Bầu Đức và giấc mơ 17 năm

07/07/2021 05:43 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đã 17 năm rồi, HAGL xa vắng ngôi vương. Bầu Đức nhiều lần cay đắng khi không cách nào nếm lại hương vị vô địch. Liệu V-League năm nay, ông có bỏ lỡ cơ hội để vãn hồi danh dự?

 

HAGL và khoảng trống sau Công Phượng, Văn Toàn

HAGL và khoảng trống sau Công Phượng, Văn Toàn

Với việc Ngọc Quang, Đông Triều và Quang Nho bị mang cho Hải Phòng mượn ở giai đoạn 2 V-League 2021, đội bóng của bầu Đức đã gửi hàng loạt cầu thủ mình đào tạo đến nơi khác. HAGL đang không có thế hệ kế cận tương xứng lứa Công Phượng, Văn Toàn.

 

Phải khẳng định rằng, HAGL mùa bóng này như “cá gặp nước” khi bầu Đức tái hợp cùng Kiatisuk. Sau nửa năm trở lại Hàm Rồng, Kiatisuk đã làm bật vọt cả tinh thần lẫn chuyên môn cho đội bóng phố Núi. Cũng những cầu thủ đó, họ đã phải lao đao trụ hạng trong nhiều mùa bóng khi lên chơi V-League nhiều năm qua. Cũng những cầu thủ đó, có thể kéo người xem đến sân đông như hội nhưng kết quả thu về chỉ là thất vọng.

Cái được lớn nhất của “Sắc” đó là ông tạo ra tính cân bằng trong lối chơi của đội bóng. Chính đồng nghiệp cũng là người bạn thân thiết của Kiatisuk, HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận điều này: “Với HAGL khi có Kiatisuk thì họ đã chơi cân bằng hơn. Lâu nay, HAGL mạnh về tấn công và có hàng tiền vệ chất lượng với rất nhiều cầu thủ có năng lực. Trước đây thì HAGL không mạnh lắm về hàng phòng ngự nhưng bây giờ Kiatisuk đã giúp HAGL cải thiện điều này. Với việc sử dụng bộ đôi trung vệ ngoại binh, thì rõ ràng hàng phòng ngự của HAGL đã được gia cố tốt hơn rất nhiều so với trước đây”.

Rõ ràng những điểm yếu cố hữu của HAGL đã được Kiatisuk nhìn ra và “vá” rất nhanh. Hàng phòng ngự hớ hênh nhiều mùa giải trước đã cứng hơn với những điều chỉnh từ việc đá 3 trung vệ cho đến sử dụng 2 cầu thủ nước ngoài. Chỉ nhận 9 bàn thua sau 12 vòng đấu, HAGL cùng với Viettel và Bình Định là những đội lọt lưới ít nhất. Con số thống kế minh chứng cho việc hàng thủ của họ đã cải thiện rất nhiều.

Nếu hàng thủ được “vá” thì hàng công cũng cũng “bén” hơn khi Kiatisuk làm mới cả cách sử dụng cùng chiến thuật từ những con người cũ. Nhìn HAGL lúc này đá rất tươi tắn với một tâm thế đầy hứng khởi. Nói cách khác khi được HLV khai phá và bản thân mỗi cầu thủ vượt qua được những giới hạn cố hữu đè nén lâu nay sẽ chơi ra trò. Nhiều mùa giải trước cứ đá đâu thua đó đã làm “cùn” đi năng lực thật sự của họ. Thậm chí, câu nói “đá cho vui” của bầu Đức cũng khiến họ mất hết động lực khi phải “dành cả thanh xuân để trụ hạng”.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, HAGL, bầu Đức, Kiatisuk, V-League, lịch thi đấu vòng 13 V-League, dtvn, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup, VPF, VFF
HAGL đang thăng hoa, bầu Đức liệu có thỏa giấc mơ vô địch.  Ảnh: Trần Tuấn

Nhìn HAGL với vị trí đầu tiên trên BXH sẽ thấy rõ những nét tích cực nhất của đội bóng phố Núi mùa này. Khởi sắc cả tinh thần cũng chuyên môn là điều rất dễ nhận ra. Tuy nhiên, muốn đua vô địch thì chừng đó chưa đủ. Chưa đủ khi HAGL đang vào phom thì giải đấu phải dừng lại dành chỗ cho nhiệm vụ ĐTQG rồi tạm hoãn bởi dịch bệnh. Cái đà băng đi hừng hực của họ bỗng dưng bị ngắt quãng nửa chừng. Chưa đủ ở chỗ V-League ngày trở lại sẽ cày ải với mật độ rất dày. Đá dồn dập như thế, dứt khoát cần nguồn thể lực dồi dào, cần chiều sâu đội hình để để bày binh bố trận. Nên nhớ, 2 tiêu chí trên vốn không phải điểm mạnh của HAGL.

Trước đây, bầu Đức đã từng tưng bừng phát biểu: “HAGL 99% vô địch V-League" hay "đá không ai chịu nổi". Hôm nay, khi đội bóng đang thăng hoa, để ý sẽ thấy ông rất vui nhưng không còn hồ hỡi như thế mà chỉ cho rằng:“thắng chưa sướng, chưa có gì đặc biệt”. Ông chủ đội bóng phố Núi nói vậy, có nghĩa ông muốn đội bóng đi tìm sự toàn diện về cả cách chơi lẫn thành tích. Biết là vậy nhưng không thể muốn là được. Với Kiatisuk, HLV này cho rằng cầu thủ của mình chỉ mới đạt 70% phong độ ở thời điểm hiện nay và chờ thêm thời gian với những nỗ lực để cải thiện kỹ, chiến thuật và nâng cao thể lực. Với giải đấu khắc nghiệt như V-League và đá không có chỗ thở thế này, đi tìm 30% còn lại đâu phải giản đơn.

Xa vắng ngôi vương đã 17 năm, HAGL đang tạo nên một làn gió mát cho bóng đá nội. Bầu Đức xứng đáng gặt trái ngọt, khi ông đã hy sinh quá nhiều cho bóng đá và bóng đá cũng lấy đi của ông không ít.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm