Chủ tịch Hữu Thắng mong Phi Sơn được giảm án

27/05/2018 05:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Sau trận thua Than Quảng Ninh vòng 9 vừa qua, CLB TP.HCM đã làm đơn mong BTC giải xem xét tình huống thẻ đỏ của tiền vệ Phi Sơn. CLB của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng ngoài việc mong Sơn được giảm án còn nói về trọng tài.

Phía TP.HCM cho rằng tình huống trọng tài chính Hoàng Anh Tuấn không công nhận bàn thắng mở tỉ số của Phi Sơn ở phút 82 trận đấu vừa qua là sai lầm vì trong pha bóng đó, cú sút của Phi Sơn không chạm Quang Nam đã ở thế việt vị mà chạm người hậu vệ chủ nhà. Trọng tài Hoàng Anh Tuấn ban đầu định chỉ tay lên nhưng đã không công nhận bàn thắng khi quan sát thấy trợ lý phất cờ.

HLV Hữu Thắng nói xem lại băng kỹ thuật cho thấy bàn thắng đó hoàn toàn hợp lệ. Nhưng quyết định của trọng tài ở khoảnh khắc rất nhanh và nhạy cảm đó đã được đưa ra. Điều này khiến Phi Sơn và không ít cầu thủ đội khách ức chế. Không lâu sau, TP.HCM bị thua bàn và Phi Sơn phản ứng quyết liệt do uất ức khi không được công nhận bàn thắng. Tiền vệ TP.HCM liền bị trọng tài Anh Tuấn cho thẻ đỏ rời sân.

Phi Sơn đã rất nỗ lực sau thời dài gặp chấn thương. Ảnh: VPF
Phi Sơn đã rất nỗ lực sau thời dài gặp chấn thương. Ảnh: VPF

Trong đêm diễn ra trận đấu, các trọng tài đã xem lại băng ghi hình và chiều cùng ngày đã xác nhận rằng ông Tuấn không có lỗi. Đơn giản bởi pha bóng diễn biến rất nhanh đó, trọng tài có quyền hội ý với nhau để đưa ra quyết định dù ông Tuấn có góc quan sát tốt.

Dưới nhiều góc máy cho ra những kết quả khác nhau, trọng tài Tuấn đã tin tưởng trợ lý của mình. Quang Nam ngoài đứng dưới hậu vệ chủ nhà còn có động tác né bóng có thể gây khuất tầm nhìn thủ thành Tuấn Linh. Bàn thắng vì thế không được công nhận.

Tuy nhiên vận đen có vẻ chưa buông tha tiền vệ TP.HCM. Ảnh: VPF
Tuy nhiên vận đen có vẻ chưa buông tha tiền vệ TP.HCM. Ảnh: VPF

Tình huống trận này khá giống với pha bóng ở trận Long An thua FLC Thanh Hóa mùa trước. Trận đó, Long An đang bị dẫn 1 bàn và đội chủ sân Tân An có bàn gỡ phút 65. Trọng tài Văn Lập đã đưa tay công nhận bàn thắng và cả trọng tài biên đã chạy lên nhưng khi FLC Thanh Hóa phản ứng dữ dội, ông Lập lại bẻ còi không công nhận.

HLV Minh Phương và các cầu thủ Long An dù bức xúc vẫn chấp hành cuộc chơi và trận thua đó dẫn đến suất xuống hạng của đội bóng miền Tây. Ông Lập và trợ lý Minh Đăng sau đó không được VPF mời điều hành các trận đấu.

HLV Miura có dấu hiệu bất lực trước đà đi xuống của CLB sau trận thua thứ 4 liên tiếp chỉ tính ở V-League. Ảnh: LG
HLV Miura có dấu hiệu bất lực trước đà đi xuống của CLB sau trận thua thứ 4 liên tiếp chỉ tính ở V-League. Ảnh: LG

Trở lại với TP.HCM, trận thua thứ 4 liên tiếp ở V-League dưới triều đại HLV Miura khiến đội bóng đã tụt xuống nhóm cuối với 9 điểm. Trận tới, thử thách sẽ lại khó khăn cho họ trước ĐKVĐ Quảng Nam.

Vấn đề lúc này TP.HCM phải xin BTC xem xét án phạt của Phi Sơn là bởi họ còn rất ít người đủ khả năng thi đấu. Phi Sơn vừa trở lại sau chấn thương, nhưng hàng loạt trụ cột khác, đặc biệt là ngoại binh đang khiến CLB khốn đốn.

HLV Hữu Thắng khen Công Vinh chuyên nghiệp, CLB TP.HCM phủ nhận thông tin giải thể

HLV Hữu Thắng khen Công Vinh chuyên nghiệp, CLB TP.HCM phủ nhận thông tin giải thể

HLV Hữu Thắng khen Công Vinh chuyên nghiệp, CLB TP.HCM phủ nhận thông tin giải thể là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 24/5.

Dù rất muốn bổ sung nhưng phải chờ đến hết lượt đi, TP.HCM mới có thể lấy thêm nhân sự. Có tin CLB ngoài sự phục vụ của Gonzalo còn có thêm chân sút danh tiếng đến từ Brazil – Renan Marques. Cầu thủ 35 tuổi này đã từng chơi cho nhiều CLB Thai-League và có thể hình lý tưởng.

Tuy nhiên, với bài học cựu cầu thủ Man United Possesbon cùng hàng loạt bản hợp đồng “hớ” như Gustavo, Tavares từ J-League, CĐV TP.HCM có lẽ cũng ngao ngán với các “ông Tây” của CLB. Có lẽ cần thời gian khá dài nữa, đội bóng của HLV Miura mới thoát khỏi tình cảnh chưa đá đã hàng.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm