Bầu Đức từ chối tranh cử Chủ tịch VFF, Xuân Trường chỉ đạo như Ronaldo

02/04/2018 08:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bầu Đức từ chối tranh cử Chủ tịch VFF, Xuân Trường chỉ đạo như Ronaldo là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 2/4.

Bầu Đức từ chối tranh cử Chủ tịch VFF

Bầu Đức khẳng định ông sẽ không ra ứng cử Chủ tịch VFF dù được giới thiệu. Trước đó, ông Đức đã nhiều lần xin rút khỏi ghế Phó Chủ tịch tài chính VFF sau thất bại ở SEA Games 2017. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ để HAGL rút khỏi V-League nếu bầu Tú trúng cử vị trí này.

Bên cạnh ông Đức, doanh nhân Trần Văn Liêng cũng được đề cử vào vị trí Phó Chủ tịch tài chính. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn được đề cử Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn.

Chủ tịch Lê Hùng Dũng:  'Tư duy không logic mới có ý tưởng gạt bỏ bầu Đức khỏi VFF'

Chủ tịch Lê Hùng Dũng: 'Tư duy không logic mới có ý tưởng gạt bỏ bầu Đức khỏi VFF'

Đương kim Chủ tịch Liên đoàn Lê Hùng Dũng đã có cuộc trả lời phỏng vấn Thể thao & Văn hoá liên quan đến nhân sự - vấn đề đang trở thành điểm nóng trước thềm Đại hội VFF khóa VIII...

Xuân Trường chỉ đạo như Ronaldo

Tiền vệ đội trưởng Lương Xuân Trường đã có màn chỉ đạo đồng đội theo phong cách Ronaldo trong thắng lợi 3-2 của HAGL trước Nam Định. Do còn mệt mỏi từ trận gặp Jordan, Xuân Trường được HLV rút ra nghỉ từ giữa hiệp 2.

Tuy nhiên, anh không thể ngồi yên trên băng ghế huấn luyện khi thấy Nam Định vùng lên mạnh mẽ. Tiền vệ này bỏ đường piste, bước ra sân chỉ đạo đồng đội thi đấu. Anh cũng hăng hái bàn bạc chiến thuật với Giám đốc Chung Hae Soung.

Chú thích ảnh
HLV Miura cho rằng cầu thủ Việt Nam cần mạnh mẽ hơn. Ảnh: Bạch Dương

HLV Miura kêu gọi cầu thủ Việt Nam mạnh mẽ hơn

HLV trưởng CLB TP.HCM Toshiya Miura đã kêu gọi học trò mạnh mẽ hơn trong chiến thắng 1-0 của đội bóng trước Sanna Khánh Hòa. Ông khẳng định: “Nếu so với các giải châu Á, trọng tài V-League phải dừng trận đấu khá nhiều. Nếu cầu thủ Việt Nam thi đấu ở tầm châu Á thì họ phải mạnh mẽ hơn nữa trong những tình huống đối đầu 1 đấu 1”.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Võ Đình Tân cho rằng trọng tài bỏ qua nhiều lỗi chơi bóng bạo lực và tiểu xảo của TP.HCM. Hiện TP.HCM đã vươn lên vị trí thứ 5 với 6 điểm sau 3 trận.

V-League 2018 không còn đội toàn thắng

Trận hòa 1-1 của Hà Nội trước Bình Dương đã khiến V.League không còn đội nào toàn thắng. Đội bóng Thủ đô bị cầm hòa khi Anh Đức ghi bàn gỡ 1-1 cho B.Bình Dương. Trước đó, Oseni là người mở tỷ số.

Đến thời điểm này của giải đấu. Than Quảng Ninh (10 điểm) và CLB Hà Nội (7 điểm) đang là 2 đội dẫn đầu. Nhưng cả hai đều đã có 1 trận hòa. 3 đội bóng vẫn duy trì thành tích bất bại là Than Quảng Ninh, Hà Nội và HAGL.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm