Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: 'Công Phượng đúng là sinh năm 1995'

12/11/2014 18:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều nay 12/11, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã xác nhận với Thethaovanhoa.vn rằng VFF đã hoàn tất công tác xác minh lý lịch để làm rõ Công Phượng thực sự sinh năm 1995 hay sinh năm 1993 như một số thông tin đã nêu trong thời gian vừa qua.

Ông Dũng nói: “Hôm nay anh Hùng (Trưởng đoàn thanh tra VFF Nguyễn Nam Hùng – PV) đã báo cáo miệng với tôi rằng công tác xác minh lý lịch của Công Phượng tại Đô Lương đã hoàn tất. Chính quyền địa phương nơi Công Phượng đăng ký hộ khẩu thường trú đã giới thiệu anh Hùng qua làm việc với bên hộ tịch và bên hộ tịch đã xác nhận Công Phượng thực sự sinh năm 1995. 

Còn lý do tại sao lại có năm sinh 1993 trong sổ khai hộ tịch của xã là vì lúc ấy người ta đã viết đè tên Công Phượng lên trên cậu anh trai Công Khoa đã mất của Công Phượng nhưng vẫn để nguyên năm sinh 1993 của Công Khoa, thay vì sửa lại 1995 là năm sinh của Công Phượng.

Tôi đã chỉ đạo anh Hùng sao lưu và công chứng toàn bộ hồ sơ liên quan tới Công Phượng rồi mang về lưu giữ ở VFF. Trong ngày mai (13/11), chúng tôi sẽ có thông cáo báo chí chính thức về chuyện này”.

Lý giải về việc tại sao VFF phải cử đoàn thanh tra vào Nghệ An để xác minh lý lịch của Công Phượng, ông Dũng nói: “Công Phượng đang là đội trưởng đội tuyển U19 Việt Nam, là thành viên của VFF vừa thi đấu VCK U19 châu Á, tương đương với vòng loại giải U20 thế giới. Vì thế, chúng tôi đương nhiên phải có trách nhiệm xác minh lý lịch của Công Phượng sau khi xuất hiện thông tin nghi vấn về năm sinh thực sự của cậu ấy.

Hơn nữa, vụ việc này đã trở nên rất ầm ĩ trong thời gian vừa qua và sớm muộn gì cũng lên báo chí quốc tế nên VFF phải tiến hành xác minh lý lịch của Công Phượng để nếu sau này FIFA, AFC hay AFF hỏi tới thì chúng tôi còn có hồ sơ mà trình lên, chứ nếu chờ tới lúc họ hỏi mới đi làm công tác xác minh thì không hợp lý”.

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm