Đã 7-8 năm nay, thành phố không có đại diện chơi V-League đã là một thiệt thòi với người dân địa phương. CLB TP.HCM là đội tuyên bố mục tiêu cao nhất nên sẽ không tránh khỏi việc bị phần còn lại dè chừng. Không chỉ riêng TP.HCM muốn lên hạng mà có thể nhiều CLB khác cũng nhăm nhe mục tiêu này, đó cũng là một khó khăn của đội”.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm