Cầu thủ, chuyên gia đồng loạt bảo vệ Tăng Tiến sau án phạt của bầu Đức

06/04/2018 14:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cầu thủ, chuyên gia đồng loạt bảo vệ Tăng Tiến sau án phạt của bầu Đức là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 6/4.

Thành Lương phản đối án phạt của bầu Đức

Cựu tiền vệ tuyển Việt Nam, chủ nhân 4 Quả bóng vàng, Phạm Thành Lương, tỏ ra khá bức xúc khi nói về án phạt cấm thi đấu nửa năm của bầu Đức: “Sau trận đấu, tôi có xem thông tin này qua báo chí, bản thân tôi nghĩ đây là một án phạt có phần vô lí của HAGL. Nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tương lai và sự nghiệp của một cầu thủ trẻ như Tăng Tiến.

Nếu cầu thủ đá sai, đá láo hay đá thô bạo thì đã có trọng tài trên sân xử lý. Nếu nghiêm trọng có thể chiếu theo quy định kỷ luật để nhận thêm án phạt từ Ban kỉ luật VFF. Việc của CLB là hướng cầu thủ tới một lối chơi đẹp mắt, cống hiến nhưng cũng cần bảo vệ cầu thủ của mình. Phạt nặng cầu thủ như một cách răn đe như vậy, theo tôi không nên và chưa chắc có ý nghĩa răn đe, giáo dục”.

Vùi dập HAGL,  Hà Nội FC được bầu Hiển thưởng nóng nửa tỷ đồng

Vùi dập HAGL, Hà Nội FC được bầu Hiển thưởng nóng nửa tỷ đồng

Bầu Hiển khen ngợi màn trình diễn xuất sắc của Hà Nội FC trước HAGL và ông bầu của đội bóng Thủ đô quyết định rút hầu bao thưởng đậm cho các cầu thủ.

Chuyên gia bảo vệ Tăng Tiến

HLV Triệu Quang Hà cho rằng HAGL cần có đánh giá chính xác hơn về lỗi lầm của Tăng Tiến: “Tình huống Tăng Tiến đạp vào gối Duy Mạnh thực sự rất thô. Tuy nhiên, tôi nghĩ đó là pha bóng mà Duy Mạnh cũng đã vào rất sâu, rất nhanh. Tôi nghĩ Tiến muốn nhấc chân tránh nhưng không kịp, tiện đà trở thành tình huống phạm lỗi.

Phân tích thật kỹ, tôi nghĩ đó không phải pha triệt hạ đối thủ, bởi ở tình huống này, Tiến cũng gặp nguy hiểm. Nếu Tiến cũng tiếp tục vào bóng chứ không nhấc chân lên, tôi chắc chắn cậu ấy sẽ bị đau, thậm chí còn đau hơn Duy Mạnh”.

CLB Hà Nội dẫn đầu BXH với hiệu số vượt trội

CLB Hà Nội đang tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội của mình tại V.League. Chiến thắng 5-0 trước HAGL giúp Hà Nội giành ngôi đầu bảng với 10 điểm, ngang với Than Quảng Ninh nhưng sở hữu hiệu số bàn thắng bại +9. Con số tương tự của Than Quảng Ninh chỉ là +5.

Mùa giải mới trôi qua được 4 vòng nhưng với những gì đã thể hiện, CLB Hà Nội đang cho thấy khả năng vô địch rất lớn. 2 đối thủ lớn của họ là FLC Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng đều chưa thể hiện được mình. Thanh Hóa thậm chí còn vừa mất HLV trưởng.

Chú thích ảnh
HLV Miura cho rằng học trò của mình không chơi xấu.

HLV Miura phủ nhận việc học trò chơi xấu

HLV trưởng Toshiya Miura khẳng định học trò của mình không chơi xấu sau trận thua SLNA chiều qua. Ông tuyên bố: “Các trọng tài luôn theo sát mọi tình huống. Nếu cầu thủ tôi chơi xấu, họ đã bị thổi phạt. Vì thế, tôi nghĩ đội bóng của mình không bao giờ chơi quyết liệt trên mức cần thiết”.

Giải thích nguyên nhân thất bại của đội, ông Miura nói: “Thật sự mà nói, các cầu thủ của tôi đã phòng ngự không quá tệ nhưng dính hai bàn đều đến từ bóng bổng. Chúng tôi phải sớm cải thiện điều này”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm