Bị nhắc nhở live stream, thủ môn Tấn Trường được báo Hàn Quốc và Trung Quốc theo sát

24/11/2021 06:11 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Việc thủ thành Bùi Tấn Trường bị nhắc nhở vì live stream trên mạng xã hội quá nhiều được báo chí Hàn Quốc và Trung Quốc khá quan tâm.

Thủ môn Tấn Trường cam kết không livestream khi tập trung tuyển Việt Nam

Thủ môn Tấn Trường cam kết không livestream khi tập trung tuyển Việt Nam

Theo thông tin từ VFF, thủ môn Bùi Tấn Trường sẽ không thực hiện live stream trong thời gian tập trung cùng ĐT Việt Nam.

Việc thủ thành Bùi Tấn Trường bị nhắc nhở vì live stream đang tốn rất nhiều giấy mực của giới truyền thông tại Việt Nam. Tuy nhiên, độ hot của sự việc này không còn dừng lại ở biên giới dải đất hình chữ S, vì mạng xã hội và các trang tin thể thao của Hàn Quốc, Trung Quốc cũng đề cập tới vấn đề này.

Đây là sự việc khá hy hữu khi một tuyển thủ quốc gia thường xuyên phát trực tiếp, chia sẻ thông tin từ đại bản doanh của đội tuyển. Rất ít cầu thủ trên thế giới làm điều này khi thực hiện nghĩa vụ cùng đội tuyển quốc gia. Đa số các cá nhân đều thực hiện live stream trong thời điểm nghỉ ngơi hoặc sau các buổi tập ở CLB.

Chú thích ảnh
Tấn Trường là tuyển thủ Việt Nam duy nhất có thói quen thường xuyên live stream

Điển hình nhất có thể kể đến một số cái tên như Neymar. Cầu thủ người Brazil thường xuyên live stream với các tựa game bắn súng trực tuyến. Anh có hẳn một kênh Twitch riêng với khoảng 2 triệu người theo dõi. Năm 2018, cầu thủ thuộc biên chế Paris Saint-Germain còn không tham dự lễ trao giải Quả bóng vàng để ở nhà live stream game bắn súng.

Những cầu thủ “kiêm” streamer có thể kể tên là Deli Ali (Tottenham Hotspurs), Chicharito (Los Angeles Galaxy), Mesut Ozil… Tuy nhiên, các cầu thủ này chỉ live stream với mức độ vừa phải và thường “né” live stream khi tập trung cùng đội tuyển quốc gia hay trước ngày thi đấu.

Chú thích ảnh
Chicharito là cầu thủ “kiêm” streamer

Trở lại với sự việc của thủ môn Tấn Trường, kể từ khi bị nhắc nhở và cam kết không live stream, anh gần như “mất tích” khỏi mạng xã hội. Thủ thành người Đồng Tháp có lẽ đang rất tập trung để ghi điểm với HLV Park Hang Seo trong thời gian này, nhất là khi ông thầy người Hàn Quốc triệu tập tới 5 thủ môn để chuẩn bị cho AFF Cup 2020.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm