Bầu Đức biến HAGL thành môi trường 'khắc nghiệt'

25/06/2021 08:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đi đầu trong con đường đào tạo trẻ theo hướng chuyên nghiệp, HAGL của bầu Đức đã tạo ra những sản phẩm chất lượng cho bóng đá Việt Nam. Nhưng ngoài Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường..., nhiều cầu thủ khác không trụ lại được phố Núi.

 

Quân bầu Đức khổ vì cạnh tranh vị trí

Quân bầu Đức khổ vì cạnh tranh vị trí

“Thế hệ vàng” Học viện HAGL Arsenal JMG với những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Tuấn Anh… đang khiến nhiều đồng đội khó thở trong việc trụ lại đội 1. Rất nhiều người đã phải loay hoay tìm đường lui khỏi phố Núi.

 

Trình làng năm 2013 khi dự giải giao hữu Sanix Cup ở Nhật Bản, các cầu thủ Học viện HAGL Arsenal JMG đã trải qua 6 năm chơi bóng cùng nhau trước đó. Từ sau thời khắc đó, chỉ một nửa trong số họ có thể trụ lại môi trường bóng đá đỉnh cao.

Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường trở thành trụ cột của HAGL lẫn ĐTQG hiện tại còn lại, nửa đội hình năm đó đã trôi dạt về giải hạng Nhì, hạng Nhất, may mắn hơn thì được bầu Đức cho các CLB V-League khác mượn để thi đấu duy trì phong độ.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, bầu Đức, V-League, lịch thi đấu vòng 13 V-League, BXH V-League, dtvn, bốc thăm vòng loại thứ ba World Cup
Để có được chỗ đứng ở đội 1 HAGL là thành công lớn với nhiều cầu thủ. Ảnh: VPF

Trường hợp của Ngọc Quang, Đông Triều (đến Hải Phòng), Văn Sơn (đến B.Bình Dương), Thanh Hậu (đến TP.HCM), Nguyễn Lam (đến Đắk Lắk), Hoàng Thanh Tùng, Lương Hoàng Nam, Anh Tài (đến Công an Nhân dân), Lê Vũ Quốc Nhật (đến Phố Hiến) vẫn tốt hơn những Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Tiến Hoài, Ksor Úc, Nguyễn Văn Quý, Phạm Thành Nam, Lê Quang Chiến, Nguyễn Trung Thủ đều đã giải nghệ.

Với 4-5 lứa cầu thủ đã trình làng, giới chuyên môn nhận định bầu Đức không thể cho ra đời thêm một “thế hệ vàng” khác hơn những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn.

Điển hình như nhà vô địch SEA Games 30 Trần Thanh Sơn đang phải đến Công an Nhân dân. Những thành viên U20 Việt Nam dự U20 World Cup 2017 như Thanh Bình, Hoàng Nam cũng đang thi đấu cho CLB này.

Tại mùa giải 2021, bầu Đức đã cho Công an Nhân dân mượn nguyên đội hình 11 cầu thủ, trong đó có nhiều người từng ở đội 1 đá V-League như Anh Tài, Thanh Tùng, Văn Anh, Cảnh Anh…

Ở giải hạng Nhì quốc gia 2021, bầu Đức cũng hào phóng cho Bình Thuận mượn đến 9 cầu thủ U19 do CLB đào tạo với mục tiêu giúp CLB này lên chơi hạng Nhất 2022.

Trong số này có 3 tuyển thủ U19 Việt Nam gồm tiền vệ Nguyễn Thanh Khôi, tiền đạo Cao Hoàng Tú và tiền đạo Nguyễn Nhĩ Khang.

6 cầu thủ còn lại là thủ môn Dương Văn Lợi, hậu vệ Đặng Minh Hiếu, Nguyễn Văn Đăng, Nguyễn Công Kha, Võ Hữu Việt Hoàng và Vũ Minh Hiếu.

Bầu Đức đã giúp hàng trăm cầu thủ có cơ hội được đào tạo ở HAGL nhưng những gì tinh tuý nhất ở đội 1 hiện tại chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Trong khung thành, thủ môn Văn Trường là người duy nhất sót lại nhưng chỉ là số 3 sau những đồng nghiệp được bầu Đức mua về Tuấn Linh và Bửu Ngọc.

Ở hàng hậu vệ, Hồng Duy, Văn Thanh, Đức Lương và Quang Nho là 3 cái tên tiêu biểu nhưng chỉ Hồng Duy, Văn Thanh có cơ hội thi đấu chính thức.

Trên hàng tiền vệ, HAGL tự hào với “cây nhà lá vườn” với Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương, Việt Hưng, Kiên Quyết. Ở hàng tiền đạo, Công Phượng, Văn Toàn, Bảo Toàn là những cầu thủ được chọn để đá cặp với các ngoại binh.

Đội hình HAGL hiện tại sau khi cho mượn Đông Triều và Ngọc Quang chỉ còn sót lại 13 cái tên. Quá trình sàng lọc đầy khắc nghiệt khiến ngày về của nhiều cầu thủ Học viện HAGL đang chơi bóng ở hạng Nhì, hạng Nhất, hoặc đang được cho mượn ở các CLB V-League còn rất xa. Đó là chưa kể nguồn lực trẻ đang được đào tạo ở đại bản doanh Hàm Rồng. 

Con đường thành danh với nhiều cầu thủ, chưa cần đạt đến đỉnh cao như Công Phượng hay Văn Toàn, chỉ cần góp một chỗ đứng ở đội 1 HAGL đã là thành công lớn lao.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm