Bình Định cũng muốn có Rafaelson, SLNA chuẩn bị đón người cũ

16/09/2021 21:21 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - CLB Bình Định đã tham gia cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo người Brazil Rafaelson. Trong khi đó, CLB SLNA đang nhắm đến người cũ Memovic.

CLB Viettel, Hà Nội FC ‘derby’ vì Rafaelson

CLB Viettel, Hà Nội FC ‘derby’ vì Rafaelson

Cả 2 CLB Viettel và Hà Nội đều đang để mắt đến tiền đạo Rafaelson khi anh vừa kết thúc hợp đồng với CLB SHB Đà Nẵng.

Bình Định nhảy vào cuộc đua giành Rafaelson

Sau khi chia tay tiền đạo Rimario, CLB Bình Định ngay lập tức đã tham gia vào cuộc đua giành chữ ký tiền đạo Rafaelson với CLB Viettel và Hà Nội. Đội bóng đất Võ nhiều khả năng vẫn được duy trì kinh phí khoảng 100 tỷ trong năm 2022. Điều này khiến HLV Nguyễn Đức Thắng rất mạnh tay chiêu mộ cầu thủ.

Về phía Rafaelson, tiền đạo sinh năm 1997 đang được đánh giá là chân sút ngoại hàng đầu tại V-League thời điểm hiện tại. Mùa giải 2021, anh thi đấu 12 trận và có 6 bàn thắng cho CLB SHB Đà Nẵng. Sau khi không đạt được thoả thuận ở mùa giải tiếp theo, anh đã chia tay đội bóng sông Hàn.

Hiện tại, đội bóng áo cam vẫn chưa có cuộc tiếp xúc chính thức nào với tiền đạo người Brazil. Tuy nhiên, đội chủ sân Quy Nhơn đã sẵn sàng kinh phí và chế độ đãi ngộ để tiến hành gặp người đại diện của chân sút này. Ngoài ra, một số cái tên khác cũng đang được HLV Đức Thắng đưa vào danh sách dự phòng trường hợp không thể có được Rafaelson.

SLNA chuẩn bị nối duyên với người cũ Memovic

Để chuẩn bị cho mùa giải mới 2022, CLB SLNA đang nhắm đến trung vệ Memovic để tăng cường lực lượng. Đội bóng xứ Nghệ được cho rằng đã liên hệ với cầu thủ gốc Serbia trong thời gian qua. Tuy nhiên, các điều khoản cũng chi tiết hợp đồng vẫn chưa được hai bên thống nhất.

Trung vệ 32 tuổi từng có 1 năm chơi bóng trong màu áo đội bóng đại diện miền Trung và gặt hái không ít thành công. Mùa giải 2020 anh chuyển đến thi đấu cho CLB HAGL. Tuy vậy, chấn thương liên miên khiến anh chưa thực sự có được phong độ tốt nhất trong màu áo CLB phố Núi.

Được biết, anh đã kết thúc hợp đồng cùng CLB HAGL hồi tháng 8 vừa qua. Hiện tại, một số đội bóng cũng bắt đầu liên hệ với cầu thủ cao 1m94, nhưng nhiều khả năng với sự mạnh tay từ phía SLNA, anh sẽ trở lại tái hợp cùng chân sút Olaha trong thời gian tới.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm