Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nói về nghi vấn tiêu cực: 'Chúng tôi đã có một số thông tin...'

28/12/2014 06:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Người đứng đầu VFF chia sẻ về những phát biểu của ông trước đó sau trận thua của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Malaysia tại bán kết lượt về AFF Cup 2014. Bên cạnh đó, ông Dũng cũng đưa ra quan điểm về án kỷ luật mà VFF dành cho 9 cầu thủ V.Ninh Bình tham gia dàn xếp tỷ số ở AFC Cup 2014.

“Tôi không nói điều tra ai cả”

Ông Dũng nói: “Về thông tin phát ra từ Bộ Công an trong chuyện chưa phát hiện bất cứ dấu hiệu tiêu cực nào ở trận đấu hôm đó, tôi cũng có nghe qua báo chí. Nhưng các bạn nên nhớ, đây mới chỉ là chưa phát hiệu có dấu hiệu tiêu cực chứ chưa ai khẳng định các tuyển thủ Việt Nam hoàn toàn trong sạch cả.

Chứng kiến trận thua đau đớn ấy của đội nhà, nhiều quan chức của Bộ Công an cũng đã chia sẻ với tôi. Các anh ấy ai cũng bức xúc và không hiểu sao các hậu vệ đội tuyển Việt Nam lại để lộ nhiều sơ hở đến vậy, dẫn đến 4 bàn thua.

Chúng tôi đang nắm trong tay một số thông tin mà báo chí cũng như cơ quan chức năng chưa được biết. Xin mọi người cho chúng tôi thêm thời gian. Chúng tôi vẫn tôn trọng những phán quyết của Bộ Công an.

Về chuyện lên tiếng xin lỗi CĐV Việt Nam cũng như các tuyển thủ sau tuyên bố mới đây của Bộ Công an, tôi thấy lúc này chưa cần thiết. Tôi cần làm rõ vấn đề này. Tôi chưa hề nói với cơ quan báo chí nào về việc điều tra nghi án tiêu cực gì cả.

Tôi khẳng định, tôi chỉ nhờ cơ quan chức năng làm rõ trận thua của đội tuyển Việt Nam. Tôi không nói điều tra ai cả. Cơ quan chức năng theo ý tôi ở đây có thể là công an, cũng có thể là Hội đồng HLV quốc gia…

Tôi cảm thấy lúc này dường như người chống tiêu cực lại đang trở thành nạn nhân, trở thành "tội đồ". Tôi khẳng định, tôi cũng như mọi người dân Việt Nam có quyền nghi ngờ.

Tôi cũng có cái quyền đó như mọi công dân khác và vì sao lại tước đoạt cái quyền đó của bản thân tôi? Chẳng lẽ tôi lại không có quyền đặt câu hỏi tại sao trận đấu lại diễn ra một cách khó hiểu như vậy? Tôi cũng chẳng làm gì sai trái nên tôi không phải xin lỗi ai ở đây cả".

“Cầu thủ bán độ sẽ bị cấm thi đấu vĩnh viễn”

Ông Lê Hùng Dũng hôm qua tuyên bố, đây là án phạt duy nhất đối với những cầu thủ tham gia bán độ, cá độ. VFF sẽ không nương tay đối với bất kỳ trường hợp nào vi phạm kể từ thời điểm này trở về sau.

Được yêu cầu bình luận về án phạt cấm thi đấu vĩnh viễn của Ban Kỷ luậtVFF đối với 9 cầu thủ V.Ninh Bình tham gia vào vụ bán độ ở AFC Cup, ông Lê Hùng Dũng cho biết: “Trong cuộc họp BCH vừa qua tại Cần Thơ, chúng tôi đã thống nhất quan điểm cần phải xử lý nghiêm đối với các đối tượng tham gia bán độ, cá độ. Sẽ chỉ có một mức án duy nhất là cấm thi đấu vĩnh viễn. Nếu chúng ta vẫn đặt ra nhiều mức án khác nhau, cầu thủ sẽ vẫn còn nghĩ đến chuyện vi phạm, rồi lỡ bị phát hiện thì “chạy” để sau vài tháng hoặc vài năm thì thi đấu trở lại. Cần để cầu thủ xác định hoặc sống trong sạch bằng nghề nghiệp của mình, hoặc bị loại khỏi đời sống bóng đá”.

Bên cạnh số đông ủng hộ quyết định mạnh tay của VFF với 9 cầu thủ Ninh Bình, vẫn có một số ý kiến đánh giá là án phạt này quá khắc nghiệt. Về vấn đề này, ông Dũng nói:  “Đúng là đối với một số người, án phạt này bị coi là có phần khắc nghiệt. Nhưng tôi cho rằng với phần đông dư luận và người hâm mộ, đây là biện pháp cần thiết. Chúng tôi cũng mong truyền thông và dư luận ủng hộ. Nếu VFF không làm nghiêm, sẽ lại có nhiều người chỉ trích chúng tôi nương tay cho vi phạm.

Đây là quyết định mang tính tạm thời, trong bối cảnh bóng đá Việt Nam hiện nay rất cần phải được siết lại kỷ luật. Còn tuỳ tình hình sau này có chuyển biến, chúng tôi sẽ có sự điều chỉnh. Tuy nhiên, ít nhất trong là nhiệm kỳ của tôi, sẽ không có chuyện cầu thủ bán độ lại được dung dưỡng”.

“VFF kiên quyết mạnh tay với tiêu cực”

Ông Dũng nói thêm: “Về án phạt treo giò vĩnh viễn đối với 9 cầu thủ của V.Ninh Bình dính đến tiêu cực, tôi cho rằng án phạt ấy dành cho các cầu thủ đó là hợp lý và đủ sức răn đe. Chúng tôi rút kinh nghiệm những lần trước khi có nhiều mức án kỷ luật khác nhau, nhưng các cầu thủ vẫn tái phạm.

Họ dính tiêu cực, nhưng vẫn hy vọng sau đó có thể chạy án. Chạy án được một thời gian lại tiếp tục dính tiêu cực. Rõ ràng mức kỷ luật chưa đủ sức để răn đe. Án phạt này để cho những cầu thủ còn lại thấy mà làm gương.

Bóng đá Việt Nam chưa thể phát triển được trong thời gian qua, theo VFF nhận định thì một phần là do vấn nạn cá độ, dàn xếp tỉ số. Nếu chúng ta không có liều thuốc mạnh cắt cơn đau này thì bóng đá Việt Nam vẫn giậm chân tại chỗ. Tôi có đọc nhiều ý kiến cho rằng án kỷ luật của VFF có vẻ nặng.

Nhưng chúng tôi cho rằng đây là giải pháp tình thế. Đến lúc nào tệ nạn bán độ, cá độ, dàn xếp tỉ số... chấm dứt thì có thể chúng tôi xem xét lại nghị quyết này. Có thể, trong nhiệm kỳ của tôi, chuyện đó khó có thể diễn ra. Chúng tôi kiên quyết giữ quan điểm mạnh tay với tiêu cực của mình”.

Tuân Phạm-Vĩnh Xuân (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm