Cầu thủ Khánh Hòa bị xử phạt vì 'chơi xấu' HAGL, bầu Tú lên tiếng về việc không mời Phó Ban trọng tài

09/05/2018 18:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cầu thủ Khánh Hòa bị xử phạt vì 'chơi xấu' HAGL, bầu Tú lên tiếng về việc không mời Phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 9/5.

Cầu thủ S.Khánh Hòa bị xử phạt vì 'chơi xấu' HAGL

Ban kỷ luật VFF đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với những trường hợp vi phạm Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN tại vòng 7 giải 2018. Cụ thể đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp (tương đương 01 thẻ đỏ trực tiếp) đối với cầu thủ Nguyễn Hoàng Quốc Chí (số 13) của câu lạc bộ bóng đá Sanna Khánh Hòa BVN do có hành vi bạo lực đối với cầu thủ Phạm Văn Tiến (số 22) của câu lạc bộ bóng đá HAGL trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá Sanna Khánh Hòa BVN và HAGL tại lượt trận thứ 7, ngày 06/5/2018 trên sân vận động 19/8 Nha Trang, Khánh Hòa.

Chú thích ảnh
Cầu thủ của Sanna Khánh Hòa (áo xanh) nhận án phạt từ Ban kỷ luật VFF

Bên cạnh đó, cảnh cáo cầu thủ Zarour Chaher (số 93) của câu lạc bộ bóng đá Sanna Khánh Hòa BVN do có hành vi phi thể thao với cầu thủ Gordon Rimario Allando (số 11) của câu lạc bộ bóng đá HAGL trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá Sanna Khánh Hòa BVN và Hoàng Anh Gia Lai tại lượt trận thứ 7, ngày 06/5/2018 trên sân vận động 19/8 Nha Trang, Khánh hòa.

Ngoài ra, cảnh cáo, phạt Ban Tổ chức trận đấu của câu lạc bộ bóng đá FLC Thanh Hóa 15.000.000 (Mười lăm triệu đồng) do để xảy ra tình trạng khán giả ném chai nước xuống sân vận động trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá FLC Thanh Hóa và Sài Gòn tại lượt trận thứ 7, ngày 04/5/2018 trên sân vận động Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Bầu Tú lên tiếng về việc không mời Phó Ban trọng tài

Chia sẻ với VnExpress.vn, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú lên tiếng về việc không mời Phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền. Đồng thời ông Tú giải thích về việc VPF xin lỗi về quyết định không để ông Hiền làm giám sát trọng tài trong thời gian tới.

“Tôi xin lỗi vì văn bản của VPF gây ra cho ông Dương Văn Hiền những áp lực, bức xúc chứ không phải vì chúng tôi sai. Xin khẳng định lại chúng tôi không “kỷ luật” ai cả. VPF chỉ gửi đề xuất sang VFF. Chúng tôi tổ chức V-League, có những trọng tài mắc sai sót, ảnh hưởng tới giải, các CLB, người hâm mộ bức xúc… thì chúng tôi đề xuất không sử dụng nữa.

Với trường hợp của Dương Văn Hiền, chúng tôi thấy việc anh ấy vừa là người phân công trọng tài, vừa giám sát trọng tài thì không hợp lý, không tốt cho cả anh ấy lẫn bóng đá Việt Nam. Còn việc anh ấy là phó Ban trọng tài, lo chuyện phân công thì chúng tôi không ý kiến gì.

Ngay từ khi về VPF tôi đã xác định phải mạnh tay xử lý vấn đề trọng tài. Nếu các trọng tài cứ sai, thì mọi nỗ lực để nâng tầm V-League đều thành công cốc hết.

Tôi cũng đã nói chuyện với các trọng tài. Nếu họ muốn có thu nhập cao, hãy bắt cho tốt. Bắt tốt thì chất lượng giải mới lên, người hâm mộ mới tin và đến sân, nhà tài trợ mới đầu tư thì giải mới có tiền. Các trọng tài cũng cần lấy lại thể diện nghề nghiệp của mình. Lâu nay, hình ảnh trọng tài Việt Nam đã đi xuống rất nhiều”.

Chú thích ảnh
Chủ tịch VPF Trần Anh Tú
GĐĐH HAGL nói gì sau khi VPF từ chối trọng tài Văn Kiên?

GĐĐH HAGL nói gì sau khi VPF từ chối trọng tài Văn Kiên?

GĐĐH HAGL Huỳnh Mau chia sẻ trên mạng xã hội rằng, niềm tin đã trở lại với người hâm mộ bóng đá HAGL khi VPF vào cuộc quyết liệt sau những khiếu nại về công tác trọng tài của đội bóng phố Núi.

“Siêu phẩm”sút xa Xuân Trường lọt TOP bàn thắng đẹp vòng 7 V-League 2018

Bàn thắng mở tỷ số của đội trưởng HAGL Lương Xuân Trường vào lưới CLB Sanna Khánh Hòa nằm trong danh sách bình chọn bàn thắng đẹp vòng 7 của BTC V-League 2018. Ở trận đấu này, Xuân Trường đã có pha sút xa từ khoảng cách 25m làm bó tay thủ môn của Sanna Khánh Hòa.

Trước đó, Lương Xuân Trường cũng từng lập công cho HAGL bằng những cú sút phạt đẹp mắt. Sau 7 vòng đấu, đội trưởng HAGL đã có 3 pha lập công và đang thể hiện một phong độ ấn tượng.

U16 nữ Việt Nam chạm trán Thái Lan ở bán kết U16 Đông Nam Á 2018

Vượt qua U16 nữ Malaysia với tỉ số sát nút 1-0 trong trận đấu cuối bảng A diễn ra 16h00 hôm nay (9/5) trên SVĐ Bumi Sriwijaya (tp Palembang - Indonesia), U16 nữ Việt Nam chính thức giành quyền vào chơi bán kết tại giải bóng đá U16 nữ Đông Nam Á 2018.

Với vị trí nhì bảng A, U16 nữ Việt Nam sẽ đụng độ U16 nữ Thái Lan trong trận bán kết diễn ra lúc 15h00 ngày 11/5 tới trên SVĐ Jaka Baring.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm