Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: 'Tôi đã linh cảm đúng khi chọn HLV Miura'

05/12/2014 10:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết HLV Toshiya Miura không phải là cái tên duy nhất mà LĐBĐ Nhật Bản (JFA) giới thiệu cho LĐBĐ Việt Nam (VFF), song ông Dũng đã quyết định mời HLV Miura làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam dựa trên cảm giác của mình, và thực tế cho thấy HLV Miura chính là sự lựa chọn hoàn hảo của VFF.

* Thưa ông, ông đánh giá thế nào về kết quả thi đấu của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2014? Ông có cảm thấy bất ngờ về kết quả này hay không?

- Thực ra thì tôi cũng không bất ngờ nhiều lắm. Chỉ là tôi thấy kết quả đội tuyển Việt Nam đứng đầu bảng A hơi ngoạn mục một chút thôi. Bản thân chúng tôi luôn tin tưởng rằng HLV Miura sẽ làm được những điều như ông ấy hứa. Có thể nói HLV Miura có vai trò quyết định trong thành tích của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2014.

Cũng với thành phần cầu thủ như thế, trước đây đội tuyển của chúng ta không giành được thắng lợi, lần này với lực lượng thậm chí còn trẻ hơn nhưng HLV Miura đã làm được điều mà nhiều người nghĩ là bất khả thi. Tôi cho đấy là một điều tốt.

* Ông có thấy ngạc nhiên vì trong những ngày diễn ra vòng bảng, khán giả tới sân rất đông hay không?

- Tôi hơi ngạc nhiên vì số lượng khán giả tới sân ở trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Indonesia, theo tôi biết trận đấy có khoảng 30.000 tới 35.000 khán giả đến sân.



Việc ký hợp đồng với HLV Toshiya Miura theo Chủ tịch Lê Hùng Dũng là quyết định sáng suốt

Tôi nghĩ đấy là trận mở màn của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2014 nên có thể chưa có đông khán giả, mà phải tới trận gặp Philippines thì khán giả mới đông. Mà Indonesia lúc ấy với chúng ta là ẩn số, vì chúng ta chưa biết thực lực của họ thế nào, trong khi HLV của họ là ông Alfred Riedl lại rất am hiểu bóng đá Việt Nam cũng như cầu thủ Việt Nam, và trước khi AFF Cup 2014 diễn ra, ông Riedl liên tục sang Việt Nam để theo dõi phong độ của đội bóng chúng ta.

* Nhiều người nói rằng hành trình của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2014 rất giống với đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2008, và vai trò của HLV Miura lúc này cũng giống hệt với vai trò của HLV Calisto cách đây 6 năm. Ông nghĩ như thế nào về nhận định này?

- Quan điểm của tôi là chúng ta không nên so sánh như vậy. Một số người trong chúng ta có thói quen lúc thì chê bai quá đáng, lúc lại lạc quan tếu quá đáng, còn tôi thì không bao giờ tôi có thái độ như vậy.

Tôi nói không phải là để phòng thủ, mà ngay từ trước khi AFF Cup 2014 diễn ra tôi đã nói rằng bất luận kết quả mà đội tuyển Việt Nam nhận được ở AFF Cup 2014 là như thế nào thì VFF vẫn duy trì hợp đồng với HLV Miura.

Giai đoạn này chúng ta rất cần những HLV như ông Miura, vì ông ấy biết cách rèn tính kỷ luật cho cầu thủ cũng như nâng cao nền tảng thể lực và khả năng kỹ thuật của họ. Tôi tin là với lối đá được HLV Miura định hình cho đội tuyển Việt Nam như hiện tại thì trong vòng vài ba năm tới chất lượng của đội tuyển Việt Nam sẽ rất khác.

* Được biết LĐBĐ Nhật Bản (JFA) đã giới thiệu cho VFF một số ứng viên cho vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Ông có thể cho biết vì sao VFF lại chọn Miura mà không phải là một người khác?

- Cũng không có gì đặc biệt lắm, vì việc HLV Miura có mặt ở Việt Nam là kết quả của sự hợp tác ngày một tốt giữa VFF và JFA trên nền tảng sự hợp tác ngày một tốt giữa 2 quốc gia Việt Nam và Nhật Bản.

Trước khi JFA giới thiệu HLV Miura cho VFF thì chúng tôi cũng được JFA chuyển cho hồ sơ của một số HLV người Nhật, nhưng sau khi giao cho bộ phận chuyên môn phân tích thì chúng tôi cũng chưa ưng ý lắm, cho tới khi VFF nhận được hồ sơ của HLV Miura.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ của HLV Miura do bộ phận chuyên môn chuyển lên, tôi thấy ông Miura đã thay đổi rất nhiều CLB ở J-League 1 và J-League 2, và nếu tôi nhớ không nhầm thì ông ấy đã đưa 2 CLB từ J-League 2 lên J-League 1.

Tôi rất ấn tượng với thành tích ấy, mà chúng ta đều biết nếu đội tuyển Việt Nam thi đấu với một CLB mạnh ở J-League 2 thì cũng phải chật vật lắm, còn nếu đối thủ tới từ J-League 1 thì khỏi nói rồi.

Vì thế, tôi nghĩ HLV Miura chính là lựa chọn phù hợp với VFF, bởi ông ấy đã kinh qua nhiều CLB, kinh nghiệm huấn luyện tốt và khi còn là cầu thủ thì ông Miura từng thi đấu tới 400 trận ở J-League. Đấy là một trong những cầu thủ hiếm hoi của bóng đá Nhật Bản mà thi đấu nhiều trận như vậy tại J-League.

Cảm giác của tôi khi chọn HLV Miura là có lẽ đây là người mà bóng đá Việt Nam đang cần, và thực tế sau này cho thấy quyết định chọn ông Miura của VFF là rất đúng. Cũng phải nói rằng VFF đã có một phần may mắn khi có được HLV Miura, và phần khác phải cảm ơn JFA vì các bạn đã giới thiệu cho chúng ta một HLV có nhiều kinh nghiệm với mức lương không phải quá cao.

Trước lúc VFF lựa chọn HLV Miura thì cũng có người tư vấn là sao không mời HLV Takeshi Okada, người từng đưa đội tuyển Nhật Bản lọt vào World Cup, nhưng tôi nói rằng VFF không có khả năng để trả mức lương tương xứng với năng lực của ông ấy.

* Sau thành công với HLV Miura thì hẳn là VFF sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc hợp tác với bóng đá Nhật Bản phải không, thưa ông?

- Sắp tới chúng tôi sẽ đón thêm một HLV người Nhật Bản cho đội tuyển nữ Việt Nam để củng cố đội tuyển nữ cũng như củng cố giải VĐQG nữ. Trước đây JFA đã giới thiệu cho chúng tôi hồ sơ của 2 HLV Nhật Bản, nhưng sau khi thẩm định thì bộ phận chuyên môn báo cáo với tôi rằng vẫn còn một ứng viên nữa xuất sắc hơn nhiều so với 2 HLV được JFA gửi hồ sơ sang VFF, nhưng ông này đang bận việc ở giải VĐQG Nhật Bản và phải tới cuối năm 2014 mới mãn hạn hợp đồng. Vì thế, tôi đã chỉ đạo anh em chuyên môn chờ HLV này tới đầu tháng 1 năm 2015.

* Bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan đều đang nhờ cậy rất nhiều vào các chuyên gia Nhật Bản, và cả 2 đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều đứng ở vị trí số tại tại vòng bảng AFF Cup 2014. Ông có nghĩ đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là kết quả của một quá trình đầu tư đúng đắn?

- Tôi nghĩ người Thái cũng thông minh lắm. Trước đây họ đã nhờ LĐBĐ Anh (FA) giới thiệu cho những HLV như ông Peter Withe hay Peter Reid để dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, nhưng năm 2008 ông Reid đã thua ông Calisto trong trận chung kết AFF Cup 2008.

Chủ tịch Worawi Makudi của LĐBĐ Thái Lan (FAT) là người rất có quan hệ và ảnh hưởng ở châu Á cũng như FIFA, mà khả năng tài chính của bóng đá Thái Lan cũng tốt hơn chúng ta, nên có thể họ đã đi trước chúng ta một bước trong chiến lược hợp tác với bóng đá Nhật Bản.

Tuy nhiên, đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên của VFF và FAT mà thôi, bởi chủ trương hợp tác chiến lược giữa VFF và JFA đã được tôi báo cáo với Ban chấp hành VFF ở Đại hội khoá VII vừa qua, và việc HLV Miura dẫn dắt đội tuyển Việt Nam chính là sự hiện thực hoá của quá trình hợp tác chiến lược ấy chứ không phải bóng đá Việt Nam học theo bóng đá Thái Lan.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

“Bài toán khó cho JFA”

“Thú thật là tôi đã đưa cho JFA một bài toán tương đối khó khăn, vì tôi nhờ họ tìm một HLV có nhiều kinh nghiệm để dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, nhưng mức lương chỉ giới hạn trong chừng này chừng này.

JFA cũng biết hoàn cảnh của bóng đá Việt Nam còn nghèo nên họ đã tìm người đúng như yêu cầu của VFF, cũng có thể JFA có hỗ trợ một phần lương cho HLV Miura nhưng vì lý do tế nhị nên họ không công khai điều này.

Còn lương của HLV thể lực Fujimoto Hiroo thì VFF trả một phần và JFA trả một phần”, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tiết lộ.


Hoàng Huy (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm