Bóng đá Việt Nam ngày 14/7: HAGL không bán đứt Công Phượng

14/07/2019 10:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày hôm nay 14/7: Công Phượng không phải để bán đứt

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp MU đấu với Perth Glory, HAGL vs Quảng Ninh. Lịch bóng đá ngày 13/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp MU đấu với Perth Glory, HAGL vs Quảng Ninh. Lịch bóng đá ngày 13/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp V League vòng 15. Trực tiếp giao hữu CLB. Trực tiếp giao hữu ĐTQG. Lịch bóng đá ngày 13/7.

Công Phượng dự khán, Sint Truidense giành chiến thắng

Do mới làm quen các đồng đội mới chưa lâu nên Công Phượng chỉ theo dõi Sint Truidense thi đấu từ ngoài đường piste. Chung cuộc, Sint Truidense giành chiến thắng 4-2 trước Kaa Gent, một CLB khá mạnh của giải VĐQG Bỉ.

Hi vọng qua thời gian, Phượng sẽ sớm bắt nhịp với cường độ thi đấu tại châu Âu và gặt hái nhiều thành công cùng Sint Truidense.

Chú thích ảnh
Công Phượng tập luyện cùng các đồng đội mới

Hé lộ thời điểm VFF tái ký hợp đồng với HLV Park Hang Seo

Mới đây, công ty DJM (đại diện của HLV Park Hang Seo) với sự điều hành của Giám đốc Lee Dong Jun đã chính thức đưa ra một bản thông báo về hợp đồng của HLV Park Hang Seo với VFF.

Theo đó, thông tin của công ty cũng cho biết HLV Park Hang Seo sẽ hoàn thành mọi cam kết về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với Việt Nam trên cương vị HLV trưởng ĐTQG.

Đáng chú ý, người đại diện Lee Dong Jun cũng lên tiếng về ngày chính thức đặt bút gia hạn hợp đồng mới của HLV Park Hang Seo và VFF, thông qua nhật báo Hankyung của Hàn Quốc: “Ngày tái ký hợp đồng giữa các bên sẽ diễn ra vào ngày 11/11 tới. Tôi đã gửi một yêu cầu chính thức về khoảng thời gian này để Liên đoàn bóng đá Việt Nam giải quyết”.

Chú thích ảnh
Hé lộ thời điểm tái ký hợp đồng VFF và HLV Park Hang Seo

Công Phượng không phải để bán đứt

Bầu Đức chia sẻ với giới truyền thông: “Công Phượng có làm nên tội tình gì mà mọi người “ném đá” dữ thế? Tôi cho Công Phượng sang châu Âu chơi bóng và bản thân cầu thủ này khao khát học hỏi để hoàn thiện mình, có CLB nào của Việt Nam đã làm được, hay chỉ nói cho sướng miệng? Thú thật Công Phượng ngồi dự bị tại châu Âu còn hơn ếch ngồi đáy giếng”.

Bầu Đức tiết lộ Công Phượng suýt chút nữa sẽ đầu quân cho CLB hạng hai Pháp Clemont Food nhưng vì không muốn mất hẳn chân sút này. Phía đối tác ràng buộc điều kiện sử dụng Công Phượng trong sáu tháng và nếu thỏa mãn các yêu cầu, Clemont Food sẽ mua đứt với giá 1,5 triệu Euro. “1,5 triệu Euro hay 10 triệu với chúng tôi chẳng thấm vào đâu nhưng Công Phượng không phải để mua đứt bán đoạn.

Nói thẳng ra công lao HAGL  đào tạo và nuôi dưỡng Công Phượng suốt hơn 10 năm trời, đến lúc trưởng thành không phải để chơi bóng cho Clemont Foot. Chính vì thế, chúng tôi chọn CLB Sint Truiden có thời hạn một năm”, bầu Đức cho hay.

Tuyển nữ Việt Nam giữ thứ hạng 35

Ngày 12/7, Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) công bố bảng xếp hạng bóng đá nữ quí II/2019. Theo đó, với thành tích thi đấu giành quyền tham dự vòng loại 3 Olympic 2020 tháng 3/2019, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục giữ nguyên thứ hạng 35 với 1659 điểm.

Đáng chú ý, ở bảng xếp hạng châu Á, bóng đá nữ Việt Nam bất ngờ nhẩy lên vị trí thứ 6 (tăng 1 bậc), trên Thái Lan (tụt 5 bậc xuống thứ hạng 39). Thứ tự 5 đội top đầu trên BXH châu Á có sự biến động sau kì World Cup gồm: đội tuyển Australia (thứ hạng 8, giảm 2 bậc), đội tuyển CHDCND Triều Tiên (thứ hạng 9, tăng 2 bậc), đội tuyển nữ Nhật Bản (thứ hạng 11, giảm 4 bậc), đội tuyển Trung Quốc (thứ hạng 16), đội tuyển Hàn Quốc (thứ hạng 20, giảm 6 bậc).

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm