CĐV Than Quảng Ninh bức xúc với bầu Đức

14/04/2021 06:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều CĐV CLB Than Quảng Ninh tỏ ra bức xúc với những lời nói bầu Đức nhắm về phía đội bóng đất Mỏ. Ở diễn biến khác, đội bóng vùng Than vẫn chưa thể có thêm nhà tài trợ trong hôm qua (13/4).

Lịch thi đấu V-League 2021: HAGL vs Hà Nội FC. Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu V-League 2021: HAGL vs Hà Nội FC. Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu V-League 2021 vòng 10: HAGL vs Hà Nội FC. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. Bảng xếp hạng V League. BXH bóng đá Việt Nam. Trực tiếp bóng đá VTV6, BĐTV, VTC3.

Kết thúc trận đấu giữa HAGL và Nam Định trên sân Pleiku, bầu Đức đã có những lời lẽ bình luận nhằm về phía bầu Hùng cùng CLB Than Quảng Ninh. Ông chủ đội bóng phố Núi chia sẻ: “Đây, nhìn đây, thua mà cười toe toét, thua như đội hôm nay mới tức”. Phát biểu này nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Về phía các CĐV CLB Than Quảng Ninh, họ cho rằng bầu Đức cần suy nghĩ kỹ càng trước khi phát biểu. Việc bầu Đức nhận xét về đội bóng đất Mỏ sẽ khiến người hâm mộ hiểu nhầm về hành động của bầu Hùng ở thời điểm cuối trận, khi Văn Kiên bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi cho Hà Nội FC.

Các CĐV Quảng Ninh mong rằng bầu Đức chỉ nên quan tâm tới đội bóng của ông: “Là CĐV Than Quảng Ninh, tôi cảm thấy rất bức xúc về chia sẻ của bầu Đức. Nó là chia sẻ công kích dù sự việc không hẳn là vậy.

Trong tình huống đó Văn Kiên bỏ lỡ 1 cơ hội ngon ăn sau đó còn trượt ngã. Vì vậy, qua sự việc này tôi cũng mong ông ấy cần nhìn nhận lại bản thân và suy nghĩ chu đáo trước khi đưa ra phát ngôn để tránh tổn hại hình ảnh của chính mình. Nếu muốn chia sẻ cần tìm hiểu kỹ sự việc để biết nó diễn ra như thế nào. Mong ông ấy đừng nhìn vào 1 tấm ảnh chụp lại rồi mang đi châm biếm người khác. Việc này chỉ làm tổn hại đến uy tín và hình ảnh của ông ấy hơn”.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, bầu Đức, Than Quảng Ninh, Chủ tịch Phạm Thanh Hùng, Viettel vs Than Quảng Ninh, V-League
Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng trầm ngâm trên băng ghế kỹ thuật trong trận thua Hà Nội FC. Ảnh: Hoàng Linh

Một CĐV khác cũng chia sẻ: “Sự việc đã qua đi tuy nhiên không biết vì lý do gì mà bầu Đức lại đem ra công kích đội bóng của chúng tôi. Bản chất ai cũng có thể nhìn thấy, trước trận đấu gặp Hà Nội CLB Than Quảng Ninh không có buổi tập làm quen sân thi đấu. Ở trận đấu đó Hà Nội cũng là đội có được bàn thắng sớm dẫn đến lợi thế về tình thần nên chuyện bị thủng lưới thêm là điều dễ hiểu. Tình huống ông Phạm Thanh Hùng cười không đại diện cho kết quả, bản chất của trận đấu”.

Ở một diễn biến khác, sau khi có những chia sẻ về việc tỉnh Quảng Ninh sẽ vào cuộc kêu gọi thêm nhiều nhà tài trợ khác chung tay. CLB Than Quảng Ninh vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh nào. Hôm qua (13/4), vẫn chưa có thêm hợp đồng tài trợ nào được công bố. Trong buổi sáng, đội bóng đất Mỏ vẫn tập luyện bình thường dưới sự chỉ đạo của HLV Hoàng Thọ.

Nếu trong thời gian tới, tình hình đội bóng không được cải thiện về vấn đề nợ lương, thưởng, lót tay thì rất có thể sẽ có thêm một cuộc “đình công” nữa xảy ra. Lần này quy mô và tính chất sẽ còn được làm “căng” hơn so với việc không chịu di chuyển lên Hà Nội thi đấu. Ngoài ra, một số trụ cột đội bóng sẽ sẵn sàng ra đi và tuyên bố chấm dứt hợp đồng nếu không được trả nợ.

Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng chia sẻ với truyền thông: "Tôi và tỉnh Quảng Ninh giải quyết hết luôn. Về phần CLB, tôi đã giải quyết một nửa. Phía tỉnh cũng huy động được một số doanh nghiệp bỏ thêm vào vài tỷ đồng, đến giờ tạm ổn rồi. Số tiền không đến 90 tỷ, nhưng đại khái là chúng tôi sẽ giải quyết hết toàn bộ lương cho cầu thủ trong tuần này" (Theo Zing)

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm