Bùi Tiến Dũng được khen dù mắc lỗi

17/07/2022 09:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Trần Minh Chiến thông cảm cho Bùi Tiến Dũng ở trận thua HAGL và đánh giá thủ thành này chơi tốt, không đáng bị chỉ trích. CLB TP.HCM thua toàn diện HAGL từ cách tiếp cận trận đấu.

 

Bùi Tiến Dũng 'nếm trái đắng' trước HAGL

Bùi Tiến Dũng 'nếm trái đắng' trước HAGL

Dù HAGL không có chân sút chủ lực Công Phượng vì chấn thương, TP.HCM của Bùi Tiến Dũng vẫn lép vế toàn tập và chịu thua 2 bàn không gỡ. Đáng buồn với Bùi Tiến Dũng khi thủ thành này lại sai sót nghiêm trọng dẫn đến thất bại của đội nhà.

Ở trận đấu muộn vòng 7 trên sân nhà Thống Nhất, các học trò của HLV Trần Minh Chiến đã không thể kiếm nổi 1 điểm trước HAGL đang thiếu vắng chân sút hàng đầu Nguyễn Công Phượng. Đó cũng là thất bại đầu tiên ở sân nhà năm nay của CLB TP.HCM.

Bùi Tiến Dũng được HLV Minh Chiến khen ngợi ở trận thua HAGL tối 16-7 trên sân Thống Nhất. Ảnh: HCMFC
Bùi Tiến Dũng được HLV Minh Chiến khen ngợi ở trận thua HAGL tối 16/7 trên sân Thống Nhất. Ảnh: HCMC FC

Bùi Tiến Dũng được xuất phát chính thức lần thứ 3 mùa này khi gặp HAGL nhưng so với 2 trận gặp Hà Nội FC và B.Bình Dương, thủ thành gốc Thanh Hoá đã chơi không tốt.

Thủ môn 25 tuổi mắc sai lầm trực tiếp khi phán đoán ra sai cú phạt góc của đội khách và giúp Brandao thoải mái đánh đầu vào cầu môn trống.

HAGL sau bàn thắng đó vẫn duy trì sức ép mạnh mẽ và có bàn thắng thứ 2 từ chấm 11m. Văn Thanh hiểu rõ Tiến Dũng sẽ bắt bài hướng đá bên phải và đã sút về bên trái hướng di chuyển của Tiến Dũng để thành công.

HAGL thắng 2-0 và Tiến Dũng cùng các đồng đội đối diện với vị trí dưới đáy bảng xếp hạng. Họ xếp 11/13 và chỉ hơn CLB bét bảng là Sài Gòn FC 3 điểm.

Trên thực tế, ngoài tình huống sai lầm dẫn đến bàn mở tỷ số của Brandao, Bùi Tiến Dũng đã chơi không tồi.

Thủ môn gốc Thanh Hoá bắt khá tự tin, nhưng TP.HCM với việc thiếu vắng hàng loạt trụ cột đã không thể so kè với HAGL.

HLV Trần Minh Chiến phải bất lực vì các cầu thủ quá thua kém so với đội khách vốn đang lên tinh thần sau thắng lợi trước SHB Đà Nẵng vòng trước.

HLV Trần Minh Chiến nói sau trận đấu: “Bùi Tiến Dũng đã chơi rất tốt dù lâu rồi chưa được thi đấu. HAGL là quá mạnh và tôi biết chắc chắn Tiến Dũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Với tôi thì hôm nay cậu ấy đã chơi tốt rồi”.

Đối với cầu thủ TP.HCM, HLV Trần Minh Chiến đã phải dùng từ rất tệ khi nói về ngoại binh của CLB năm nay: “Từ đầu mùa, chúng tôi đã lo lắng về ngoại binh nhưng do dịch bệnh, đội không tìm được cầu thủ ưng ý.

Ngoại binh của chúng tôi ở giai đoạn 1 năm nay quá tệ, chắc chắn CLB TP.HCM sẽ phải thay đổi ở giai đoạn tới”.

Ở trận thua HAGL, HLV Minh Chiến chỉ dùng 2/3 ngoại binh và Bruno Cosendey đã chơi tệ đến mức ông phải rút luôn cầu thủ này ra để thay bằng Văn Đức đầu hiệp 2.

Không chỉ ngoại binh mà ở khoản nội binh, CLB TP.HCM cũng thua kém đối thủ. “Nội binh thì Tuấn Tài khi về đội có vẻ không hợp phong thuỷ nên chấn thương suốt. Từ hồi đầu mùa đến giờ, cậu ấy mới đá được 2 trận và giờ lại đang chấn thương”, HLV Minh Chiến cho hay.

Ngoài Tuấn Tài, CLB TP.HCM còn gặp khó với các chấn thương của Huy Toàn, Ngọc Đức. Hoàng Vũ Samson dù mang tiếng gánh vác hàng công cũng đang sa sút phong độ và chỉ có 1 bàn cho CLB.

TP.HCM cũng chỉ ghi nổi 2 bàn thắng sau 6 lượt trận. Không hẹn mà gặp, 2 đại diện của bóng đá TPHCM đang cùng nhau rơi xuống đáy bảng và là ứng viên sáng giá cho vé rớt hạng năm nay.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm