BTC sân Hà Tĩnh chấp nhận án phạt 15 triệu sau sự cố vỡ sân

17/06/2020 05:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 16/6, Ban Kỷ luật VFF đã chính thức đưa ra án phạt đối với BTC sân Hà Tĩnh vì để khán giả tràn xuống sân ở trận đấu thuộc vòng 4 LS V-League 2020.

BTC sân Hà Tĩnh cam kết không tái diễn 'vỡ sân'

BTC sân Hà Tĩnh cam kết không tái diễn 'vỡ sân'

Người hâm mộ bóng đá núi Hồng sông La đã tạo nên không khí lễ hội trong trận đấu giữa đội bóng quê hương Hà Tĩnh cùng Hà Nội FC ở vòng 4 LS V-League 2020. Cũng chính từ sự cố “vỡ sân” như thế này sẽ thấy được tình yêu vô bờ của khán giả nhưng sẽ đặt ra nhiều vấn đề để BTC địa phương (không chỉ riêng Hà Tĩnh) lưu tâm, thấy rõ trách nhiệm cũng như đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất về công tác tổ chức từ nay về sau.

Theo đó, BTC sân Hà Tĩnh bị cảnh cáo và sẽ phải nộp phạt 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) do để xảy ra tình trạng nhiều khán giả tràn xuống đường chạy trong trận đấu vòng 4 LS V-League 2020 giữa 2 CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội FC.

Sự cố “vỡ sân” xảy ra khi hiệp 1 trận đấu diễn ra gần được 20 phút. Đó là thời điểm mà bên trong thì người xem đã trèo rào và tràn xuống đường pitch, còn ở phía ngoài vẫn tiếp tục có khán giả tìm mọi cách để được vào sân.

Sức ép rất lớn khiến trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải cùng các trợ lý đã quyết định dừng trận đấu ở phút 19. Trận đấu đã phải dừng trong khoảng 22 phút mới có thể trở lại.

22 phút đó là quãng thời gian giám sát trận đấu, lãnh đạo BTC địa phương, lực lượng an ninh cùng các bộ phận liên quan đã làm hết sức để trận đấu được an toàn. Các biện pháp như phát loa kêu gọi, hướng dẫn chỗ ngồi trật tự trên đường chạy đều đã được thực hiện để ổn định mọi thứ cho trận đấu được tiếp tục sau đó.

Án phạt đã được Ban Kỷ luật VFF đưa ra ở biện pháp cảnh cáo cùng mức chế tài 15 triệu đồng dành cho BTC sân Hà Tĩnh. Theo lý giải của Ban kỷ luật VFF thì án phạt này mang tính chất cảnh cáo bởi BTC sân Hà Tĩnh chưa có nhiều kinh nghiệm tổ chức các trận đấu bóng đá đỉnh cao. Hình phạt mang tính răn đe nhằm giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sửa sai, chấn chỉnh ở những trận đấu tới.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Ban kỷ luật VFF, sân Hà Tĩnh vỡ, V League, lịch thi đấu vòng 5 V League, VFF, VFF, BDTV, VTV6
BTC sân Hà Tĩnh vui vẻ chấp nhận án phạt của Ban Kỷ luật và khẳng định sẽ không để tái diễn tình trạng vỡ sân. Ảnh: VPF

Trao đổi cùng Thể thao&Văn hóa vào chiều ngày 16/6 về nội dung án phạt, ông Nguyễn Văn Hạnh, phó Giám đốc Sở VH, TT&DL tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời cũng là Trưởng BTC sân Hà Tĩnh, cho biết: “Đây là sự việc ngoài ý muốn của một địa phương chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các trận thi đấu đỉnh cao.

Tuy vậy, chúng tôi sẽ nghiêm túc rút ra những kinh nghiệm sâu sắc để hạn chế những thiếu sót, đồng thời sẽ rà soát lại mọi vấn đề liên quan để tổ chức tốt hơn những trận đấu về sau.

Trước mắt chúng tôi sẽ phối hợp với các bộ phận liên quan để tổ chức tốt trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và SHB Đà Nẵng vào ngày 18/6”.

“Về mức phạt như thế thì chắc hẳn cơ quan chức năng dựa vào các tiêu chí và quy định của điều luật đã được ban hành, đồng thời cũng có những thông cảm nhất định với BTC địa phương.

Chúng tôi vui vẻ chấp nhận và không có ý kiến gì về mức phạt mà Ban Kỷ luật đưa ra như thế. Lãnh đạo ngành văn hóa, thể thao cũng như BTC địa phương chúng tôi và CLB Hồng Lĩnh Hà tĩnh sẽ tuân thủ những nội dung của án phạt này.

Công tác phát hành, bán vé và thu chi là thuộc về thẩm quyền của CLB, nên chúng tôi sẽ có ý kiến để CLB hoàn tất nghĩa vụ về mức chế tài đối với cơ quan đưa ra mức xử phạt. Vấn đề quan trọng là làm tốt hơn cho công tác tổ chức từ nay về sau”.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm