Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park Hang Seo nhận tin vui. Cầu thủ Thái Lan bị dọa giết vì nợ tiền cờ bạc

13/04/2020 17:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park Hang Seo đón tin vui. Cầu thủ Thái Lan bị dọa giết vì nợ tiền cờ bạc.

Công Phượng, Quang Hải khốn đốn với mùa bóng 2020

Công Phượng, Quang Hải khốn đốn với mùa bóng 2020

Các trụ cột của HLV Park Hang Seo đang hướng tới phần còn lại của mùa giải 2020 một cách không như mong đợi khi họ hứa hẹn sẽ đối diện với rất nhiều nguy cơ về thể lực, chấn thương lẫn môi trường thi đấu bất lợi.

HLV Park Hang Seo đón tin vui

Chấn thương của hậu vệ U22 Việt Nam Đỗ Thanh Thịnh đang tiến triển tốt sau thời gian hồi phục ở Trung tâm đào tạo trẻ PVF.

Cầu thủ này khẳng định: "Chấn thương của tôi đã gần như bình phục hoàn toàn. Tôi đã sẵn sàng để trở về CLB sau đợt dịch căng thẳng này".

HLV Park Hang Seo, DTVN, Hà Nội FC, Thai League
Thanh Thịnh đã hồi phục chấn thương

Thanh Thịnh dính chấn thương trong buổi tập ngày 15/1 trong chiến dịch VCK U23 châu Á khiến anh không thể góp mặt ở trận đấu cuối cùng gặp U23 Triều Tiên.

Trở về sau chiến dịch thi đấu cùng U23 Việt Nam tại Thái Lan, Thanh Thịnh trở về tập luyện hồi phục tại đội bóng SHB Đà nẵng nhưng chấn thương không có dấu hiệu chuyển biến. Sau đó, Thanh Thịnh đã tới trung tâm PVF để tập hồi phục dưới dự hướng dẫn của Bác sỹ Choi.

Hà Nội FC chưa giảm lương cầu thủ

Ở thời điểm hiện tại, CLB Hà Nội sẽ chưa tính đến việc cắt giảm lương của các cầu thủ ít nhất là đến hết tháng 9. Ông Võ Lê Trung - TGĐ Công ty cổ phần Thể thao Hà Nội T&T chia sẻ: "Trong trường hợp đến hết quý 3 giải đấu chưa thể trở lại, ban Lãnh đạo sẽ nhóm họp để đánh giá lại tình hình và đưa ra quyết định sau”.

Trước, một số CLB đang chơi tại V-League như TPHCM, Thanh Hóa, Nam Định...đã quyết định cắt giảm lương cầu thủ.

HLV Park Hang Seo, DTVN, Hà Nội FC, Thai League
Hà Nội FC chưa cắt giảm lương cầu thủ

Cầu thủ Thái Lan bị dọa giết vì nợ tiền cờ bạc

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã chính thức lên tiếng về vụ việc cầu thủ Sarawut Masuk vướng phải rắc rối vì chơi cờ bạc và vỡ nợ. FAT cũng đã lên tiếng về việc sẵn sàng hỗ trợ về tài chính để giúp Sarawut trả nợ vì thua cờ bạc.

"Chúng tôi muốn Sarawut Masuk biết rằng Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẵn sàng nói chuyện và tìm ra giải pháp giúp đỡ các cầu thủ đã có đóng góp lớn cho bóng đá nước nhà. Hãy liên lạc với chúng tôi, tất cả những người có thông tin về Sarawut hãy gọi điện đến đường dây nóng.

Hơn tất cả, FAT mong muốn anh ấy có thể trở lại với bóng đá, làm điều mà anh ấy đam mê một lần nữa", trích dẫn thông báo của FAT gửi tới các cơ quan truyền thông.

Chú thích ảnh
Sarawut Masuk bỏ trốn vì nợ nần

Sarawut Masuk mới đầu quân cho Nongbua Pitchaya FC ngay trước khi mùa giải 2020 khởi tranh. Anh là trụ cột khi chơi trọn vẹn 4 trận đấu đầu tiên, mang về 3 chiến thắng và 1 trận hòa.

Nhưng kể từ khi giải đấu hoãn vì dịch Covid-19, các thành viên đội giải tán về với gia đình, Sarawut Masuk bỗng nhiên mất tích, không liên lạc với bất kỳ ai suốt 1 tháng. Sarawut đang gặp rắc rối vì nợ nần tiền thua cờ bạc. Anh này thậm chí bị các chủ nợ dọa giết nếu lộ diện.

Sarawut Masuk từng có 25 lần khoác áo tuyển Thái Lan trong thời kỳ thăng hoa dưới thời HLV Kiatisuk khi đăng quang AFF Suzuki Cup 2014, lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018.

Cầu thủ Thai League đầu tiên mất việc vì dịch Covid-19

Theo SiamSports, Afiq Yunos chính là cầu thủ đầu tiên ở Thai League mất hợp đồng vì dịch COVID-19. Sau khi đánh giá lại tình hình và dựa trên những gì Afiq Yunos đã thể hiện trên sân, Trat FC quyết định chấm dứt sớm hợp đồng với trung vệ sinh năm 1990 này.

Với lý do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, Trat FC dễ dàng đạt thỏa thuận với Yunos và Hougang United mà không phải bồi thường hợp đồng.

Afiq Yunos gia nhập Trat FC vào tháng 2 năm nay theo hợp đồng cho mượn 1 năm từ CLB Singapore, Hougang United. Trung vệ người Singapore nằm trong hạn ngạch cầu thủ Đông Nam Á của Trat FC và được kỳ vọng khá nhiều trước thềm mùa giải mới.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm