Bầu Đức chưa… thèm kẹo

01/11/2017 12:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay sau phát biểu đại ý kiểu vô địch V-League dễ như ăn kẹo, HAGL đã hòa Quảng Nam rồi hạ đo ván ĐKVĐ Hà Nội. 13 năm qua có lẽ bầu Đức chưa “thèm kẹo”, nên không thể thêm một lần vô địch.

1. Ba vòng đấu nữa, trật tự V-League mới được xác lập nhưng đến lúc này, trên lý thuyết vẫn có đến nửa số CLB có thể đua tranh chức vô địch. Sách vở thì cuộc chơi đáng ra sẽ vô cùng hấp dẫn nhưng tiếc cho người điều hành giải đấu, nó đang bị vỡ vụn bởi những chuyện muôn thuở như trọng tài.

Giấc mơ viển vông của bầu Đức?

Giấc mơ viển vông của bầu Đức?

Bầu Đức đã nói đến giấc mơ vô địch V-League với lứa Công Phượng, Tuấn Anh... Giấc mơ không ai đánh thuế nhưng liệu giấc mơ của bầu Đức có là viển vông?

Vòng 23 cũng chứng kiến điều trùng hợp khi 2 cựu đội trưởng ĐTQG ở 2 thế hệ giờ đang là thuyền trưởng của SHB Đà Nẵng và Long An: Lê Huỳnh Đức - Minh Phương bức xúc về cách điều hành trận đấu của các trọng tài nội.

Không chỉ Huỳnh Đức và Minh Phương, đương kim Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức, ông chủ HAGL cũng là người không ít lần “nhảy dựng” với trọng tài nhiều mùa giải qua. Ông Đức nhiều lần lý giải HAGL sẽ không đến nỗi khốn đốn trụ hạng nếu các trọng tài chuẩn xác hơn trong các trận đấu của đội bóng phố Núi.

HAGL tin chắc rằng chuyện vô địch V-League trong tầm tay nhưng đã không vội vô địch V-League vì “sợ” bị cho là “láo quá” với phần còn lại, như bầu Đức mới phát biểu tại Hàm Rồng.

Bầu Đức tính đưa Công Phượng trở lại Nhật Bản, Lee Nguyễn về Việt Nam

Bầu Đức tính đưa Công Phượng trở lại Nhật Bản, Lee Nguyễn về Việt Nam

Bầu Đức tính chuyện đưa Công Phượng trở lại Nhật Bản, Lee Nguyễn về Việt Nam tháng sau là những thông tin chính bóng đá Việt 28/10.

Với một cá tính “ăn sóng nói gió” như bầu Đức, dù không ít lần “việt vị” để bị dư luận gán cho biệt danh “nổ”. Nhưng riêng trong chuyện vô địch V-League, ông chủ HAGL cũng trùng quan điểm với Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông cách đây không lâu, khi từng phát biểu: “Trình độ các CLB V-League lúc này không mấy chênh lệch nhau nên chỉ cần chủ quan một chút là xong ngay”.

CLB Sài Gòn không sở hữu nhiều tài năng được đánh giá triển vọng như HAGL, vừa chỉ có 2 mùa chơi V-League, lại thi đấu như chấp nốt ngoại binh, nhưng năm lần bảy lượt trong mùa bóng này họ áp sát tốp đầu và thậm chí đã mơ đến chức vô địch.

Cũng trong tuần qua, chính HAGL của bầu Đức đã khiến Hà Nội đứng trước nguy cơ trở thành cựu vô địch. HAGL đã cắt đứt 5 trận từ thua đến hòa với chiến thắng ngoạn mục trước thế lực lớn mạnh nhất của bầu Hiển. Tại Tân An, FLC Thanh Hóa phải chịu tiếng nhờ trọng tài Trần Văn Lập mới có được 3 điểm để tiếp tục ôm mộng vô địch.

Từ giấc mơ bầu Đức đến GĐKT Chung Hae Seong

Từ giấc mơ bầu Đức đến GĐKT Chung Hae Seong

Bầu Đức khi trình làng lứa cầu thủ tài năng được đào tạo bài bản của Học viện HAGL JMG từng không dưới một lần khẳng định, ông kỳ vọng họ sẽ vô địch V-League, đồng thời đội ngũ này còn là nòng cốt đưa U22 Việt Nam đến tấm HCV SEA Games, vậy nhưng...

2. Vài tấm gương nhãn tiền về các đội đầu bảng khốn khổ trước những CLB nhóm cuối giúp bầu Đức thêm tự tin vào một ngày đám trẻ nhà mình sẽ lại xưng vương. Nhiều năm qua, những vấn đề đau đầu trong kinh doanh khiến ông chủ HAGL ít nhiều bỏ bê đội bóng.

Phải khi bị chạm đến lòng tự ái sau thất bại ở SEA Games 29, bầu Đức mới quyết liệt quay lại. Công Phượng và các đồng đội không thể phí hoài thêm bất cứ mùa giải nào chỉ để học việc. Hơn 2 năm ở phố Núi, họ đã không được hưởng những điều kiện tốt hơn để trưởng thành (trong khi thế lực nhà bầu Hiển ngày càng lớn mạnh, lại được lò đào tạo trẻ hàng đầu PVF gia cố). Sự có mặt của một GĐKT đến từ một nền bóng đá hàng đầu châu lục vừa qua cho thấy điều đó.

Nhớ rằng cũng chính bầu Đức là một trong những người tiên phong phác thảo bộ mặt nhà vua V-League với công thức “có tiền, có danh hiệu” và vẫn còn giá trị đến hiện tại. Vấn đề là sau 13 mùa lá rụng, HAGL vẫn chưa thể tái hiện hình ảnh huy hoàng ngày nào. Quãng thời gian đó đủ lâu cho sự nhẫn nại của các CĐV, những người từng thần tượng “bầu Đức nói là làm” thay vì những phát biểu đầy chất “ngông” mà ông không ít lần bị “lố”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm