Cho mục tiêu vàng SEA Games của U23 Việt Nam

29/05/2019 15:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tất cả những cầu thủ tốt nhất ở độ tuổi dưới 23, kể cả Việt kiều Martin Lo đang chơi hạng Nhất quốc gia trong màu áo Phố Hiến FC, đã được HLV Park Hang Seo và cộng sự của ông triệu tập cho đợt tập huấn - thi đấu giao hữu của đội tuyển U23 Việt Nam tới đây. Đây là một chu trình huấn luyện quan trọng, trong chiến dịch đổi màu huy chương SEA Games của bóng đá nam Việt Nam, giải đấu mà HLV Park Hang Seo tuy phần nào "san sẻ" công việc, nhưng vẫn giữ vai trò quan trọng quyết định.

‘Cầu thủ Việt kiều Martin Lo sẽ tỏa sáng ở U23 Việt Nam’

‘Cầu thủ Việt kiều Martin Lo sẽ tỏa sáng ở U23 Việt Nam’

Cựu HLV CLB Bình Dương và tuyển Việt Nam Trần Bình Sự đánh giá rất cao tài năng của cầu thủ Việt kiều Martin Lo.

Trên bàn đàm phán cách đây không lâu, HLV Park Hang Seo từng có ý không muốn nắm đội tuyển U22 Việt Nam đá SEA Games 2019 (Manila, Philippines), bởi cùng thời điểm đó, đội tuyển Việt Nam cũng chuẩn bị và chơi những trận đấu quan trọng tại Vòng loại FIFA World Cup 2022. Song cơ bản, ông thầy người Hàn Quốc cũng có ý muốn cấy các đồng nghiệp người đồng hương vào cabin BHL các đội tuyển quốc gia, như một động thái chuẩn bị tính kế thừa. “Một nách 2-3 con” đâu có đơn giản.

Ông Park đã giúp U23 Việt Nam giành ngôi á quân giải châu Á 2018 và giành suất dự VCK 2020, lọt vào bán kết ASIAD 2018 cùng Olympic Việt Nam, đoạt chức vô địch Đông Nam Á - AFF Suzuki Cup 2018 và san bằng kỷ lục lọt vào tốp 8 đội mạnh nhất châu lục tại AFC Asian Cup 2019, mà người tiền nhiệm Alfred Riedl từng thiết lập hơn 10 năm trước. Nói tóm lại, năng lực huấn luyện và đẳng cấp của Park Hang Seo đã được xác lập ở tầm châu lục, nên không có lý gì ông phải quay lại mạo hiểm ở sân chơi khu vực.

Ông Park nhượng lại quyền huấn luyện cho trợ lý Lee Young Jin là vì những lý do này. Nếu chiếc HCV môn bóng đá nam SEA Games dễ lấy thì bóng đá Việt Nam đâu phải đợi đến hơn nửa thế kỷ!

Trở lại với bản danh sách mà BHL đội tuyển U23 Việt Nam vừa công bố. Không có bất ngờ khi những gương mặt xuất sắc nhất ở từng vị trí đã được triệu hồi. Và, sẽ còn thêm Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng..., khi họ trở về từ ĐTQG. Những cầu thủ đã xác lập được đẳng cấp chơi bóng này sẽ không tập luyện cùng U22 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị, nhưng chắc chắn sẽ có suất chơi SEA Games 2019, chỉ cần họ khoẻ khoắn. Họ thậm chí là những yếu nhân, quyết định sự thành bại của bóng đá nước nhà trên đất Philippines vào cuối năm nay.

Bóng đá Việt Nam đã và đang nở rộ các tài năng và phần lớn họ đều còn rất trẻ, gọi là “độ tuổi vàng”. Nó cũng hệt như giai đoạn 2003-2007, thời của Văn Quyến, Quốc Vượng, Công Vinh... Nếu không tận dụng được thời cơ, mà bỏ qua những dịp may để săn lùng danh hiệu, không biết chừng nền bóng đá sẽ phải chờ thêm 10 năm nữa hoặc hơn. Bởi bóng đá có thời và ngay cả những nền bóng đá hàng đầu thế giới, với tính liên tục được duy trì, cũng mong “được lứa”, đặng có thể chinh phục đỉnh cao danh vọng.

Từ nay đến SEA Games Manila vẫn còn nửa năm nữa. Nhưng sự thành bại của đội bóng phụ thuộc và được quyết định bởi quá trình chuẩn bị, còn ra thực chiến chỉ chiếm phần trăm rất nhỏ, đấy là điều chắc chắn và tất cả các HLV bóng đá đều phải nằm lòng. Sẽ lại là một năm bận rộn với HLV Park Hang Seo và cộng sự, nên ông Park cần nhiều hơn sự ủng hộ, chứ không phải những bàn ra, quân anh quân tôi, sao không phải người này mà lại là cầu thủ kia, mỗi đợt tập trung các ĐTQG. Thành bại tại ngài Park.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm