Bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 31: U23 Việt Nam 'hẹn' U23 Thái Lan ở bán kết

05/04/2022 05:49 GMT+7 | SEA Games 32

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu môn bóng đá (nam, nữ và Futsal) SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 6/4 tới đây.

Trực tiếp bốc thăm chia bảng bóng đá nam SEA Games 31 (10h00, 6/4)

Trực tiếp bốc thăm chia bảng bóng đá nam SEA Games 31 (10h00, 6/4)

Trực tiếp lễ bốc thăm chia bảng bóng đá nam SEA Games 31 (10h00, 6/4). Trực tiếp lễ bốc thăm SEA Games.

 

U23 Việt Nam không cùng bảng đấu với U23 Thái Lan

Việc xếp hạng hạt giống môn bóng đá nam SEA Games 31 căn cứ trên thành tích giành được tại 2 kỳ SEA Games gần đây nhất. Theo đăng ký của các đoàn, ngoại trừ Brunei không tham dự, 10 đội bóng đã được chia thành 5 nhóm hạt giống cụ thể.

Nhóm 1: Việt Nam, Thái Lan (mỗi đội 1 lần vô địch SEA Games); Nhóm 2: Indonesia, Malaysia (mỗi đội 1 lần giành HCB SEA Games); Nhóm 3: Myanmar, Campuchia (Myanmar 2 lần giành HCĐ, Campuchia 1 lần vào bán kết); Nhóm 4: Philippines, Singapore (mỗi đội 1 lần đứng thứ 3 vòng bảng); Nhóm 5: Lào, Timor Leste (mỗi đội đứng thứ 4 và thứ 5 vòng bảng).

Với xếp hạng hạt giống như trên, chắc chắn U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ không nằm cùng bảng ở vòng đấu loại và chỉ có thể đối đầu với kình địch trong khu vực kể từ vòng bán kết nếu 2 đội cùng vượt qua vòng đấu bảng. Ngoài ra, Việt Nam mang mã số A1 nằm ở bảng A, thi đấu trận khai mạc, còn Thái Lan mang mã số B1, thi đấu tại bảng B.

Theo sự sắp xếp của Ban tổ chức, các trận đấu của bảng A diễn ra trên SVĐ Việt Trì (Phú Thọ) với các trận đấu diễn ra vào các ngày 6, 8, 10, 13 và 15/5. Các trận đấu của bảng B diễn ra trên sân Thiên Trường (Nam Định) vào các ngày 7, 9, 11, 14, 16/5. Nếu vào bán kết, đội Việt Nam được ưu tiên đá ở SVĐ Việt Trì, trận bán kết còn lại diễn ra trên SVĐ Thiên Trường đều vào ngày 19/5. Riêng trận tranh hạng 3 và chung kết diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình vào ngày 22/5.

Ở môn bóng đá nam SEA Games 31, mỗi đội được phép đăng ký danh sách sơ bộ gồm 50 cầu thủ và phải chốt danh sách thi đấu chính thức trước khi đại hội diễn ra gồm 20 cầu thủ theo công thức U23 và 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Trong trường hợp có cầu thủ mắc Covid-19, các đội sẽ được phép thay thế cầu thủ từ danh sách sơ bộ, tuy nhiên với 3 cầu thủ trên 23 tuổi sẽ không được thay thế bằng cầu thủ trên 23 tuổi khác mà chỉ thay bằng cầu thủ U23 từ danh sách sơ bộ.

Chú thích ảnh
Cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam với U23 Thái Lan là tâm điểm của môn bóng đá
SEA Games 31. Ảnh: Quý Lượng

Bóng đá nữ chờ chốt số đội tham dự

Quy định về xếp hạng hạt giống môn bóng đá nữ cũng giống như bóng đá nam. Việt Nam và Thái Lan là 2 hạt giống nằm ở nhóm 1. Trong đó, tuyển nữ Việt Nam mang mã số A1, còn tuyển nữ Thái Lan mang mã số B1. Trong đó, bảng A môn bóng đá nữ diễn ra trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh), bảng B hiện vẫn chưa xác định địa điểm thi đấu.

Sở dĩ Ban tổ chức chưa sắp xếp địa điểm thi đấu ở bảng B là do số đội tham dự nội dung bóng đá nữ đã phát sinh so với kế hoạch. Trước đó, dự kiến chỉ có 5 - 6 đội thi đấu bóng đá nữ, song đăng ký sơ bộ đã lên đến 8 đội. Ngoài Việt Nam và Thái Lan, 6 đội còn lại hiện đã được xếp nhóm hạt giống gồm, nhóm 2: Myanmar, Philippines (Myanmar 2 lần hạng 3 và Philippines 2 lần hạng 4) và nhóm các đội Campuchia, Indonesia, Lào, Singapore.

Theo lịch, ngày 5/4 là hạn chót đăng ký thi đấu môn bóng đá nữ và sau thời điểm này, ban tổ chức sẽ căn cứ vào số lượng các đội tham dự để xây dựng phương án cụ thể. Nếu số lượng chỉ có từ 5-6 đội, môn bóng đá nữ sẽ chỉ diễn ra trên sân Cẩm Phả có sức chứa 16.000 chỗ ngồi và hệ thống 2 sân tập chính, 2 sân tập phụ.

Trong trường hợp số lượng các đội nhiều hơn, vòng bảng môn bóng đá nữ sẽ phải diễn ra trên 2 sân vận động và các điểm thi đấu đang được cân nhắc lựa chọn là sân Lạch Tray (Hải Phòng), sân PVF (Hưng Yên) và sân Cửa Ông (Quảng Ninh). Tuy nhiên, dù diễn ra tại địa điểm nào cũng gây ra nhiều trở ngại trong công tác chuẩn bị bởi ngoài sân thi đấu, còn cần tới hệ thống sân tập và khách sạn phục vụ cho các đội tham dự.

Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm