Bóng đá Việt Nam ngày 30/7: Hậu vệ Bình Dương tự tin ‘khóa chặt’ Quang Hải ở chung kết AFC Cup

30/07/2019 11:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày 30/7: Ngoại binh Thanh Hóa khen HAGL đẳng cấp, hậu vệ Bình Dương tự tin ‘khóa chặt’ Quang Hải.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Real Madrid đấu với Tottenham, MU vs Kristiansund

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Real Madrid đấu với Tottenham, MU vs Kristiansund

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp U15 Đông Nam Á. Trực tiếp Audi Cup. Trực tiếp giao hữu CLB. Trực tiếp cúp C1 châu Âu. Trực tiếp cúp C2 châu Âu. Lịch bóng đá ngày 30/7. 

Lịch thi đấu vòng 19 Wake-up 247 V League:

17h00 ngày 2/8: SLNA vs Viettel

17h00 ngày 3/8: Quảng Nam vs Thanh Hóa

17h00 ngày 3/8: Hải Phòng vs Sài Gòn

19h00 ngày 3/8: Hà Nội vs Bình Dương

17h00 ngày 4/8: Nam Định vs HAGL

18h00 ngày 4/8: Quảng Ninh vs Đà Nẵng

19h00 ngày 4/8: TP.HCM vs Khánh Hòa

Hậu vệ Bình Dương sẽ ‘khóa chặt’ Quang Hải

Trước trận lượt đi của trận chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á giữa Bình Dương và Hà Nội FC, hậu vệ Hồ Tấn Tài tỏ ra tự tin dù phải đối đầu với các cầu thủ ngôi sao Hà Nội FC, Quang Hải, Văn Quyết hay Papa Omar Faye.

“Hà Nội FC là đội bóng có hàng tiền đạo đầy biến ảo nhưng tôi sẽ nghĩ ra cách để ngăn chặn hàng tấn công này. Quang Hải, Văn Quyết hay Papa Omar Faye là những nhân tố nguy hiểm nhất trên hàng công của Hà Nội FC, vì vậy tôi sẽ tập trung cũng như cố gắng hết sức để có thể ngặn chặn 3 cầu thủ này.

Tôi biết rất rõ Quang Hải vì chúng tôi từng khoác áo đội tuyển Việt Nam. Ngoài việc cần tập trung 100% thì tôi đã có cách để đối phó với tiền vệ sinh năm 1997 này”, Hồ Tấn Tài tự tin sẽ khóa chặt Quang Hải ở trận gặp Hà Nội FC.

Trận chung kết AFC Cup 2019 giữa Bình Dương vs Hà Nội trên sân Gò Đậu sẽ diễn ra vào lúc 17h00 ngày mai (31/7).

Chú thích ảnh
Hậu vệ Tấn Tài (áo xanh) tự tin khóa chặt Quang Hải

Ngoại binh Thanh Hóa khen ngợi HAGL

Tiền đạo CLB Thanh Hóa Stevens đã không ngớt lời khen cho Xuân Trường và các cầu thủ HAGL. Trước đó, Stevens không thể ra sân ở trận cầu Thanh Hóa đối đấu HAGL ở vòng18 vì chấn thương. Chung cuộc Thanh Hóa thất thủ 2-3 ngay trên sân nhà.

Tiền đạo Stevens chia sẻ trên trang facebook cá nhân: "Dù chúng ta chụp chung tấm hình này nhưng tôi không có thời gian để kể cho cậu nghe câu chuyện. Sự thật là năm 2015 khi tôi lần đầu tham gia V-League, tôi vẫn nhớ rất rõ hồi đó cậu còn rất trẻ, mặc dù chúng tôi thắng 1-0 nhưng tôi thực sự ngạc nhiên về trình độ đẳng cấp của lứa trẻ đội cậu. Chúng tôi cố giành bóng nhưng không thể.

Khi quan sát cậu thi đấu, mặc dù rất buồn vì đội nhà thua nhưng tôi vẫn đánh giá cao trình độ đẳng cấp của các cậu. Hãy nỗ lực để tiếp tục tiến bộ, những chàng trai có tính cách hết sức khiêm nhường”.

Chú thích ảnh
Ngoại binh Thanh Hóa Stevens ấn tượng với HAGL

Xuân Mạnh nghỉ 2 tuần vì chấn thương

Phạm Xuân Mạnh gặp chấn thương trong trận đấu giữa SLNA làm khách trên sân Nam Định tại vòng 18 V League 2019. Sáng 30/7, các bác sỹ cho biết, Xuân Mạnh bị lật cổ chân và phải ở lại điều trị phục hồi tại Trung tâm PVF. Mức độ chấn thương không quá nghiêm trọng nhưng anh sẽ phải mất 2 tuần mới có thể trở lại tập luyện.

HLV trưởng SLNA Nguyễn Đức Thắng cho biết: “Việc Xuân Mạnh gặp chấn thương đã ảnh hưởng khá nhiều đến phòng ngự lẫn tấn công của SLNA trong trận gặp Nam Định”. Như vậy, Xuân Mạnh sẽ tiếp tục vắng mặt trong trận đấu gặp Viettel và Hải Phòng trên sân nhà.

HLV Miura đón tiếp đội tuyển nữ Việt Nam tại Nhật Bản

Nguyên HLV trưởng ĐTQG Toshiya Miura đã ra sân bay Haneda Tokyo để đón đội tuyển nữ Việt Nam sang Nhật Bản tập huấn, chuẩn bị cho Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019.

Ông Toshiya Miura hiện đang làm việc trong Ban vận động Olympic Tokyo 2020. Sau khi kết thúc công việc tại Việt Nam, ông trở lại Nhật Bản và dù bận rộn với những công việc mới nhưng ông vẫn giữ mối liên hệ mật thiết với bóng đá Việt Nam.

Vì vậy, được tin đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam do HLV trưởng Mai Đức Chung dẫn dắt sẽ có chuyến tập huấn tại Fukushima từ ngày 29/7 đến ngày 10/8, đích thân ông Toshiya Miura đã ra sân đón tiếp và chào mừng các thành viên đội tuyển Việt Nam đến Nhật Bản.

Trong 12 luyện quân ở Fukushima, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có 3 trận đấu tập với các “quân xanh” chất lượng do phía bạn Nhật Bản sắp xếp. BHL hi vọng thông qua các trận đấu này, các cầu thủ sẽ đạt được sự tiến bộ hơn về kỹ năng chơi bóng cũng như tư duy chiến thuật trước khi trở về nước để hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cho Giải vô địch nữ Đông Nam Á 2019, diễn ra tại Chonburi (Thái Lan) từ 15/8 đến 27/8 tới.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm