Bóng đá Việt và giấc mơ World Cup: Tuy xa mà gần

19/07/2019 06:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cơ hội thật sự của thầy trò HLV Park Hang Seo đến đâu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á? Cùng với đó hành trình vượt ngưỡng lần này sẽ để lại những cột mốc nào? Đó là 2 câu hỏi được Thể thao & Văn hóa đặt ra với Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng BLV Vũ Quang Huy trong chuyên mục Câu chuyện thể thao tuần này.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Kết quả Arsenal vs Bayern Munich. Lịch bóng đá ngày 18/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Kết quả Arsenal vs Bayern Munich. Lịch bóng đá ngày 18/7

Kết quả bóng đá hôm nay. Kết quả ICC Cup 2019. Kết quả giao hữu CLB. Kết quả U19 châu Âu. Kết quả vòng loại cúp C2 châu Âu. Kết quả bóng đá ngày 18/7, rạng sáng 19/7.

* Thể thao & Văn hóa: Đội tuyển Việt Nam ở vào một bảng đấu tương đối thuận lợi khi chỉ chạm trán với các đối thủ quen thuộc và nhiều duyên nợ trong khu vực. Điều đó cho phép chúng ta nhắm đến vòng loại thứ 3, thậm chí với nhiều người mơ mộng, thầy trò HLV Park Hang Seo còn có cửa tranh 1 trong 4,5 tấm vé của châu lục để đến với VCK Wolrld Cup 2022. Các vị khách mời nhận định sao về điều này?

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: Tôi có cái nhìn đầy lạc quan và tin tưởng vào cơ hội đi tiếp của đội tuyểnViệt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Với bảng đấu như thế, rõ ràng, đội tuyển sẽ thuận lợi trong việc chuẩn bị về chuyên môn.

Tuy nhiên, cũng phải nói thêm, ở bảng G, ngoại trừ UAE được đánh giá rất mạnh thì cũng có thể thấy rằng các đội còn lại đều đã hiểu chân tơ kẽ tóc của nhau, nên cơ hội được xem là mở ra cho tất cả. Hiểu nhau đương nhiên là thuận lợi để tính toán nhưng chiều ngược lại cũng sẽ là bài toán khó khi đối thủ phần nào biết được nhân sự, lối chơi của chúng ta.

Bên cạnh đó, vẫn có những khó khăn nhất định, do lịch thi đấu vòng loại World Cup xen kẽ với V-League và kéo dài trong 2 năm nên quá trình tập trung, duy trì phong độ cho các tuyển thủ cũng là thách thức không nhỏ.

Chính vì thế việc tập trung giải quyết từng trận đấu của đội tuyển Việt Nam là hết sức quan trọng bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuối cùng. Ở đây không chỉ là việc giành vé vào chơi vòng loại cuối cùng (vòng loại thứ 3) mà kết quả còn quyết định việc có được suất trực tiếp tham dự VCK Asian Cup 2023 tại Trung Quốc hay không.

Chắc chắn không chỉ chúng ta, các đội tuyển nước bạn cũng sẽ tính toán, tìm hiểu, đưa ra giải pháp cho từng trận đấu. Với thể thức sân nhà sân khách, lại thi đấu 8 trận, kéo dài từ tháng 9/2019 đến tháng 3/2020 nên chúng ta phải cố gắng, nỗ lực, để từng bước một đạt được mục tiêu.

Chú thích ảnh

- BLV Vũ Quang Huy: Theo tôi, bảng đấu này sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Park Hang Seo tiến bước tới vòng loại cuối cùng. Đây là bảng đấu khá kỳ lạ, đầy thú vị, bao gồm 4 đội cùng một khu vực. Đội tuyển Việt Nam phải đá làm sao để chứng tỏ vị thế số 1 Đông Nam Á, tạo ra sự kiêu hãnh và chứng tỏ sức mạnh tuyệt đối.

UAE được coi như đối thủ mạnh nhất bảng, thực ra cũng từng thua Việt Nam (Asian Cup 2007). Ở vào góc độ nào đó, tôi vẫn cho rằng lúc này đá với UAE có khi còn dễ hơn đá với Thái Lan. Cửa đi tiếp của đội tuyển Việt Nam rất sáng sủa. Dĩ nhiên, với thể thức đá vòng loại như thế này, mỗi trận đấu đều phải có những sự chuẩn bị nghiêm cẩn nhất và phát huy tốt nhất khả năng của mình.

Bây giờ vị thế của đội tuyển Việt Nam đã khác trước, có được tiếng nói trọng lượng nhất khu vực nhưng cách biệt giữa các đội trong bảng là không nhiều. Đây cũng là bảng đấu không có đội "lót đường", nên đội tuyển Việt Nam cần nỗ lực phấn đấu lấy ngôi nhất. Vị trí nhì bảng cũng rất nguy hiểm do trình độ sàn sàn nhau, rất khó có các trận đấu thắng tưng bừng, cách biệt cao để tích lũy điểm số, hiệu số tốt khi đem ra cạnh tranh với các bảng khác.

* Thể thao & Văn hóa: Xét trên nhiều khía cạnh, cơ hội đi tiếp vào vòng đấu 12 đội với đội tuyển Việt Nam là hiện hữu. Nhưng cũng thành thật rằng, cơ hội để giành vé tham dự VCK World Cup 2022 gần như là không có khi vẫn còn khoảng cách lớn về chuyên môn. Vậy nên, mục tiêu quan trọng của đội tuyển Việt Nam là tiếp tục lập nên kỳ tích mới, qua đó phát huy và lan tỏa những giá trị đang có để vươn đến những cái đích xa hơn. Các vị khách mời có đồng quan điểm như thế hay không?

- BLV Vũ Quang Huy: Trước khi nói đến giấc mơ World Cup, chúng ta cần cần phải bắt đầu bằng những điều thực tế, đó là tiếp tục khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á mà chúng ta đang có. Bảng G mà Việt Nam có mặt chẳng khác gì một AFF Cup thu nhỏ, với các đối thủ đều được xếp vào hàng kình địch như Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Đó là áp lực, là bài toán có thể nặng nề hơn so với AFF Cup 2018.

Và trong giai đoạn đội tuyển quốc gia đá vòng loại World Cup thì đội U23 đá SEA Games và VCK U23 châu Á, chưa kể 2 CLB Hà Nội và B. Bình Dương tiến sâu tại AFC Cup mùa này. Vì thế, theo tôi những nhà quản lý ở VFF cần phải có kế hoạch, mục tiêu phù hợp. Nếu không tính toán kỹ càng, lực lượng sẽ dễ bị phân tán và hao mòn trên nhiều mặt trận, nhiều cấp độ, điều này cũng có thể tiềm ẩn những nguy cơ ngoài dự tính.

Tóm lại, với khí thế, niềm kiêu hãnh của mình, đội tuyển Việt Nam hãy cứ nhìn lên, nhìn rộng ra, chứ đừng nhìn xuống. Tôi thấy rất mừng khi chúng ta tránh được Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Qatar, còn UAE thì hoàn toàn có thể lạc quan. Không chủ quan, nhưng hãy tự tin để hướng tới chiến thắng.

- Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: Lúc này, bóng đá Việt Nam đã có một vị thế rất khác. Điều đó giúp chúng ta tự tin hơn hẳn khi tham gia các giải đấu quốc tế. Đặc biệt, vị thế ấy giúp cho chính người hâm mộ Việt Nam tin rằng đội tuyển có cơ hội thành công tại vòng loại World Cup 2022, chí ít là có cơ hội vào đến vòng loại cuối cùng, tức nằm trong nhóm 12 đội mạnh nhất châu lục

Trong Đại hội khóa VIII VFF diễn ra cuối năm ngoái, bản thân tôi cũng không giấu tham vọng nâng tầm bóng đá Việt Nam sánh ngang với các quốc gia có nền bóng đá tốt của châu Á. Cụ thể hơn, VFF sẽ đầu tư mạnh vào các lứa cầu thủ trẻ để hướng đến sân chơi World Cup vào năm 2026. Mọi chuyện sẽ được tính toán dựa trên lộ trình bài bản và khoa học. Ở thời điểm đó dự kiến giải đấu sẽ mở rộng quy mô lên thành 48 đội tham dự và có đến 8 suất dành cho các đội tuyển châu Á. Vì thế, VFF sẽ chú trọng đầu tư cho lứa cầu thủ U15, U18 ngay từ bây giờ.

Nếu chúng ta không đầu tư ngay từ bây giờ thì sẽ quá muộn. Trong thời gian tới, các đội tuyển trẻ Việt Nam sẽ liên tục tham dự nhiều giải đấu giao hữu với các đội tuyển trẻ mạnh trên thế giới để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm.

Cơ hội giành vé dự World Cup dĩ nhiên rất khó khăn, nhưng không phải là không thể với bóng đá Việt Nam trong tương lai. Muốn hiện thực hóa tham vọng đó, chúng ta cần những quá trình nghiêm túc tiếp theo.

* Thể thao & Văn hóa: Xin cảm ơn 2 ông về cuộc trao đổi và chúng ta cùng chúc đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ thi đấu thành công tại vòng loại World Cup 2022.

Trần Tuấn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm