Bầu Hiển sẽ thống trị V-League 2021?

14/11/2020 09:09 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Thất bại của Hà Nội FC trong việc bảo vệ danh hiệu vô địch mùa giải 2020 nhưng bầu Hiển không hề muốn mất đi vị thế trong làng bóng đá nội. Những cuộc đua rầm rộ trên thị trường chuyển nhượng cho thấy mùa giải tới có thể sẽ là sự trở lại mạnh mẽ của đội bóng bầu Hiển.

Quang Hải 'làm mờ' 6 bàn thắng của Công Phượng

Quang Hải 'làm mờ' 6 bàn thắng của Công Phượng

Tiền vệ Hà Nội FC chứng tỏ đẳng cấp vượt trội ở thời điểm nhà ĐKVĐ cần mình nhất. Quang Hải ít khi ghi bàn nhưng những bàn thắng của cầu thủ 23 tuổi lại ở khoảnh khắc nhiều người chờ đợi nhất và có thể quyết định luôn thành tích cả mùa giải.

Trong số 2 CLB còn sót lại của bầu Hiển ở V-League 2021 là Hà Nội FC và SHB Đà Nẵng thì đây cũng là 2 cái tên mạnh mẽ hoạt động nhất trên thị trường chuyển nhượng.

SHB Đà Nẵng không hề hài lòng với việc đua trụ hạng năm nay nên sau khi mùa giải khép lại, họ đã nâng cấp đội hình với 4 cái tên chất lượng.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, bầu Hiển, Hà Nội FC, SHB Đà Nẵng, V League 2021, chuyển nhượng V League, lịch thi đấu V League
SHB Đà Nẵng đã mau chóng bổ sung Rafaelson từ DNH Nam Định. Ảnh: VPF

Hai ngoại binh Rafaelson (DNH Nam Định) và Gustavo (B.Bình Dương) không hề xa lạ với V-League và tài năng của họ được hứa hẹn sẽ giúp SHB Đà Nẵng cải thiện đáng kể hàng tấn công.

Giữa sân, nhà vô địch AFF Cup 2018 Huy Hùng sẽ giúp HLV Huỳnh Đức có thêm lựa chọn để càn quét. Việc chiêu mộ thêm trung vệ Vũ Ngọc Thịnh từ TP.HCM cũng là phương án giúp SHB Đà Nẵng củng cố thêm hàng thủ.

HLV Lê Huỳnh Đức hiện tại sẽ nghiên cứu kỹ một ngoại binh chất lượng nữa để bổ sung nhằm hoàn thiện danh sách. Theo đánh giá của giới chuyên môn, đội bóng miền Trung hoàn toàn đủ năng lực đua vô địch V-League 2021.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, bầu Hiển, Hà Nội FC, SHB Đà Nẵng, V League 2021, chuyển nhượng V League, lịch thi đấu V League
Geovane (đỏ) có thể sẽ thế chỗ Moses ở Hà Nội FC sắp tới. Ảnh: VPF

Cùng với SHB Đà Nẵng, Hà Nội FC dù chưa hành động mạnh nhưng sau hậu trường, họ đang âm thầm cho phát nổ nhiều “bom tấn”. Đáng chú ý nhất là những cái tên như bộ đôi ngoại binh từ Sài Gòn FC là đương kim Vua phá lưới V-League 2020 Pedro Paulo hay tiền đạo Geovane Magno.

HLV Vũ Tiến Thành vừa đăng đàn khẳng định hai chân sút chủ lực của Sài Gòn FC được chào giá tới 12 nghìn USD/tháng với hy vọng ở lại CLB nhưng họ đã chối từ.

Lý do đơn giản bởi họ đã nhận được lời mời chào hậu hĩnh từ phía nhà bầu Hiển với mức lương 20 nghìn USD/tháng, kèm theo số tiền lót tay khổng lồ hơn. Nhà vô địch Cúp QG 2020 nhiều khả năng còn sắm thêm Jermie Lynch, chân sút vào loại sáng giá bậc nhất V-League hiện tại.

Hà Nội FC nếu có bộ ba tiền đạo này hứa hẹn sẽ khiến cả V-League phải khuynh đảo. Đội bóng Thủ đô được giới chuyên môn nhận định vẫn thừa sức chinh phục đấu trường quốc nội với đội hình của họ vừa đồng đều, vừa thiện chiến ở mọi vị trí. Việc giữ lại Tấn Tài, Thành Lương để dìu dắt các cầu thủ trẻ cũng là một ưu thế của đại biểu Thủ đô.

Hà Nội FC thất bại trong việc bảo vệ ngôi Vương V-League là một nỗi đau. Trước đó, Quảng Nam xuống hạng cũng khiến nhà bầu Hiển mất đi phần nào lợi thế trong cuộc đua đường trường. Viettel đã tái hiện bài học B.Bình Dương cho Hà Nội FC "nếm trái đắng" ngày nào.

Sau rất nhiều năm, người ta mới thấy SHB Đà Nẵng và Hà Nội FC cùng lúc chuyển động mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng như thế. Với lần nâng cấp đội hình này, các HLV Chu Đình Nghiêm và Lê Huỳnh Đức đều được sở hữu những tinh binh mà đội bóng nào cũng muốn có.

Trái bóng V-League 2021 chưa lăn nhưng bầu Hiển đã ra lời thách thức cho phần còn lại.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm