Cầu thủ HAGL khiến Kiatisuk đau đầu sau AFF Cup

29/12/2021 06:06 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng cùng các đồng đội đã trải qua hành trình thất vọng ở AFF Cup 2021 và với HLV Kiatisuk, đó là điều khiến ông lo lắng khi bắt đầu hành trình chuẩn bị cho mùa bóng 2022.

Loại HAGL, Hà Nội vào chung kết U21 QG 2021

Loại HAGL, Hà Nội vào chung kết U21 QG 2021

U21 Hà Nội và U21 HAGL đã không thể giải quyết trận đấu trong 90 phút chính thức. Trên chấm penalty, các cầu thủ đội bóng Thủ đô là những người xuất sắc hơn.

“Tôi khá đau đầu về các tuyển thủ ở tuyển Việt Nam. Họ có thời gian dài tập trung thi đấu. Covid-19 khiến họ bị kiệt quệ, tinh thần, động lực không cao.

Tôi phải làm lại tinh thần khi họ trở lại CLB”, “Zico Thái” trả lời giới truyền thông sau khi hoàn tất quá trình cách ly ở TP.HCM.

Dù HLV Kiatisuk tránh đề cập đến kết quả trận bán kết của Việt Nam và Thái Lan tại AFF Cup 2021 nhưng phát biểu của “Zico Thái” cũng phần nào hé mở vấn đề mà HLV Park Hang Seo gặp phải tại Singapore vừa qua.

Các cầu thủ HAGL như Văn Thanh không có kỳ AFF Cup thành công như kỳ vọng. Ảnh: VFF
Các cầu thủ HAGL như Văn Thanh không có kỳ AFF Cup như kỳ vọng. Ảnh: Thế Vũ

HLV Kiatisuk hẳn nhiên thấy được thất bại của đội tuyển Việt Nam có nguyên nhân từ sự sa sút hệ thống của đội tuyển và với nhiều cầu thủ HAGL đá chính trong đội hình.

Nếu như Công Phượng lẫn Văn Toàn dẫn dắt hàng công tịt ngòi khi đối diện Thái Lan ở cả 2 trận bán kết lượt đi và lượt về, Tuấn Anh cũng không đá cặp thành công với Hoàng Đức, có lỗi ở bàn thua đầu tiên của Chanathip. Pha bóng trượt chân của Hồng Duy khiến nhiều người thất vọng.

Người đá cánh đối diện với Hồng Duy là Văn Thanh cũng thực sự là vấn đề của thầy Park ở đội tuyển Việt Nam. Văn Thanh được chọn thay Trọng Hoàng từ Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đến AFF Cup nhưng cầu thủ này không đáp ứng yêu cầu.

Bắt đầu từ quả đá 11m hỏng ăn trận gặp Lào, góp phần khiến đội tuyển Việt Nam nhận vé nhì bảng B và gặp Thái Lan ở bán kết, Văn Thanh cũng không thi đấu đạt yêu cầu ở Singapore lần này. Hậu vệ phải của đội tuyển Việt Nam không có bàn thắng, không đường chuyền thành bàn.

Những trận cầu với các đối thủ mạnh như Indonesia và Thái Lan đã phơi bày điểm yếu của đoàn quân bầu Đức ở đội tuyển Việt Nam. HLV Kiatisuk đã nhận thấy được vấn đề đó và ông có thể mất nhiều thời gian để lấy lại niềm tin cho các học trò.

So với trước thời điểm lên đội tuyển, “Zico Thái” đã giúp Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường… gần như lột xác ở V-League 2021.

HAGL đã lên đỉnh V-League sau lượt đi và họ tiến gần chức vô địch nhờ được phát huy hết khả năng dưới tay HLV Kiatisuk. Nhưng tại đội tuyển Việt Nam, dàn cầu thủ này không thể làm nên chuyện.

Tại AFF Cup 2021, HLV Park Hang Seo đã cho 7 cầu thủ HAGL đá chính nhiều hơn nhưng đổi lại, thành tích là điều không như mong đợi.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm