Bóng đá Việt Nam hôm nay: Cầu thủ HAGL chấn thương ở trận đấu tập của U22 Việt Nam

25/08/2020 13:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Cầu thủ HAGL chấn thương ở trận đấu tập U22 Việt Nam.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 25/8. Trực tiếp bóng đá cúp C1 châu Âu

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 25/8. Trực tiếp bóng đá cúp C1 châu Âu

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 Champions League vòng sơ loại thứ hai, bóng đá Trung Quốc Super League, bóng đá Mỹ MLS. Lịch bóng đá ngày 25/8, sáng 26/8. 

Tiền đạo HAGL chấn thương ở trận đấu tập

Chiều qua (24/8), U22 Việt Nam đã có trận đấu tập nội bộ. HLV Park Hang Seo bố trí đội mặc áo đỏ với thủ môn: Quan Văn Chuẩn. Hậu vệ: Văn Tới, Dương Quân, Hoàng Hùng. Tiền vệ: Hoàng Anh, Văn Lắm, Văn Luân, Văn Xuân. Tiền đạo: Hữu Thắng, Ngọc Ánh, Thanh Minh.

Đội vàng bao gồm thủ môn: Tùng Lâm. Hậu vệ: Hoàng Duy, Cảnh Anh, Cao Kỳ. Tiền vệ: Duy Thắng, Trọng Long, Thanh Trường, Văn Trọng. Tiền đạo: Trọng Nhân, Minh Bình, Tiến Đạt.

Ở trận đấu này, tiền đạo thuộc lò đào tạo HAGL Minh Bình đã bất đắc dĩ phải rời sân giữa chừng.

Cụ thể, sau pha tranh chấp trên không với Âu Dương Quân, Lê Minh Bình đã có pha tiếp đất không tốt và cần tới sự trợ giúp của BHL để rời khỏi sân.

Trước đó, Minh Bình đã ghi được một bàn thắng. Cuối cùng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, Lê Minh Bình, U22 VN, Park Hang Seo, SEA Games, V League, lịch thi đấu V League, BXH V League
Tiền đạo Minh Bình gặp chấn thương. ảnh Kim Như

Lê Minh Bình là tiền đạo trẻ quê Bình Phước, thuộc lò đào tạo của HAGL. Chân sút 19 tuổi được biết đến khi thi đấu rất hay trong màu áo U19 HAGL và trở thành "Vua phá lưới" ở giải U19 Quốc tế 2018.

Sau giải đấu này, HAGL quyết định cho CLB Bà Rịa Vũng Tàu mượn Minh Bình. Sau 5 vòng, Minh Bình cùng Nguyễn Công Thành (Đồng Tháp) đang là hai chân sút dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 5 bàn.

Văn Toàn ủng hộ Hải Dương 300 triệu đồng chống COVID-19

Ngày 16/8, trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát tại quê hương Hải Dương, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã quyết định bán đấu giá chiếc áo số 9 có chữ ký của các thành viên đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

"Đây là chiếc áo mình mua để lấy chữ ký làm kỷ niệm sau này đối với bản thân mình. Nhưng nay mình muốn bán đấu giá để ủng hộ cho quê hương. Số tiền thu về sẽ được chuyển tới phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương, mong rằng có thể giúp được một phần nhỏ nào cho phường mình vượt qua dịch Covid-19 lần này", Văn Toàn chia sẻ.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, Lê Minh Bình, U22 VN, Park Hang Seo, SEA Games, V League, lịch thi đấu V League, BXH V League
Văn Toàn ủng hộ chống dịch quê nhà

Sau một tuần đấu giá, Văn Toàn cho biết chiếc áo đã được một chủ doanh nghiệp hiện đang sản xuất và kinh doanh tại Hải Dương trả giá 300 triệu đồng và là người trả giá cao nhất.

"Vị doanh nhân cũng là người rất yêu bóng đá và đã từng hỗ trợ rất nhiều cho phong trào bóng đá của tỉnh Hải Dương.

Thật sự thì lần đấu giá lần này mình cảm thấy rất vui vì chiếc áo có giá cao như vậy, vượt qua lúc đầu mình tưởng tượng. Số tiền này mình sẽ sử dụng hợp lý và sẽ chia sẻ sau khi làm xong mọi việc", Văn Toàn cho biết thêm.

HLV U19 Việt Nam lý giải việc không triệu tập cầu thủ SLNA

Chia sẻ với truyền thông về việc không có cầu thủ U19 Việt Nam nào thuộc biên chế SLNA ở đợt tập trung lần này, HLV Philippe Troussier lý giải: “Trong danh sách tôi tuyển chọn từ giải U19, U17 quốc gia tôi chọn 100 cầu thủ. Ở đợt tập trung trước, tôi chọn 8 cầu thủ SLNA và chia 2 đợt. Đợt 1 là các cầu thủ không qua được vòng loại. Đợt 2 là các cầu thủ ở đội tham dự VCK.

Quy chế tuyển chọn là khác biệt hơn. Đợt này, tôi không gọi cầu thủ SLNA là vì tôi muốn tạo điều kiện cho những cầu thủ mới. Nếu tôi không gọi cầu thủ SLNA hay các cầu thủ đội khác thì tôi coi họ không phải là phù hợp.

Nhưng, điều đó không có nghĩa là các bạn không có cơ hội góp mặt ở chiến dịch sau. Tiêu chí chọn cầu thủ của tôi là nhìn nhận năng lực cá nhân, hoà nhập vào lối chơi tập thể chung trước khi xác định cầu thủ ấy từ CLB nào.

Với tôi, ĐTQG là thành phần đa dạng về tập thể, xây dựng tập thể được xem là mạnh.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, Lê Minh Bình, U22 VN, Park Hang Seo, SEA Games, V League, lịch thi đấu V League, BXH V League
Ở đợt tập trung này, HLV U19 Việt Nam không triệu tập cầu thủ đến từ lò SLNA

Tôi nhấn mạnh trường hợp này, mặc dù có một cầu thủ là Trần Mạnh Quỳnh thuộc quản lý SLNA nhưng thực tế được PVF mượn nên trong lực lượng không có cầu thủ SLNA thuộc biên chế quản lý trực tiếp. Tôi không quan tâm Quỳnh thuộc biên chế của PVF hay SLNA. Tôi gọi em ấy vì năng lực”.

Tân GĐKT VFF hoàn thành thời gian cách ly

Tân GĐKT VFF Yusuke Adachi đã hoàn thành thời gian cách ly y tế 14 ngày theo quy định, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, tân GĐKT VFFYusuke Adachi đã có mặt tại Việt Nam tối ngày 10/8, sau khi đáp chuyến bay từ Nhật Bản tới sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh).

Tháng 7/2020, ông nhận lời mời từ LĐBĐVN và trở thành tân GĐKT LĐBĐVN. Ngoài công việc hoạch định, tổ chức, lên kế hoạch cho các đội tuyển trẻ Việt Nam, ông Adachi sẽ chịu trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực cho bóng đá trẻ Việt Nam, đặc biệt hệ thống HLV trẻ, GĐKT cho các CLB và trung tâm bóng đá; phối hợp, nâng cao chất lượng, cập nhật thông tin quốc tế cũng như những phương pháp hiện đại tiên tiến nhất hiện nay để bóng đá Việt Nam có bước tiếp cận ngắn hơn đối với sự phát triển bóng đá quốc tế.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, Lê Minh Bình, U22 VN, Park Hang Seo, SEA Games, V League, lịch thi đấu V League, BXH V League
Tân GĐKT VFF Yusuke Adachi

Theo đánh giá của Phó chủ tịch thường trực LĐBĐ Trần Quốc Tuấn, vai trò của GĐKT khác với HLV, do vậy phải tính toán, lựa chọn người phù hợp với những yêu cầu ngày càng cao của bóng đá Việt Nam.

Qua tìm hiểu, đánh giá và cân nhắc, LĐBĐVN nhận thấy sự hiện diện của ông Adachi với vai trò GĐKT sẽ giúp LĐBĐVN chủ động hơn về việc tổ chức các hệ thống đào tạo hiện nay.

Các CLB rất cần sự chủ động trong nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt các HLV bằng B, A, Pro nhằm đáp ứng tiêu chí triển bóng đá chuyên nghiệp của AFC.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm