Chuyên gia tiếc khi U23 Việt Nam không thắng UAE trong 90 phút

02/09/2018 11:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nhìn lại trận tranh huy đồng giữa U23 Việt Nam và U23 UAE, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh bày tỏ sự tiếc nuối khi thầy trò HLV Park Hang Seo đã không thể đánh bại đối thủ trong 90 phút thi đấu chính thức.

Báo Hàn khẳng định bóng đá Việt Nam đã vươn tầm châu lục

Báo Hàn khẳng định bóng đá Việt Nam đã vươn tầm châu lục

Các tờ báo của Hàn Quốc đã khen ngợi thành tích đứng thứ 4 ở ASIAD 2018 của U23 Việt Nam và tin rằng đó là minh chứng cho thấy bóng đá Việt Nam đã vươn tầm châu lục.

Theo cựu HLV SLNA Nguyễn Thành Vinh, U23 Việt Nam đã có sự nhập cuộc với tâm lý có phần tự tin thái quá và bộc lộ những sai lầm: “3 trận knock-out ở ASIAD 18, U23 Việt Nam luôn chơi ở thế cửa dưới trong hiệp một. Vì thế, trong một ngày vào trận với tâm thế ở cửa trên trước UAE, tôi nghĩ học trò của ông Park đã có phần chủ quan và tự tin thái quá.

Các cầu thủ đã quá ham tấn công và liên tiếp để lộ khoảng trống ở hàng phòng ngự. Và hậu quả là ở phút 17, U23 Việt Nam nhận bàn thua. Văn Thanh đã có đường chuyền về bất cẩn và Quang Hải không kịp xử lý an toàn khi cầu thủ đối phương đá áp sát.

Hàng hậu vệ cũng thiếu sự quyết liệt và bọc lót dẫn tới việc cầu thủ đối phương xộc thẳng vào khu vực trung lộ và ghi bàn khá dễ dàng”.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam thất bại trên chấm 11m

HLV Nguyễn Thành Vinh đánh giá cao sự nỗ lực của các cầu thủ U23 Việt Nam sau bàn thua và những điều chỉnh của HLV Park Hang Seo giúp lối chơi U23 Việt Nam khởi sắc trong hiệp 2: “Sau bàn thua, U23 Việt Nam đã bình tĩnh tổ chức thế trận để tìm kiếm bàn gỡ. Bàn thắng của đội trưởng Văn Quyết diễn ra ở thời điểm vô cùng quan trọng, qua đó thúc đẩy tinh thần cho toàn đội.

Bước sang hiệp 2,HLV Park Hang Seo đã có những sự điều chỉnh khi tung Đức Chinh, Minh Vương và Văn Đức vào sân. Những cầu thủ này khiến lối chơi tấn công của U23 Việt Nam trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Và thế trận trong hiệp 2 hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của U23 Việt Nam. Thế nhưng, tiếc rằng các chân sút của U23 đã không thể tận dụng được cơ hội và đành chịu thua trên chấm 11m may rủi”.

Bên cạnh đó, HLV Nguyễn Thành Vinh khẳng định, dù U23 Việt Nam không thể giành huy chương đồng nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn xứng đáng nhận được lời khen ngợi khi làm nên lịch sử: “Trước giải đấu có lẽ ít người có thể nghĩ tới việc U23 Việt Nam có thể lọt tới vòng bán kết ASIAD 2018.

Thế nhưng, U23 Việt Nam đã làm được điều lịch sử cho bóng đá nước nhà. Đó là điều hết sức quý giá và xứng đáng nhận được những lời ngợi khen từ người hâm mộ. Tôi tin nếu tiếp tục được chăm bẵm và có kế hoạch tập trung, tập luyện hợp lý, U23 Việt Nam sẽ còn thành công hơn nữa”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm