Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: 'Bầu Đức xứng đáng làm quyền Chủ tịch VFF'

29/01/2016 06:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, Hội nghị bất thường BCH VFF diễn ra tại TP.HCM hôm qua vẫn chưa giải quyết được vấn đề quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay, đó là thay đổi bộ máy lãnh đạo trong ngôi nhà VFF.

“Việc VFF chấm dứt hợp đồng với HLV Miura chỉ mới là khâu kỹ thuật. Thực tế, vấn đề quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay nằm ở chính bộ máy VFF, chúng ta đang có những điều kiện để thay đổi cơ quan đầu não của nền bóng đá.

Hội nghị bất thường BCH VFF hôm qua, tôi kỳ vọng bóng đá Việt Nam sẽ có một vị Chủ tịch mới thay thế ông Lê Hùng Dũng đang có vấn đề sức khỏe, nhưng điều đó đã không xảy ra” – Chuyên gia Vũ Mạnh Hải chia sẻ.

Cựu danh thủ Thể Công khẳng định bóng đá Việt Nam cần có thay đổi cụ thể, ngay lập tức từ chính bộ máy VFF, và thay đổi ấy phải thật chính xác. Theo ông Hải, trong 3 vị Phó chủ tịch VFF hiện tại bầu Đức là người có khả năng nắm quyền Chủ tịch thay thế ông Lê Hùng Dũng.

 “Nếu quyền Chủ tịch VFF giao lại cho ông Trần Quốc Tuấn thì đó tiếp tục là một sai lầm. Bởi, ông Tuấn đang mất uy tín, bị dư luận phản ứng và mới đây vị Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn này còn bị ông Nguyễn Văn Chương gửi đơn tố cáo lên tới FIFA.

Theo tôi, với bối cảnh hiện tại, ông Đoàn Nguyên Đức là người có khả năng làm quyền Chủ tịch VFF thay ông Lê Hùng Dũng nhất. Tất nhiên, nếu ông Đức làm Chủ tịch, trong BCH VFF vẫn cần thêm nhiều Ủy viên dũng khí, có trách nhiệm, những con người nhiều năm lăn lộn với bóng đá như ông Nguyễn Hồng Thanh (SLNA)… để phụ tá, tham mưu, tư vấn, giải quyết những vấn đề cấp bách của VFF.

Ông Đức có khả năng nhất, tiếc rằng điều kiện của ông ấy lại khó, nhất là có lần ông chia sẻ, tập đoàn HAGL của ông to như quả núi, quản lý nó cũng đủ mệt nên không hào hứng làm Chủ tịch VFF”.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: 'Bóng đá về đâu nếu mất bản sắc?'

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: 'Bóng đá về đâu nếu mất bản sắc?'

Không chỉ là câu chuyện thành tích, bóng đá Việt Nam vẫn đang loay hoay trong việc xây dựng lối chơi có bản sắc. Đó là chủ đề cuộc trò chuyện giữa Thể thao & Văn hóa cùng chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải.


Sau khi VFF quyết định chia tay HLV Miura, một vấn đề đáng quan tâm đó là tìm ra nhân vật có đủ năng lực, bản lĩnh để ngồi vào chiếc ghế do vị HLV người Nhật để lại. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải đồng ý với quan điểm các ĐTQG Việt Nam trong giai đoạn hiện nay nên sử dụng HLV nội.

“Sử dụng HLV nội cho bóng đá Việt Nam trong bối cảnh hiện tại là hợp lý, chọn Nguyễn Hữu Thắng, Lê Huỳnh Đức, Hoàng Anh Tuấn  cũng là hợp lý. Tuy nhiên, nên chọn một trong ba người chứ không sử dụng cùng lúc hai người đó, bởi theo quan sát từ trước đến nay đó là hai vị HLV có cá tính tương phản nhau”- Ông Hải khẳng định.

Đồng ý với việc sử dụng HLV nội cho ĐTQG trong chặng đường sắp tới, song theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, VFF đã hơi vội vàng trong việc đặt chỉ tiêu vô địch SEA Games.

Ông cho biết: “Việc đặt ra chỉ tiêu vô địch SEA Games 2017 là hơi vội vàng. Vội vàng là bởi hiện tại chúng ta vẫn chưa chấn chỉnh xong việc trong nhà: lãnh đạo VFF còn nhiều vấn đề, chuyên môn cũng còn nhiều vấn đề cần phải hoàn thiện... đó là chưa tính đến năng lực các đối thủ của chúng ta ở SEA Games sắp tới.

Dám đặt ra chỉ tiêu cao như vậy để phấn đấu là tốt, nhưng điều này vô tình cũng sẽ gây áp lực cho người kế nhiệm HLV Miura”.

Về sự kiện ông Nguyễn Văn Chương gửi đơn lên tận FIFA để kiện ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch VFF, ông Tuấn cho biết: “Các cơ quan chức năng đã có kết luận rằng không có tiêu cực, VFF ngay lập tức đã báo cáo điều này lên FIFA. FIFA họ rất quan tâm vụ kiện này. Việc anh Chương gửi đơn lên tận FIFA đã ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của tôi vì tôi là đại diện của quốc gia làm việc ở đó. VFF đã gửi công văn sang cơ quan an ninh đề nghị làm rõ việc làm của anh Chương”.


Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm