Bóng đá Việt Nam hôm nay: HAGL đấu Quảng Nam. Hà Tĩnh chạm trán TPHCM

17/07/2020 21:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trực tiếp bóng đá. HAGL vs Quảng Nam, Hà Tĩnh vs TPHCM, Hà Nội vs Hải Phòng. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Trực tiếp V-League 2020. Bảng xếp hạng V-League 2020.

 

Trực tiếp bóng đá. Hà Tĩnh vs TPHCM. Trực tiếp bóng đá Việt Nam. TTTV Trực tiếp

Trực tiếp bóng đá. Hà Tĩnh vs TPHCM. Trực tiếp bóng đá Việt Nam. TTTV Trực tiếp

Trực tiếp bóng đá. Hà Tĩnh vs TPHCM. Trực tiếp bóng đá Việt Nam. Trực tiếp V-League 2020. Xem trực tiếp TPHCM đấu với Hà Tĩnh. TTTV trực tiếp bóng đá. Bảng xếp hạng V-League 2020

Xem bảng xếp hạng bóng đá V League TẠI ĐÂY

https://vpf.vn/season/v-league-2020/

 

Kết quả bóng đá V League vòng 10

* 17h00 ngày 17/7: HAGL 3-1 Quảng Nam 

* 18h00 ngày 17/7: Hà Tĩnh 1-0 TPHCM

* 19h15 ngày 17/7: Hà Nội 1-0 Hải Phòng

 

Lịch thi đấu các trận ngày 17/7

* 17h00 ngày 18/7 SLNA vs Viettel

* 17h00 ngày 18/7 Đà Nẵng vs Than Quảng Ninh

* 18h00 ngày 18/7 Bình Dương vs Thanh Hóa

* 19h00 ngày 18/7 Sài Gòn vs Nam Định

 

Lịch thi đấu bóng đá V-League 2020 vòng 11:

17h00 ngày 23/7  Thanh Hóa vs HAGL

18h00 ngày 23/7  Nam Định vs Bình Dương

19h15 ngày 23/7  Viettel vs Đà Nẵng

 

17h00 ngày 24/7  Hải Phòng vs Hà Tĩnh

17h00 ngày 24/7  Quảng Nam vs Sài Gòn

18h00 ngày 24/7  Quảng Ninh vs SLNA

19h15 ngày 24/7  TPHCM vs Hà Nội

 

HAGL vs Quảng Nam

HAGL vẫn đang bất bại trong 3 trận gần nhất, và với 5 điểm có được sau 3 vòng đấu, họ vẫn đang duy trì được vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Trong 4 trận gần nhất được thi đấu tại Pleiku, họ giành 3 thắng, 1 hòa và không thua trận nào. Trong khi đó, Quảng Nam đã thua 3 trận liên tiếp gần đây khi phải hành quân đến sân của các đối thủ của mình. Và Quảng Nam cũng đang là đội có hàng thủ tệ nhất giải khi để thủng lưới tới 21 bàn sau 9 trận.

Tại V-League 2019, Quảng Nam đã từng đánh bại HAGL ngay trên SVĐ Pleiku. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, với phong độ của 2 đội, rất khó để đội bóng đất Quảng tái lập lại được thành tích này.

Chú thích ảnh
HAGL đấu Quảng Nam

Đội hình dự kiến HAGL vs Quảng Nam:

HAGL: Bửu Ngọc, Văn Thanh, Trọng Sáng, Memovic, Hồng Duy, Quang Nho, Văn Anh, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Chevaughn Walsh.

Quảng Nam: Văn Cường, Mạnh Toàn, Hữu Phước, Văn Tâm, Thanh Trung, Hồng Sơn, Pinto, Huy Hùng, Minh Tuấn, Anh Hùng, Kebe.

Hà Tĩnh vs TPHCM

Hà Tĩnh đã rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng sau 6 trận liên tiếp gần đây không biết đến mùi chiến thắng. Trong khi đó, TPHCM lại đang duy trì rất tốt phong độ của mình khi họ thắng 3, hòa 1, thua 1 trong 5 lượt trận vừa qua. Thành tích sân khách của họ cũng rất ấn tượng khi chỉ hòa 1 trận trong 4 trận gần nhất thi đấu xa nhà. Bên cạnh đó, hàng công của TPHCM cũng đang chơi rất thăng hoa khi ghi tới 16 bàn sau 9 trận.

Chú thích ảnh
TPHCM làm khách sân Hà Tĩnh

Đội hình dự kiến trận Hà Tĩnh vs TPHCM

Hà Tĩnh: Tuấn Quang, Hữu Quý, Hoàng Lâm, Văn Nam, Jan, Văn Đức, Tuấn Hải, Hoàng Anh, Trung Học, Henrique, Mansaray.

TPHCM: Thành Thắng, Công Thành, Hữu Tuấn, Diakite, Tùng Quốc, Công Hiến, Alex, Văn Thuận, Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Balde.

Hà Nội vs Hải Phòng

Sân nhà Hàng Đẫy không còn là thánh đại bất khả xâm phạm với Hà Nội FC ở mùa giải năm nay. Kể từ đầu mùa, họ đã 2 lần phải nhận thất bại trước SLNA và Sài Gòn. Chỉ sau 9 vòng đấu, Hà Nội đã phải nhận tới 10 bàn thua. Họ chỉ thủng lưới ít hơn Hải Phòng đúng 3 bàn thắng, trong khi đối thủ đang đứng ở vị trí thứ 3 từ dưới lên. Rất may trong lúc khủng hoảng lực lượng, Hà Nội chỉ phải tiếp Hải Phòng đang có phong độ rất kém. Đây là cơ hội tốt cho Văn Quyết và các đồng đội hưởng trọn niền vui chiến thắng.

Chú thích ảnh
Hà Nội đón tiếp Hải Phòng

Ở buổi tập gần nhất của Hà Nội FC, Quang Hải đã quay trở lại tập luyện sau quãng thời gian đối mặt chấn thương cơ háng và thể lực suy giảm nghiêm trọng. Trước đó, Quang Hải nhiều lần bị sốt, phải truyền nước. Cùng Quang Hải, Đức Huy và một số trụ cột của Hà Nội FC cũng đang dần bình phục và trở lại tập luyện. Đây được xem là tin vui đối với Hà Nội FC trong bối cảnh họ đang có nhiều cầu thủ chấn thương.

Đội hình dự kiến

Hà Nội FC: Tấn Trường, Văn Kiên, Thành Chung, Việt Anh, Văn Xuân, Moses, Hùng Dũng, Văn Toàn, Thành Lương, Văn Quyết, Rimario.

Hải Phòng FC: Văn Toản, Thế Dương, Schmidt, Văn Hạnh, Mạnh Hùng, Thành Đồng, Ngọc Tân, Thế Cường, Văn Trung, Mpande, Claudecir

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm