Bầu Đức 'đánh bạc' với ngoại binh

02/01/2021 08:26 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- HAGL đang hoàn tất hợp đồng với ngoại binh đến từ Brazil Washington Brandao. Nhưng tiền đạo từng chơi ở giải VĐQG Malaysia không mấy thành công nên khả năng Công Phượng lại "gánh team" hoàn toàn có thể xảy ra.

Cầu thủ HAGL gặp khó khi về với bầu Đức

Cầu thủ HAGL gặp khó khi về với bầu Đức

Minh Bình, Văn Sơn, Đức Lương, Đông Triều… đều không dễ dàng gì hoà nhập với những người anh em ở HAGL trước thềm V-League 2021. Họ đều chung hoàn cảnh cho mượn và có lẽ bất đắc dĩ phải trở về.

Lịch sử V-League đã chứng minh không nhiều tiền đạo đang chơi bóng tại các giải VĐQG khu vực Đông Nam Á có thể dễ dàng thành công tại V-League. 

Minh chứng gần nhất chính là chân sút Amido Balde được TP.HCM chiêu mộ năm ngoái từ giải VĐQG Indonesia. Tại xứ vạn đảo, Amido đã nổi lên với tư cách chân sút hàng đầu giải đấu và CLB TP.HCM sau một hồi thử việc các ngoại binh gặp chấn thương đã mau chóng gật đầu lấy tiền đạo này.

Ngoại binh Brandao không phải là tiền đạo xuất chúng khi chơi ở giải VĐQG Malaysia
Ngoại binh Brandao không phải là tiền đạo nổi bật khi chơi ở giải VĐQG Malaysia

Amido Balde sau đó không được HLV Chung Hae Seong tin dùng tuyệt đối. Cầu thủ sinh năm 1991 chỉ nổi trội ở thể hình cao to và sau 3 bàn thắng ở V-League cho TP.HCM đã phải rời đi khi V-League chỉ bước qua nửa mùa bóng. 

CLB TP.HCM phải cậy nhờ cả vào Công Phượng và tiền đạo được HAGL cho mượn đã trở thành chân sút hàng đầu của ông Chung Hae Seong với 6 pha lập công.

Sau đó, CLB TP.HCM sau đó cũng mua thêm cặp tiền đạo hơn 1 triệu USD người Costa Rica là Ariel và Ortiz nhưng hiện tại, bộ đôi này đã chính thức rời đội.

Công Phượng đã không ít lần vất vả ở HAGL vì phải làm thay việc của ngoại binh
Công Phượng đã không ít lần vất vả ở HAGL vì phải làm thay việc của ngoại binh. Ảnh: TPHCM

Trước Amido Balde, V-League cũng chứng kiến tiền đạo từng khoác áo U21 Croatia danh tiếng Marko Simic bất lực rời Việt Nam. Marko Simic từng chơi bóng cho 3 CLB của Việt Nam gồm B.Bình Dương, Đồng Tháp và Long An.

Simic có 25 lần ra sân và ghi được 11 bàn thắng, không tồi nhưng không thể hoà nhập với bất cứ CLB nào. Simic phải sang Indonesia chơi cho Persija Jakarta năm 2018.

Ở giải đấu hàng đầu xứ vạn đảo, Simic có được 62 bàn thắng sau hai mùa, trong đó 1 mùa giành Vua phá lưới, 1 mùa vô địch giải đấu.

Trở lại trường hợp của Brandao, cầu thủ sắp là người của HAGL đang chơi ở giải VĐQG Malaysia 2020, chơi 11 trận, ghi 4 bàn thắng. Điều này tương tự như khi Brandao khoác áo Petaling Jaya City, chân sút người Brazil cũng ghi được 4 bàn sau 11 trận.

Brandao chưa biết có phù hợp với tân HLV Kiatisuk hay không nhưng bài học là có thừa cho các CLB Việt Nam khi dùng ngoại binh đã từng chơi bóng ở Đông Nam Á.

Những ngoại binh này thừa hiểu bóng đá khu vực nhưng thành công hay không là chuyện khác. Tại HAGL, các nội binh cũng đã quá quen với việc cầu thủ nội phải gánh luôn phần ngoại binh.

Nhiều năm qua, bầu Đức không ít lần kêu trời với “Tây” và sau mùa 2020, chính ông cũng đã thẳng thắn chê bai cả 3 ngoại binh của đội. 

Theo thống kê, năm ngoái, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chia tay ngoại binh người Brazil Pina tới từ Thai League chỉ sau 2 vòng đấu. Những cầu thủ thành công hiếm hoi khi từ Thái Lan sang Việt Nam chơi bóng là đương kim Vua phá lưới V-League Pedro Paulo nhưng phải cần đến 2 mùa khoác áo Sài Gòn FC, Pedro mới bùng nổ.

Ngoài ra còn có Caique, cầu thủ đa năng của Viettel đã vô địch V-League 2020. Xa hơn một chút là Matias Jadue của TP.HCM năm 2018 và Dyachenko, ngoại binh từng khoác áo hàng loạt CLB như Than Quảng Ninh, TP.HCM và cả XSKT Cần Thơ.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm