Bóng đá Việt Nam ngày 22/8: Thầy Park bỏ rơi Văn Quyết, Martin Lo không có suất trên U22 Việt Nam

22/08/2019 22:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày 22/8: HLV Park Hang Seo bỏ rơi Văn Quyết, Martin Lo không có suất tập trung đội tuyển U22 Việt Nam.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp cúp C2 châu Âu. Lịch bóng đá ngày 22/8, rạng sáng 23/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp cúp C2 châu Âu. Lịch bóng đá ngày 22/8, rạng sáng 23/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá cúp C2 châu Âu. Lịch bóng đá ngày 22/8, rạng sáng 23/8.

HLV Park Hang Seo không triệu tập Văn Quyết

HLV Park Hang Seo chốt danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận mở màn vòng loại World Cup 2022 gặp Thái Lan. HLV Park Hang Seo gọi tổng cộng 27 cầu thủ lên tuyển.

Đáng chú ý trong danh sách này, HLV cầu thủ đang có phong độ cao trong màu áo Hà Nội FC Nguyễn Văn Quyết đã không được triệu tập. 

Chú thích ảnh
Đội trưởng Hà Nội FC Văn Quyết không có tên trong danh sách triệu tập

Trong khi đó, bộ đôi Nguyễn Trọng Hoàng và Đoàn Văn Hậu dù dính chấn thương, nhất là Văn Hậu được kết luận phải nghỉ 4-6 tuần, nhưng vẫn được HLV Park Hang Seo điền tên vào danh sách.

Ngoài ra, một số gương mặt mới như Lâm Anh Quang (Nam Định), Nguyễn Hữu Tuấn (TPHCM), tiền đạo Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), một số cầu thủ trẻ được HLV Park đặt niềm tin như hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh (Đà Nẵng), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel).

Martin Lo không có suất trên U22 Việt Nam

Chiều nay (22/8), HLV trưởng Park Hang Seo đã công bố danh sách tập trung đội tuyển U22 Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu quốc tế gặp U22 Trung Quốc, diễn ra tại thành phố Hoàng Thạch, Hồ Bắc- Trung Quốc vào ngày 8/9 tới.

Đây cũng là trận đấu giao hữu quốc tế chính thức đầu tiên của U22 Việt Nam kể từ bắt đầu chiến dịch chuẩn bị cho SEA Games 30 với hàng loạt các đợt tập trung ngắn hạn trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua.

Chú thích ảnh
Tiền vệ Martin Lo

Ở lần tập trung sắp tới, lực lượng được triệu tập cũng rất dày dặn với 27 cầu thủ được triệu tập, trong đó đa số là các cầu thủ đã được làm quen với triết lý bóng đá của HLV Park Hang Seo tại những đợt tập trung gần đây. Tuy nhiên, một trong những gương mặt thường xuyên xuất hiện trong các tập trung trước của U22 Việt Nam là cầu thủ Việt kiều Martin Lo đã không có mặt.

Bên cạnh đó, đội cũng được tăng cường sức mạnh với sự góp mặt của những gương mặt đã quen thuộc như thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Hồ Tấn Tài, Huỳnh Tấn Sinh, tiền vệ Trương Văn Thái Quý, Triệu Việt Hưng, Phan Thanh Hậu, Bùi Tiến Dụng, tiền đạo Hà Đức Chinh,…

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ đóng quân tập luyện tại Trung tâm PVF bắt đầu từ ngày 26/8. Ngày 6/9, đội sẽ lên đường sang Trung Quốc để thi đấu giao hữu với ĐT U22 của nước chủ nhà.

Công Phượng miệt mài tập luyện chờ cơ hội ra sân

Mới đây, trang Fanpage của CLB Sint-Truiden đăng tải những hình ảnh tập luyện của các cầu thủ. Trong đó, Nguyễn Công Phượng cho thấy sự nỗ lực và miệt mài tập luyện ở từng pha bóng. Bên cạnh đó, cựu cầu thủ HAGL còn thể hiện tinh thần lạc quan vui vẻ khi có những khoảng khắc bông đùa, cười thích thú với các đồng nghiệp. Trước đó, chia sẻ với báo giới Bỉ, Công Phượng cho biết, anh cảm thấy cuộc sống khá thoải mái tại Sint-Truiden.

Có thể nói, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đang rất nỗ lực trong tập luyện để có cơ hội được đá chính. Tính đến thời điểm hiện tại, anh chỉ được HLV Marc Brys tung ra sân ở 20 phút cuối trận đấu với Club Brugge. Người hâm môn Việt Nam rất mong Công Phượng sẽ có cơ hội thi đấu ở cuối tuần này. Trận đấu giữa Sint-Truiden và Zulte Waregem sẽ diễn ra vào lúc 01h00 ngày 25/08 (giờ Việt Nam).

Hà Nội được tạo điều kiện tốt nhất đá lượt về AFC Cup

Do không có đường bay thẳng từ Việt Nam đến Turkmenistan nên Hà Nội FC phải quá cảnh qua sân bay Moscow Svo (Nga) trước khi mất thêm 4 tiếng đồng hồ di chuyển đến sân bay DME (Nga). Từ đây Quang Hải và các đồng đội sẽ bay đến thủ đô Ashgabat (Turkmenistan). Tổng thời gian di chuyển khoảng một ngày. Hà Nội sẽ có hai ngày 25,26 để làm quen thời tiết và tập luyện với sân thi đấu. AFC sẽ hỗ trợ 40.000 USD tiền di chuyển. Nhưng với hành trình trên, Hà Nội phải chi thêm 50.000 USD nữa. Trong những ngày ở đây, CLB Hà Nội cũng được tạo điều kiện tốt nhất về ăn ở, sinh hoạt.

BLĐ Hà Nội đã đặt 20 phòng trong 4 ngày 3 đêm tại khách sạn 5 sao Oguzkent, khách sạn sang trọng bậc nhất thủ đô Ashgabat. Tiền thuê phòng tại đây lên tới 300 USD cho một đêm lưu trú. Ngoài tiền nghỉ, tiền ăn của mỗi cầu thủ là 100 USD một người. Dự trù CLB Hà Nội phải chi ra khoảng 86.000 USD (khoảng 2 tỷ đồng) cho chuyến đi này. Vướng mắc duy nhất là vấn đề visa khi Việt Nam không có đại sứ quán tại Turkmenistan. Vì vậy CLB Hà Nội phải nhờ LĐBĐ Turkmenistan và CLB Altyn Asyr làm thủ tục cấp visa ngay tại cửa khẩu.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm