Bầu Đức cắt thưởng của Tăng Tiến ở HAGL, Xuân Trường ghi bàn đẹp nhất tháng 3 V-League

13/04/2018 09:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bầu Đức cắt thưởng của Tăng Tiến ở HAGL, Xuân Trường ghi bàn đẹp nhất tháng 3 V-League là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 12/4.

Bầu Đức cắt thưởng của Tăng Tiến ở HAGL

Phía HAGL cho biết họ đang định xem xét chuyện lương thưởng của Tăng Tiến ở đội bóng. Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh xác nhận: “Tăng Tiến đang trong giai đoạn nghỉ thi đấu. Mọi thứ cơ bản không có gì thay đổi, bạn ấy vẫn sẽ phải tập luyện bình thường cùng đội bóng và chờ tới giai đoạn hai.

Hiện chúng tôi đang xử lý việc khác nên chưa có cuộc họp về vấn đề của Tăng Tiến. Nhưng bạn ấy không thi đấu thì CLB chắc chắn không thể chi trả tiền thưởng tùy theo mỗi trận đấu”.

Tăng Tiến hiện đang được cho nghỉ. Anh sẽ trở lại CLB hôm 16/4 sau khi HAGL hoàn tất trận đấu với Sài Gòn FC tại Thống Nhất.

Bầu Đức hủy hẹn với bầu Tú, hậu vệ HAGL bị treo giò 5 trận

Bầu Đức hủy hẹn với bầu Tú, hậu vệ HAGL bị treo giò 5 trận

Bầu Đức hủy hẹn gặp gỡ bầu Tú, hậu vệ HAGL bị treo giò 5 trận là những thông tin chính có trong bản tin chuyển động bóng đá Việt tối ngày 11/4.

Xuân Trường ghi bàn đẹp nhất tháng 3

Bàn thắng của Xuân Trường trong trận hòa 1-1 với Hải Phòng tại vòng 2 V-League đã được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất tháng 3. Pha lập công của Xuân Trường nhận được 5196 bình chọn, đạt tỷ lệ gần 90 %. Đây là bàn thứ 2 của Xuân Trường tại V-League. Bàn đầu tiên của anh được ghi trong ngày ra mắt V-League 4/1/2015, ở thắng lợi trước Sanna Khánh Hòa.

Than Quảng Ninh là đội bóng chiếm trọn bộ các giải thưởng tập thể và cá nhân xuất sắc của tháng Ba. Đội bóng đất mỏ là CLB xuất sắc nhất tháng. HLV Phan Thanh Hùng nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng trong khi ngoại binh Teofilo Soares Eydison được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng.

U19 Việt Nam ở nhóm hạt giống số 1 châu Á

Đội tuyển U19 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 trước thềm lễ bốc thăm chia bảng Giải U19 châu Á 2018. Đội bóng của ông Hoàng Anh Tuấn ở nhóm số 1 gồm Nhật Bản, Indonesia và Saudi Arabia. Nhiều đội tuyển mạnh như Hàn Quốc, Iraq, Australia, Qatar, Triều Tiên ở các nhóm phía sau.

Có được kết quả này là nhờ tấm vé dự World Cup mà U19 Việt Nam của ông Hoàng Anh Tuấn đã đem về hồi năm 2016.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Thái Lan lần thứ 2 trong lịch sử tới World Cup.

Tuyển nữ Thái Lan lần thứ hai giành vé tới World Cup

Đội tuyển nữ Thái Lan đã vượt qua Philippines 3-1 ở trận cuối bảng A để giành quyền vào bán kết - đồng nghĩa với tấm vé chính thức dự World Cup 2019 tại Pháp. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử, bóng đá nữ Thái Lan làm được kỳ tích này.

Về phần mình, tuyển Philippines vẫn còn cơ hội. Họ kết thúc bảng A với vị trí thứ ba nhưng sẽ đá play-off với đội hạng ba bảng B để tranh suất thứ 5 của châu Á tới World Cup.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm