Chưa xong lượt đi, CĐV Việt Nam đã lo vé trận lượt về

03/12/2016 18:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - CĐV Việt Nam có mặt trên sân Pakansari chiều 3/12 sẽ đồng hành cùng thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng trong trận bán kết lượt về vào tối 7/12 tới tại sân Mỹ Đình.

Nhưng ngay từ khi trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia còn chưa diễn ra, mối lo về những tấm vé xem trận lượt về giữa hai đội sau đây 4 ngày đã lớn hơn lúc nào hết với các CĐV Việt Nam.

Dù đang có mặt tại Bogor (Indonesia) nhưng tin tức về ngày đầu phát hành vé trận lượt về tại trụ sở VFF, sân vận động quốc gia Mỹ Đình sáng 3/12 được các CĐV Việt Nam đón nhận không mấy vui vẻ. “Cơn sốt” vé đã trở thành sự thật, tình trạng chen lấn, xô đẩy khi xếp hàng mà cuối cùng vẫn không sở hữu cho mình những tấm vé quý giá khiến những CĐV của Hội CĐV Việt Nam – VFS đứng ngồi không yên.

Theo chia sẻ của bạn Hoàng Yến, thành viên Hội CĐV Việt Nam, ở trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, Hội đăng ký mua 1600 vé nhưng với thông tin mới nhất, nhiều khả năng số vé được mua thông qua Liên đoàn bóng đá Việt Nam dành cho Hội CĐV Việt Nam là 643 vé.

Trước đó, ngay sáng 3/12, thành viên của Hội CĐV Việt Nam phải đến tận khách sạn Aston Sentul Lake nơi đội tuyển Việt Nam đóng quân để nhận 20 vé vào sân Pakansari. Đây cũng là kênh liên hệ vé xem trận đấu lượt đi duy nhất của Hội CĐV Việt Nam.

Mặc dù phải lặn lội đường xa, di chuyển liên tục nhưng chưa lúc nào, tình yêu, sự kỳ vọng của người hâm mộ vào đội tuyển Việt Nam lớn như lúc này.

Đây chính là động lực để thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng nỗ lực hết mình qua đó đạt mục tiêu vào chơi trận chung kết AFF Suzuki Cup 2016.

Lâm Chi (Từ Bogor, Indonesia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm