Bóng đá Việt lại ‘bình thường mới’

18/09/2020 06:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Làn sóng Covid-19 thứ hai ở Việt Nam cơ bản đã được khống chế, và guồng quay bóng đá cũng đã lăn trở lại trên sân cỏ nội. Từ Cúp quốc gia, VCK U17, cho tới V-League, hạng Nhất, giải bóng đá nữ quốc gia…

Công Phượng vẫn vui chán ở TP.HCM

Công Phượng vẫn vui chán ở TP.HCM

Dù TP.HCM thua đau Hà Nội đến 1-5 ở bán kết Cúp QG 2020 nhưng những gì đang diễn ra tại CLB này với Công Phượng vẫn ngọt ngào hơn hẳn quá khứ tại HAGL.

1. Cúp quốc gia 2020 đã chọn ra được hai gương mặt xứng đáng nhất vào chơi trận cuối cùng. Đó là đương kim vô địch Hà Nội, đội bóng đã thể hiện đẳng cấp thực sự khi đè bẹp TPHCM tới 5-1 ở bán kết. Đó là Viettel, đội bóng đã thể hiện ý chí thép với màn rượt đuổi tỷ số kịch tính 2-1 trước Quảng Ninh. Trận derby thủ đô vào tối 20/9 tới đây hứa hẹn sẽ rất nóng bỏng và hấp dẫn.

Cũng như lần xuất phát trở lại sau quãng nghỉ vì dịch bệnh hồi tháng Ba, Cúp quốc gia Bamboo Airways 2020 đã mang sứ mệnh chạy đà. Dù mới chỉ có khán giả tại Bà Rịa Vũng Tàu là thực sự được đến sân xem trực tiếp, song về cơ bản, các trận đấu đều diễn ra êm xuôi, không có sự cố gì. Và với những diễn biến hấp dẫn vừa qua, có thể thấy rằng, trong bối cảnh bóng đá bị tác động bởi dịch Covid-19, giá trị của cúp Quốc gia cũng được nâng cao hơn, chứ không chỉ là sân chơi hạng hai như trước đây. Và đó sẽ là tiền đề cho các giải đấu khác được tổ chức thành công.

Chiều nay, VCK U17 quốc gia sẽ khởi tranh trên hai sân đấu của trung tâm PVF tại Hưng Yên, với sự góp mặt của 8 đội bóng. Giữa tuần sau, vào ngày 22/9, giải bóng đá nữ quốc gia cúp Thái Sơn Bắc 2020 sẽ khởi tranh, cũng với 8 đội bóng (tăng 1 đội so với mùa trước), và diễn ra trên hai sân vận động Hà Nam và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Giải hạng Nhất quốc gia sẽ trở lại vào ngày 25/9 với các trận đấu vòng 10.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, chung kết Cup QG, Hà Nội vs Viettel, lịch thi đấu chung kết Cúp QG, VPF, VFF, BĐTV
Viettel đã xuất sắc loại Quảng Ninh để gặp Hà Nội ở chung kết Cúp quốc gia. Ảnh: Viettel FC

2. Và theo dự kiến đến ngày 26/9 tới, V-League sẽ trở lại với hai lượt trận cuối cùng của giai đoạn 1. Đây là giai đoạn rất quan trọng vì nó sẽ xác định 8 đội đi tiếp vào giai đoạn hai, và 6 đội đá play-off. Hiện tại, mới có đội đầu bảng Sài Gòn chắc suất đi tiếp, trong khi cuộc đua giành những tấm vé còn lại rất quyết liệt. Tương tự là cuộc đua thoát khỏi nhóm cuối.

Những hình ảnh sôi động của 5000 CĐV trên khán đài sân Bà Rịa – Vũng Tàu mang đến sự gợi mở rất lớn cho nhiều đội bóng và địa phương khác trong việc đón khán giả vào sân trở lại để thực sự tận hưởng không khí bóng đá. Mới đây, Becamex Bình Dương đã gửi công văn đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam để xác nhận UBND tỉnh Bình Dương đã cho phép khán giả đến sân theo dõi các trận cầu khi V-League trở lại. Theo đó, sân đấu này sẽ được phép đón tối đa 5100 khán giả.

Bóng đá cần có khán giả, và ngược lại. Sẽ không ngạc nhiên, nếu khán giả trở lại ở các sân đấu khác nữa chứ không chỉ ở Bà Rịa Vũng Tàu và Gò Đậu. Tất nhiên, để đảm bảo an toàn, số lượng người đến sân sẽ bị hạn chế, và tất cả đều phải tuân thủ đầy đủ các khuyến cáo của bộ y tế như đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn.

Bóng đá đang trở lại sau khi đã vượt qua được những khó khăn từ dịch bệnh, giờ là thời khắc để tận hưởng.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm