CĐV Hà Nội luôn có niềm tin vào Quang Hải và đồng đội

01/07/2020 14:39 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tại vòng 7 LS V-League 2020, Hà Nội FC đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội và đánh mất 3 điểm ngay trên sân nhà Hàng Đẫy khi để thua Sài Gòn FC 0-1. Tuy nhiên, các CĐV của đội bóng Thủ đô vẫn lạc quan vào hành trình bảo vệ chức vô địch của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

Bảng xếp hạng V-League 2020 trước vòng 8

Bảng xếp hạng V-League 2020 trước vòng 8

Bảng xếp hạng V-League 2020: Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam. Bảng xếp hạng Vleague mới nhất. BXH bóng đá Việt Nam.  Lịch thi đấu V-League vòng 8. Kết quả bóng đá vòng 7 Vleague. Kết quả bóng đá Việt Nam.

Cuộc đọ sức giữa Hà Nội FC và Sài Gòn FC tại vòng 7 không những “nóng” trên sân mà còn được chờ đợi với những màn cổ vũ của các CĐV đội chủ nhà. Hiệp 1 trận đấu khép lại với kết quả 0-0.

Dù cầm nhiều bóng, tạo ra những cơ hội nhưng Hà Nội không tận dụng được để ghi bàn. Trong khi đó, đội khách Sài Gòn FC chọn lối đá phòng thủ phản công chắc chắn.

Không những thế, đầu hiệp hai, Geovane đã có pha xử lý xuất sắc ngoài vòng cấm, đem lại bàn thắng duy nhất cho Sài Gòn FC.

Mặc dù Hà Nội FC bị các cầu thủ Sài Gòn FC chọc thủng lưới nhưng trên khán đài, CĐV của đội chủ nhà vẫn hết sức cuồng nhiệt, cổ vũ chuyên nghiệp, máu lửa, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

Từng nhịp trống, kèn hoà cùng tiếng hô “ Hà Nội cố lên” không ngừng vang trên sân vận động Hàng Đẫy. Đó là minh chứng cho tình yêu và sự tin tưởng của người hâm mộ Hà Nội dành cho đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm.

Ở thời điểm nửa cuối hiệp hai, các cầu thủ Hà Nội FC đã tạo ra không ít cơ hội gỡ hoà, nhưng sự “ vô duyên” đến bất ngờ đã khiến cho đội bóng Thủ đô ngậm trái đắng ngay trên sân nhà.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về Sài Gòn FC. Hà Nội FC tiếc nuối khi đánh mất 3 điểm ngay trên sân Hàng Đẫy, nơi từng được coi là “pháo đài bất khả xâm phạm” của họ.

Trước những thất bại liên tiếp của đội bóng thân yêu, trong bối cảnh đội hình thi đấu ngày càng có nhiều cầu thủ bị chấn thương, anh Đặng Việt Hoàng, một CĐV của Hà Nội FC chia sẻ: “ Tôi đã theo dõi và là CĐV của CLB Hà Nội được gần 2 năm. Hôm nay Hà Nội chơi chưa thực sự tốt, để thua rất đáng tiếc, một phần do không tận dụng được các cơ hội tốt, một phần vì đội hình đang gặp khó khăn do có quá nhiều cầu thủ gặp vấn đề sức khoẻ, không thể thi đấu.

Nhưng tôi nghĩ đây chỉ là khó khăn tạm thời. Hà Nội FC là một đội bóng mạnh, có tinh thần đoàn kết. Tôi và toàn thể người hâm mộ đều tin tưởng đội bóng sẽ nhanh chóng ổn định đội hình, khắc phục những thiếu sót trong lối chơi để bảo vệ thành công chức vô địch V-League vào cuối mùa giải”

Thất bại trước Sài Gòn FC khiến Hà Nội FC tụt xuống thứ 6 trên bảng xếp hạng. Nhưng những CĐV nhiệt tình luôn sát cánh bên các cầu thủ.

Đó là động lực để Hà Nội FC nhanh chóng lấy lại phong độ và bứt phá hơn trên chặng đường sắp tới, gần nhất là trận derby với Viettel vào ngày 5/7.

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm