Bóng đá Việt Nam tối 23/6: Văn Hậu tự tin có thể thi đấu ở châu Âu

23/06/2019 18:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam tối 23/6: Văn Hậu tự tin có thể thi đấu ở châu Âu

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 23/6: Trực tiếp Qatar đấu với Argentina. Trực tiếp Colombia vs Paraguay

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 23/6: Trực tiếp Qatar đấu với Argentina. Trực tiếp Colombia vs Paraguay

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu Copa America 2019. Trực tiếp bóng đá. Trực tiếp Qatar đấu với Argentina, Colombia vs Paraguay (02h00 ngày 24/6). Bảng xếp hạng Copa America 2019.

Văn Hậu tự tin có thể thi đấu ở châu Âu

Nói về cơ hội được sang châu Âu thi đấu, Văn Hậu cho biết: "Nếu có cơ hội sang nước ngoài thì đó là điều rất tốt cho bản thân mình. Tôi nghĩ đời cầu thủ nếu có cơ hội tốt như thế thì ai cũng muốn ra nước ngoài để phát triển sự nghiệp vì không phải cầu thủ nào cũng được xuất ngoại.

Kể cả mình sang rồi phải trở về thì mình cũng học hỏi được rất nhiều điều. Tuy nhiên, sang nước ngoài, mình phải tự lập, cuộc sống khá cô đơn. Mình cũng sẽ phải mất mấy tháng làm quen với nó. Dù khó khăn thì cầu thủ Việt Nam phải cố gắng học hỏi từ những cầu thủ giỏi của những quốc gia có nền bóng đá cao hơn để phát triển bản thân".

Hiện tại có thông tin cho rằng, CLB hàng đầu nước Áo Austria Wien đang rất muốn chiêu mộ Đoàn Văn Hậu.

Chú thích ảnh
Văn Hậu tự tin thi đấu ở châu Âu

Đình Trọng lên đường sang Singapore phẫu thuật

Sáng nay 23/6, trung vệ Trần Đình Trọng đã bay sang Singapore để kiểm tra trước khi tiến hành ca phẫu thuật chấn thương dây chằng đầu gối. Hỗ trợ cho Trọng "ỉn" lần này gồm em trai Trần Thanh Bình và bác sỹ Vũ Thành Luân của Hà Nội FC. Đình Trọng sẽ được phẫu thuật tại bệnh viện Parkway vào ngày 25/6 bởi bác sĩ nổi tiếng Lim Tan Jee, người từng mổ cho nhiều cầu thủ Việt Nam như Trần Anh Khoa, A Mít... Chi phí cho việc này dự kiến vào khoảng 600 triệu đồng.

Sau phẫu thuật, dự kiến Đình Trọng sẽ mất khoảng 6-8 tháng để bình phục hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc Trọng "ỉn" không thể góp mặt tại vòng loại World Cup 2022, SEA Games 30 hoặc thậm chí là VCK U23 châu Á 2020. Đây thật sự là mất mát quá lớn cho HLV Park Hang Seo. Đình Trọng gặp chấn thương rất nặng trong trận đấu vòng 12 V-League 2019 giữa HAGL và CLB Hà Nội diễn ra vào chiều 31/5 trên sân vận động Pleiku.

Văn Toàn động viên Đình Trọng

Chia sẻ trên trang chủ CLB Hà Nội khi biết tin Đình Trọng gặp chấn thương nặng phải phẫu thuật, Văn Toàn nhắn nhủ đến người đồng đội trong màu áo tuyển Việt Nam: "Anh nghe thông tin em phải sang Singapore phẫu thuật chấn thương, anh biết nó rất khó khăn với một cầu thủ bóng đá nhưng khi mình gặp phải rồi thì mình hãy cố gắng vượt qua thử thách trong thời gian này. Anh chúc em mau hồi phục và trở lại mạnh mẽ".

VIDEO: Đình Trọng gặp chấn thương ở trận HAGL 0-0 Hà Nội FC.

VFF đề xuất nâng số lượng cầu thủ tham dự SEA Games 30

Tại phiên họp Hội đồng LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) vừa qua, đại diện VFF ông Trần Quốc Tuấn đã kiến nghị mỗi đội tuyển dự SEA Games được đăng ký 30 cầu thủ.

Theo quy định của AFF và Hội đồng thể thao Đông Nam Á, mỗi đội tuyển dự tranh môn bóng đá nam tại SEA Games chỉ được đăng ký 20 cầu thủ trong danh sách chính thức và 30 cầu thủ trong danh sách sơ bộ. Điều này khiến quá trình chọn lựa và sử dụng quân số của các đội gặp nhiều khó khăn.

Do vậy, tại phiên họp Hội đồng tổ chức vào ngày 22/6 vừa diễn ra tại Lào, đại diện LĐBĐ Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn đã có ý kiến đề nghị nâng số lượng cầu thủ lên 30 người. Ngoài ra, lực lượng đang ký sơ bộ cũng được bổ sung thêm 10 gương mặt, tức khoảng 40 người/ đội tuyển.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm