Cách mạng ở HAGL

23/11/2020 08:56 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Kiatisuk Senamuang đã gật đầu quay lại cầm đội bóng phố núi và đây mới là bản hợp đồng bom tấn cho mùa giải 2021. Một cuộc cách mạng đang diễn ra ở Hàm Rồng, với vương triều thứ 3 của "Zico Thái".

Bầu Đức vẫn dè chừng Kiatisuk

Bầu Đức vẫn dè chừng Kiatisuk

Chủ tịch CLB HAGL vừa lên tiếng khẳng định việc chiêu mộ HLV Kiatisuk Senamuang đơn giản chỉ vì “những đứa trẻ” của ông ưa thích chiến lược gia có biệt danh “Zico Thái”. Tuy nhiên, có vẻ bầu Đức cũng không mơ mộng gì nhiều khi có được nhân vật từng đưa thương hiệu HAGL vươn tầm này.

Năm 2001, khi quyết định bắt tay với bóng đá Gia Lai, bầu Đức đã mua về cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á vào thời điểm đó: Kiatisuk Senamuang, hay còn gọi là "Zico Thái". Kiatisuk vào thời điểm đó đang chơi cho Armed Forces tại giải VĐQG Singapore, S-League, giải đấu số 1 Đông Nam Á lúc bấy giờ. Trước đó, anh từng gia nhập Huddersfield Town ở giải hạng Nhất nước Anh.

Đây chính là bản hợp đồng thành công nhất trong lịch sử HAGL, xét trên cả khía cạnh chuyên môn và phát triển thương hiệu, kinh doanh. Với hoa tiêu Kiatisuk, làn sóng Thái Lan tràn ngập cả V-League, chứ không riêng gì HAGL. Chukiat, Tawan, Dusit, Sakda, Thonglao..., những ngôi sao lớn nhất của bóng đá Thái Lan, đều đã cống hiến những năm tháng đẹp nhất sự nghiệp cho phố núi Pleiku.

Nhưng sau cú đúp vô địch 2003-2004, bẵng đi hơn 15 năm qua, HAGL đã vắng bóng trên bục danh hiệu giải quốc nội. Năm 2006, trong vai trò HLV kiêm cầu thủ, Kiatisuk đã thất bại toàn tập và không thể dung hòa với chân sút số 1 V-League là Kesley Alves. Năm 2010, "Zico Thái" quay lại, nhưng anh chỉ giúp đội bóng phố núi cán đích ở vị trí thứ 7 và để thua SLNA ở trận chung kết Cúp QG.

Nói vương triều thứ 3 của Kiatisuk Senamuang tại Hàm Rồng là nghĩa như vậy, khi anh sẽ gắn bó với HAGL ít nhất 2 mùa bóng tới đây.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, bầu Đức, Kiatisuk, V League, chuyển động V League, kết quả bóng đá, lịch thi đấu V League
Với Kiatisuk trên ghế HLV trưởng, HAGL ở mùa bóng 2021 sẽ rất đáng được chờ đợi.
Ảnh: VSI

Trong họa có phúc, sau khi chia tay HAGL, Kiatisuk đã có những năm tháng hạnh phúc cùng các ĐTQG Thái Lan kể từ 2012. Người Thái lấy lại ngôi vị số 1 Đông Nam Á và thống trị cho đến năm 2018 thì phải nhường lại cho Việt Nam.

Hơn 2 năm qua, kể từ khi chia tay đội tuyển Thái Lan, Kiatisuk nhận được rất nhiều các lời mời, nhưng anh đều từ chối, mà dành phần lớn thời gian cho Quỹ thiện nguyện mang tên mình, cũng như các show quảng cáo sản phẩm. Theo chia sẻ của người bạn, đồng thời là cựu trợ lý của "Zico Thái", Apisit, Kiatisuk là ngôi sao lớn và việc đặt lịch tiếp cận anh là rất khó, bất kể "Sắc" rất thân thiện.

Trở lại với một cuộc cách mạng trong cabin BHL của đội bóng phố núi, bắt đầu từ Kiatisuk Senamuang, chắc chắn mọi quyết định cao nhất về chuyên môn sẽ thuộc về cựu HLV trưởng ĐT Thái Lan. Đã có một số điều chuyển nhân sự quản lý cấp cao của đội bóng và nó như một điều khoản trong hợp đồng của Kiatisuk với bầu Đức.

Trở lại phố núi Pleiku, "Zico Thái" như được trở về nhà, khi tại đội bóng này, anh sẽ gặp lại các trợ lý vốn dĩ là đồng đội cũ như Duy Quang, Văn Đàn hay Dương Minh Ninh. Ấn kiếm đã trao tay và giờ là lúc Kiatisuk thi triển năng lực cầm quân.

Nói về dàn cầu thủ chất lượng đang vào độ chín với Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn..., là niềm mơ ước của mọi HLV ở V-League. Nhưng tại sao và như thế nào, bao HLV đến rồi đi, cất nhắc lên rồi hạ xuống ở Hàm Rồng, vẫn chưa tìm được công thức chiến thắng, chưa thành công? Nó phải bắt đầu từ khâu quản lý, tổ chức đội bóng, chính sách chuyển nhượng và năng lực huấn luyện.

Tất cả sẽ thay đổi và không phải bây giờ, còn đợi đến bao giờ?! Ngàn quân dễ kiếm, một tướng khó tìm, với Kiatisuk Senamuang và cuộc cách mạng triệt để ở sân Pleiku, người hâm một tin rằng HAGL sẽ trở lại thời kỳ cực thịnh, như họ đã từng có được. Đội bóng của bầu Đức sẽ không "đá cho vui", mà sẽ trở thành đối trọng thực sự với CLB Hà Nội, Viettel, SHB Đà Nẵng hay B.Bình Dương ở mùa giải 2021.

Sẽ là một HAGL rất đáng xem và một mùa giải đáng chờ đợi trước mặt.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm