Chào mừng HLV Park Hang Seo trở lại

29/07/2021 06:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua (28/7), HLV Park Hang Seo đã trở lại Việt Nam sau khi về Hàn Quốc vì lý do cá nhân. Ông đã trở lại để cùng đội tuyển Việt Nam chinh phục vòng loại thứ 3 World Cup 2022, mà ở đó, thử thách sẽ vô cùng lớn.

HLV Park Hang Seo hy vọng vào các tân binh

HLV Park Hang Seo hy vọng vào các tân binh

Trong số 3 tân binh được HLV Park Hang Seo điền tên vào danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung đầu tháng 8 tới Lê Tiến Anh, Trương Văn Thiết và Phạm Tuấn Hải thì Lê Tiến Anh có thể coi là bất ngờ lớn nhất.

Để nói về Park Hang Seo, chúng ta cùng điểm lại thời điểm ông đến với bóng đá Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc này được gắn với biệt danh “Ngài ngủ gật” và dấu ấn duy nhất để nhớ đến ông là trợ lý cho “phù thủy” Guus Hiddink để giúp đội tuyển quốc gia quê hương vào đến bán kết World Cup 2002.

Kể từ đó đến năm 2017, sự nghiệp của ông cứ thế thụt lùi. Có thời điểm, ông thất nghiệp dài hạn và dẫn dắt cả đội hạng Ba tại Hàn Quốc. Và cách ông đến với bóng đá Việt Nam cũng rất đặc biệt. Lúc đó, phái đoàn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã âm thầm sang Hàn Quốc để rồi ký hợp đồng chóng vánh.

Ở góc nhìn của người hâm mộ hay giới chuyên gia, tất cả đều nghi ngờ về năng lực của HLV Park Hang Seo, nhất là với lý lịch không quá hoành tráng, thuyết phục. Làn sóng mất niềm tin vào ông Park trỗi dậy mạnh mẽ thời điểm đó. Rõ ràng, áp lực mà VFF nhận lấy là vô cùng lớn. Những thất bại liên tiếp của các cấp độ đội tuyển quốc gia, trong đó việc bị loại khỏi SEA Games 2017 là đòn đau, càng khiến chỉ số niềm tin xuống thấp.

Hơn thế, khi ông đến, đó là bối cảnh đầy u ám của làng cầu Việt. Cùng với đó, bản lý lịch không mấy thuyết phục càng dấy lên nghi ngờ về sự thành công của mối lương duyên này. Tuy vậy, mọi phép tính cũng chỉ là con tính trên giấy tờ.

Chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan ngay trên đất Thái ở giải giao hữu M-150 Cup 2017 như một “phát súng” để tất cả chú ý vào cái tên Park Hang Seo. Để rồi, cơn địa chấn tại U23 châu Á 2018 giúp ông bước ra ánh sáng cùng bóng đá Việt Nam. Và từ đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc ghi danh những chiến công hiển hách cùng bóng đá xứ sở hình chữ S. Ông còn là cây cầu nối giữa hai nền văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc. Một câu chuyện quá đỗi khó tin nhưng lại xảy ra trong thời điểm mà niềm tin vào đoàn quân áo đỏ không cao.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, Park Hang Seo, HLV Park Hang Seo, HLV Park Hang Seo quay lại Việt Nam, dtvn, danh sách đội tuyển Việt Nam, VFF, V-League
Người hâm mộ và nhất là các học trò đã nhớ HLV Park Hang Seo.  Ảnh: Hoàng Linh

Tất nhiên, ngoài tài năng của HLV Park Hang Seo, còn nhiều yếu tố khác để tạo nên thành công. Đó là lứa cầu thủ tài năng của nhiều trung tâm đào tạo bóng đá lớn trong cả nước. Không chỉ mỗi HAGL, những CLB như Hà Nội, Bình Dương, SLNA,… đều cung cấp cầu thủ chất lượng cho đội tuyển quốc gia. Công Phượng, Tiến Linh, Văn Toàn, Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Đình Trọng,… đã quá dạn dày, bản lĩnh chinh chiến ở các giải đấu lớn trước đó dù còn khá trẻ. Ngoài ra, đó còn là sự kiên định từ VFF cũng như một chút may mắn để cấu thành nên thành công.

Một Park Hang Seo quá đỗi đặc biệt để tất cả cùng nhắc đến và nhớ về ông.

Sau thời gian trở về Hàn Quốc để giải quyết công việc gia đình, HLV Park Hang Seo đã trở lại Việt Nam trong ngày hôm qua (28/7). Ông sẽ cùng các đội tuyển Việt Nam trải qua các trận đấu lớn trong thời gian tới. Trọng tâm là vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Cần nhìn nhận thực tế, so với tất cả giải đấu trước đó, chiến dịch sắp tới của tuyển Việt Nam ở mức độ khắc nghiệt hơn rất nhiều. Giấc mơ World Cup cách bóng đá Việt Nam một vòng loại, gần hơn bao giờ hết nhưng cũng lại không hề gần.

Bởi các đối thủ của tuyển Việt Nam toàn là “ông lớn” châu Á như Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia hay các đội bóng tham vọng như Trung Quốc, Oman. Người hâm mộ chờ đợi thêm vào một giải đấu thành công, vào sự bất ngờ mà ông mang lại.

Rõ ràng, có sự kỳ vọng nhưng cần phải rạch ròi để tránh bị ảo tưởng. Tất nhiên, khó để đòi hỏi “trăm trận, trăm thắng”. Ông Park cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, có hợp thì có tan. Rồi một ngày không xa, ông Park cũng sẽ không còn gắn bó với tuyển Việt Nam. Nhưng hiện tại, trước một trận đánh lớn, tất cả cùng đặt niềm tin vào thầy trò HLV Park Hang Seo.

Để giành vé đến vòng chung kết World Cup 2022 cần nhiều yếu tố may mắn. Nhưng, kể cả khi không được như kỳ vọng thì một màn thể hiện đẹp, đúng khí chất ngoan cường của người Việt Nam là điều chấp nhận được. Hơn 90 triệu con tim Việt luôn dõi theo hành trình của HLV Park Hang Seo cùng các học trò để có một giải đấu tốt so với chính mình sắp tới.

Gia Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm