Các CLB hối hả cho ngày V League trở lại

12/05/2020 08:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hối hả và khẩn trương là không khí tập luyện ở hầu hết những CLB trong nước, sau khi lệnh giãn cách xã hội được gỡ bỏ. Việc nhồi thể lực ở cường độ cao nhằm xả sức ì cho cầu thủ đã được thực hiện triệt để trong thời gian đầu hội quân trở lại.

Những cầu thủ tỏa sáng ở V League nhưng lỗi hẹn với HLV Park Hang Seo

Những cầu thủ tỏa sáng ở V League nhưng lỗi hẹn với HLV Park Hang Seo

3 năm làm việc trên dải đất hình chữ S, HLV Park Hang Seo đã mang về vô số kỳ tích cho bóng đá nước nhà. Được đông đảo CĐV Việt Nam yêu mến, nhưng cũng không vì thế mà những người quan tâm bóng đá nội đặt ra nhiều câu hỏi cho ông Park. Một trong số đó là cách gọi quân lên ĐTQG.

Cùng với đó, trong tuần qua và những ngày sắp đến, các đội đã, đang và sẽ có nhiều trận đấu tập, đá giao hữu để rèn chiến thuật, ráp lại đội hình bởi cái mốc cho các giải đấu trở lại đã gần lắm rồi.

B.Bình Dương đã có trận giao hữu với CLB hạng Nhất Bình Phước trên sân Gò Đậu, 2 đội bóng hàng xóm đã hòa nhau 1-1 ở trận đấu kiểm tra lực lượng của mình trong quá trình tập luyện. Sài Gòn FC đã thắng 1-0 trước một đại diện hạng Nhất khác là Tây Ninh cũng nằm trong khuôn khổ đá tập cùng nhau.

Trước nữa, Sài Gòn FC cũng đá giao hữu cùng Long An và sắp tới sẽ gặp tiếp Bình Phước để rèn quân. Trong khi đó, CLB TP.HCM đã chọn phố biển Vũng Tàu để chuẩn bị về cả rèn thể lực và chuyên môn. Tại đây, thầy trò ông Chung Hae Seong đã để thua 0-2 trước Bà Rịa- Vũng Tàu, đội chủ nhà là tân binh giải hạng Nhất.

Miền Trung đang vào những ngày nắng nóng cục bộ, vì thế đã ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng tập luyện của các đội bóng ở đây. SHB Đà Nẵng đang ráo riết chỉnh công, vá thủ với những buổi tập cường độ cao.

HLV Lê Huỳnh Đức có thể thở phào khi 2 tuyển thủ Hà Đức Chinh cùng Đỗ Thanh Thịnh đã trở lại tập luyện và thi đấu sau thời gian dưỡng thương, chữa bệnh. Trong trận đấu tập nội bộ giữa đội 1 SHB Đà Nẵng cùng lứa trẻ U19, Hà Đức Chinh đã ghi bàn và thể hiện tốt phẩm chất của mình.

Chú thích ảnh
Đội hạng Nhất Bà Rịa Vũng Tàu (áo sọc) đã thắng CLB TPHCM với tỷ số 2-0 trong trận đấu tập. Ảnh: CLB TPHCM

Quảng Nam FC cũng vừa xong giai đoạn nhồi thể lực để chuyển sang rèn sâu về chiến thuật. Tiền đạo Hà Minh Tuấn đã trở về từ Trung tâm PVF sau khi bình phục chấn thương để tập chung cùng đồng đội.

Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Huy Hùng dự kiến sẽ kết thúc quá trình hồi phục chấn thương của mình để góp mặt với đội bóng vào đầu tuần sau. Ngày 15/5, Quảng Nam FC sẽ di chuyển vào Quy Nhơn để sau đó đá giao hữu cùng Bình Định như một bước rà soát nhân sự.

Còn HAGL đã có được những thuận lợi nhất định khi CLB ăn tập ổn định tại đại bản doanh Hàm Rồng suốt thời gian vừa qua. Thời điểm này, đội bóng phố Núi vẫn đang tiếp tục cho các cầu thủ tập luyện với cường độ cao, sau đó sẽ giảm dần khi giải đấu gần kề.

Cụ thể, HAGL sẽ căn chỉnh quá trình tập luyện để cầu thủ đạt được trạng thái tốt nhất cho trận đấu gặp Nam Định ở Cúp quốc gia vào ngày 24/5 sắp tới.

Ngược ra miền Bắc thì các đội cũng chung không khí hối hả cho công tác chuẩn bị như thế khi các giải đấu đã gần trở lại. CLB Phố Hiến đã tiếp đón Than Quảng Ninh trên sân Trung tâm PVF ở trận giao hữu lượt đi vào chiều 10/5. Dự kiến, trận giao hữu lượt về sẽ diễn ra trên SVĐ Cẩm Phả vào tuần tới.

Hà Nội FC trong 2 tuần đầu khi hội quân trở lại đã tăng cường độ tập luyện để nhả dần sau đó khi giải đấu gần kề. Mục đích của quá trình như thế ở đội bóng Thủ đô vừa nhằm để cầu thủ lấy lại cảm giác cũng như tránh các trường hợp chấn thương trong tập luyện. Trong khi đó, với CLB Viettel, yếu tố thể lực được đan xen hài hòa cùng với chiến thuật để đội bóng củng cố mọi thứ vào trạng thái tốt nhất.

Dạo quanh và điểm qua bước chuẩn bị của các đội bóng, dễ nhận ra không khí khẩn trương cũng như cường độ tập luyện đầy hối hả. Các bước đi và tính toán của mỗi CLB đã có được sự chủ động cần thiết vào lúc này. Có thể nói sân cỏ nước nhà đang háo hức chờ ngày bóng lăn.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm