CĐV HAGL ‘tấn công’ fanpage của CLB S.Khánh Hòa

14/07/2018 11:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)  - CĐV HAGL "tấn công" fanpage của CLB Khánh Hòa, tuyển nữ Việt Nam giành HCĐ giải vô địch Đông Nam Á 2018 là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 14/7.

CĐV HAGL ‘tấn công’ fanpage của CLB Khánh Hòa

Sau sự việc lùm xùm giữa Công Phượng và thủ thành Tuấn Mạnh ở trận đấu giữa HAGL và Khánh Hòa tại vòng 18 V-League, một số CĐV đội bóng phố Núi đã tấn công fanpage chính thức của đội bóng phố Biển.

Cụ thể, đã có rất nhiều người cùng hô hào nhau đánh giá 1 sao với trang Facebook chính thức CLB Sanna Khánh Hòa. Một số khác quá khích khích hơn còn sử dụng những lời lẽ phản cảm nhắm vào thủ môn Tuấn Mạnh.

Chú thích ảnh
Fanpage CLB Sanna Khánh Hòa bị CĐV tấn công

Trước đó, cũng trên fanpage cá nhân, tiền đạo Nguyễn Công Phượng của HAGL đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và thủ môn Tuấn Mạnh của S.Khánh Hòa sau pha bóng thiếu kiềm chế của anh.

Tuyển nữ Việt Nam giành HCĐ giải vô địch Đông Nam Á 2018

Với việc giành chiến thắng 3-0 trước đội tuyển nữ Myanmar trong trận đấu diễn ra lúc 16h00 ngày 13/7, đội tuyển nữ Việt Nam giành huy chương Đồng giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2018.

Như vậy, đội tuyển nữ Việt Nam đã khép lại chuyến thi đấu tại thành phố Palembang (Indonesia) với thành tích xếp thứ ba tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2018. Hôm nay, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ lên đường quay trở về Việt Nam và bắt tay ngay vào chuẩn bị cho ASIAD 2018 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 8 tới.

Hai ngoại binh ghi bàn, HAGL vẫn thất bại

Hai ngoại binh ghi bàn, HAGL vẫn thất bại

Chiều 8/7, HAGL tiếp đón S.Khánh Hòa BVN trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 18 Nuti Cafe V-League 2018. Ở trận này, cả 2 tân binh Osmar Francisco và Zeba Josip bên phía HAGL đều ghi bàn, song đáng tiếc là họ không thể giúp đội nhà thoát khỏi trận thua muối mặt ngay trên sân Pleiku.

VFF gia hạn hợp đồng với GĐKT Juergen Gede thêm 2 năm

Mới đây, đại diện của VFF xác nhận, bản hợp đồng mới giữa VFF và GĐKT Juergen Gede sẽ có thời hạn thêm 2 năm nữa và nó bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7. Trước đó, bản hợp đồng giữa VFF và GĐKT Juergen Gede đã chính thức hết hạn vào tháng 7 năm nay.

Như vậy, GĐKT Juergen Gede sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đội tuyển Việt Nam tại các chiến dịch quan trọng sắp tới như VCK U16 châu Á, ASIAD 2018, VCK U19 Châu Á 2018, AFF Cup 2018 và SEA Games 2019.

GĐKT Juergen Gede được xem như “kiến trúc sư” góp công quan trọng trong chiến tích giúp U20 Việt Nam vào VCK U20 World Cup, U15 Việt Nam vô địch U15 Đông Nam Á và mới đây nhất là danh hiệu Á quân VCK U23 châu Á cùng U23 Việt Nam.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm