Bầu Đức 'tung hoả mù' với HAGL?

15/07/2020 08:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Sau khi gây sốc với bản hợp đồng tưởng chừng đã giải nghệ Nguyễn Anh Đức về HAGL, bầu Đức tiếp tục tuyên bố ông mua cựu tiền đạo ĐTQG về chỉ để “đá cho vui”. Thú chơi ngông của ông chủ HAGL vẫn được thể hiện, nhưng với phần còn lại, đó có thể là chiêu “tung hoả mù” của bầu Đức.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Anh Đức về HAGL ngồi dự bị. Văn Lâm có thể phải thi đấu 3 trận/1 tuần

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Anh Đức về HAGL ngồi dự bị. Văn Lâm có thể phải thi đấu 3 trận/1 tuần

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Anh Đức về HAGL dự bị cho ngoại binh. Văn Lâm có thể phải thi đấu 3 trận/1 tuần.

Với vị trí thứ 6 hiện tại trên bảng xếp hạng, HAGL đang thênh thang con đường nằm trong TOP 8 sau 13 trận lượt đi.

Đội bóng phố Núi thậm chí có thể vào TOP 3 nếu thắng Quảng Nam và những Viettel, B.Bình Dương không đạt kết quả như ý ở vòng 10 cuối tuần này.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, HAGL, bầu Đức, V League, lịch thi đấu vòng 10 V League, BXH V League, HAGL vs Quảng Nam, kết quả bóng đá hôm nay
Nếu cầu thủ của bầu Đức đá cho vui như ông bầu này khuyến khích, HLV Park Hang Seo có lẽ sẽ không vui mà gọi quân HAGL lên tuyển. Ảnh: VPF

HAGL không có lý do gì để thôi “mơ mộng” ở mùa giải đặc biệt như năm nay và Văn Toàn cùng các đồng đội đang hướng tới mùa giải thành công bậc nhất trong sự nghiệp họ tính từ năm 2015, thời điểm bầu Đức cho “những đứa trẻ” HAGL ra ràng.

Tuy nhiên, tuyên bố “vẫn chỉ đá cho vui” dù mua Anh Đức với giá trị rất lớn đã khiến nhiều CĐV HAGL phải …đau đầu. Điều đó tương tự với việc Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường có thể chơi bóng mà không cần quan tâm thành tích. HAGL rớt hạng năm nay cũng chẳng sao.

Vấn đề là dù thoải mái tư tưởng sau phát ngôn gây sốc đó của bầu Đức, các cầu thủ HAGL cũng ý thức được nghề nghiệp của mình. Họ đã chơi một mùa bóng tốt nhất trong lịch sử CLB sau 9 vòng đấu năm nay. Thành tích TOP 6 hiện tại thậm chí tốt hơn hạng 7 năm 2018, thời điểm HAGL có GĐKT Chung Hae Seong kết thúc V-League mà không hề lo lắng nhiều chuyện trụ hạng.

Các đối thủ cũng dè chừng HAGL, họ có lẽ cũng không dám tin lời ông bầu từng nổi tiếng với những phát ngôn không giống ai. Bầu Đức từng nhiều lần việt vị với những “giao kèo” như lứa Công Phượng không vô địch SEA Games thì hãy gọi tôi là Đức “nổ”; hay cá cược Thanh Bình ghi nhiều bàn thắng hơn Công Vinh khi chiêu mộ tiền đạo người Đồng Tháp; hoặc tự tin tuyên bố HAGL 98% vô địch khi lấy được Lee Nguyễn. Tất cả những phát biểu đó đúng thương hiệu của bầu Đức và HAGL cũng bị nhiều CĐV lấy làm trò đùa cũng bởi thế.

HAGL hiện tại không thực sự ngây ngô như tuyên bố mới đây của bầu Đức. Họ càng khó lường hơn khi chiêu mộ vị trí đang thiếu trong đội hình với sự xuất hiện của Anh Đức.

Quả bóng vàng Việt Nam 2015 dù đã nghỉ thi đấu nửa mùa giải nhưng người Bình Dương thừa hiểu Anh Đức thời gian đó không giải nghệ mà tập luyện đều đặn để chờ từng ngày trở lại.

Tiền đạo 35 tuổi nếu thực sự còn khát khao thì vẫn đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để dìu dắt các đàn em ở HAGL vươn cao. Anh Đức sẽ giúp HAGL cải thiện khả năng tỳ đè, làm tường, không chiến. Và điều này càng khiến Walsh hay Văn Toàn rảnh chân hơn để săn bàn.

Đối thủ của HAGL sẽ không bị bầu Đức “ru ngủ” qua cách nói “đá cho vui”. Điều đơn giản khác là Chủ tịch HAGL không ra sân đá bóng mà chính Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường tự hiểu họ phải chiến đấu vì thương hiệu bản thân. “Đá cho vui” nếu có với họ chỉ là đam mê bất tận với quả bóng, còn muốn nói chuyện thành tích, đương nhiên họ phải nỗ lực tột cùng.

Bầu Đức tuyên bố “một đường”, nhưng cách Tuấn Anh cúi gầm mặt từ chối chụp ảnh với CĐV, Văn Toàn ném luôn băng đội trưởng và cao điểm là Minh Vương viết trên trang cá nhân “dành cả thanh xuân để trụ hạng”… đã là cách thể hiện “một nẻo”.

Họ sẽ tự huỷ hoại mình nếu thực sự “đá cho vui”. Ngoài CLB có nguy cơ rớt hạng, HLV Park Hang Seo nếu không buồn gọi cầu thủ HAGL vì phong độ kém cỏi cũng dễ hiểu. Bản thân ông Park sẽ chịu áp lực lớn nếu triệu tập người HAGL trong trường hợp đó.

Nhưng dù gì với người trong cuộc, chuyện ông chủ của mình giao chỉ tiêu “đá cho vui” thay vì đá xem cho được với người này, kẻ nọ thì thật khó nghĩ.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm