Các CLB V League căn chỉnh để phù hợp

06/02/2020 14:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tạm thời cho các cầu thủ nghỉ ngơi vài ngày. Tăng cường biện pháp phòng ngừa trong sinh hoạt, tập luyện. Đá giao hữu giữa những CLB có khoảng cách địa lý gần nhau. Đó là những giải pháp được các đội bóng trong nước thực hiện trong thời gian cả xã hội chung tay phòng chống dịch bệnh do virus corona.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 6/2. Trực tiếp Nữ Việt Nam vs nữ Myanmar. Vòng loại Olympic 2020

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 6/2. Trực tiếp Nữ Việt Nam vs nữ Myanmar. Vòng loại Olympic 2020

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá vòng loại Olympic nữ khu vực châu Á: trực tiếp nữ Việt Nam vs nữ Myanmar. Lịch thi đấu bóng đá tứ kết Cúp Nhà vua: trực tiếp Real Madrid vs Sociedad, Bilbao vs Barca. Lịch thi đấu bóng đá giao hữu U23. Lịch bóng đá ngày 6/2, rạng sáng 7/2.

Do các giải đấu bị tạm hoãn, nhiều CLB đã điều chỉnh kế hoạch tập luyện nhằm giúp các cầu thủ duy trì phong độ, cảm giác thi đấu cũng như thể trạng. Để chuẩn bị cho trận tranh Siêu Cúp như dự kiến ban đầu, CLB TP.HCM hội quân sớm từ mùng 4 Tết vừa rồi. Toàn đội di chuyển xuống Bà Rịa-Vũng Tàu tập luyện trước khi trở về sân Thống Nhất đối đầu cùng Hà Nội FC trong trận đấu khởi đầu mùa giải 2020. Tuy vậy, khi tất cả các hoạt động bóng đá nước nhà tạm thời hoãn lại, CLB TP. HCM đành tiếp tục ở lại Bà Rịa-Vũng Tàu tập luyện.

Trong thời gian tập luyện tại phố biển Vũng Tàu, đội bóng của HLV Chung Hae Seong sẽ cùng B.Bình Dương (đội cũng đang tập luyện tại đây) thi đấu giao hữu cùng nhau vào ngày 7/2. Hôm qua (ngày 5/2), B.Bình Dương cũng đấu tập cùng đội bóng hạng Nhất Bà Rịa- Vũng Tàu để giúp cho các cầu thủ giữ được cảm giác thi đấu khi phải nghỉ dài ngày.

Dù đã tập luyện trở lại rất sớm sau kỳ nghỉ Tết để chuẩn bị cho trận tranh Siêu Cúp, nhưng khi trận đấu bị hoãn lại, Hà Nội FC buộc phải thay đổi kế hoạch của mình. Trước mắt, lãnh đạo CLB quyết định tạm thời cho cầu thủ được nghỉ ngơi, ngừng tập trung trong thời gian từ ngày 3 tới 7/2.

Theo như BHL đội bóng, việc tạm ngừng tập luyện này cũng không ảnh hưởng gì đến việc chuẩn bị của đội cho mùa giải mới. “Thời gian sắp đến còn dài cho cả quá trình chuẩn bị, vì giải đấu phải đến sang tháng 3 mới bắt đầu, nên cũng không có gì cập rập lắm. Chúng tôi tạm cho các cầu thủ nghỉ tập luyện, ngoài việc giúp các em an toàn về sức khỏe, đấy còn là cách để các cầu thủ có gia đình yên tâm chăm sóc con cái, bởi hiện các trường học cũng đã cho các cháu nghỉ học vì dịch cúm”, đó là những chia sẻ của HLV Chu Đình Nghiêm về tình hình của CLB trong quãng thời gian này.

Chú thích ảnh
CLB TP.HCM đang tập luyện ở Bà Rịa Vũng Tàu. Ảnh: CLB TP.HCM

Có thể việc tạm hoãn các giải đấu sẽ khiến các CLB gặp khó khăn trong việc căn chỉnh kế hoạch tập luyện hay phát sinh về chi phí hoạt động. Ở chiều ngược lại, trong quãng nghỉ này còn giúp các đội bóng chưa hoàn tất được lực lượng sẽ có thêm thời gian thử việc và chốt danh sách nhân sự của mình. Nam Định, Thanh Hóa. SLNA hay SHB Đà Nẵng là những đội bóng đang trong quá trình chọn ngoại binh như thế.

Đội bóng thành Nam có rất nhiều xáo trộn về lực lượng sau mùa giải 2019 khi có rất nhiều cầu thủ (cả ngoại lẫn nội) đã chia tay đội. Trong quá trình chuẩn bị trước mùa giải 2020, Nam Định đã thử việc rất nhiều ngoại binh và cả cầu thủ nhập tịch nhưng cuối cùng chỉ chấm được 2 gương mặt tạm ổn về chuyên môn là Đỗ Merlo và tiền đạo Rafaelson. Ở vào thời điểm hiện tại có đến 7 ngoại binh đang thử việc ở sân Thiên Trường.

Tương tự như Nam Định, Thanh Hóa cũng là đội bóng chưa có được sự ưng ý về nhân sự dù đã thử việc nhiều cầu thủ. Đội bóng xứ Thanh đã điền tên tiền đạo Victor Mansaray vào danh sách dự Cúp quốc gia nhưng ngay sau khi có thông tin các giải đấu trong nước bị hoãn, đội bóng đã ngay lập tức nói lời chia tay cầu thủ này để tìm những gương mặt khác chất lượng hơn.

Khi có thêm thời gian để thử việc, kiểm nghiệm năng lực cầu thủ ngoại, SLNA cũng hoàn toàn có thể gạch tên những ngoại binh đã được chọn trong thời gian vừa qua để thay thế bằng các cầu thủ khác đến thử việc nếu có chất lượng tốt hơn. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng cũng mới chỉ có 2 ngoại binh cho mùa bóng mới. Thời gian này sẽ vô cùng quý giá cho đội bóng sông Hàn thử nghiệm thêm để hoàn tất số lượng ngoại binh. Việc thử nghiệm này sẽ được kiểm chứng qua các trận đấu giao hữu với những đội bóng láng giềng như Huế hay Quảng Nam FC trong vài ngày sắp tới. Cụ thể vào chiều ngày 8/2, trên sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng và Quảng Nam FC sẽ đá tập cùng nhau để duy trì trạng thái và tìm thêm ngoại binh ưng ý.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm